Thứ ba, 01/01/2019, 19:44 PM
  • Click để copy

Những hình ảnh 'xấu xí' sau lễ hội hoa Tulip

Dù đã có quán triệt từ phía Ban tổ chức và lời nhắc nhở từ bảo vệ cũng như biển cấm ở khắp nơi nhưng tình trạng ngắt hoa bẻ cành, giẫm đạp lên công trình vẫn diễn ra.

nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Lễ hội "Sắc màu Hà Lan" diễn ra trong 5 ngày (28/12/2018 - 1/1/2019) tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) thu hút rất đông khách tham quan. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, vườn hoa Tulip thơ mộng đã trở nên hỗn độn như thế này vào ngày cuối cùng của lễ hội.
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Tulip vàng - loài hoa tượng trưng cho sức sống và sự rạng rỡ bị ngắt trụi ngay dưới tấm biển mang thông điệp "Hãy bảo vệ hoa cỏ"
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Cánh hoa tơi tả dưới những bước chân của khách tham quan
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Du khách đến đây ai cũng muốn lưu giữ cho mình những tấm hình đẹp và độc nhất nên nhiều người sẵn sàng dẫm đạp lên các chậu hoa cạnh phiến đá lớn này.

 

nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Chậu Tulip lăn lóc giữa đường này trước đó còn là những cành hoa đang vươn mình khoe sắc. Để có được những khóm hoa rực rỡ như vậy, các chuyên gia nông nghiệp đã mất rất nhiều thời gian chắm sóc, tìm hiểu về đặc tính của cây.
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Một bộ phận khách tham quan bỏ ra 120.000 đồng vé vào cửa để "vừa được ngắm, vừa được phá" 
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Gần 180.000 cây hoa tulip được trồng trên diện tích hơn 1.500 với đủ màu sắc từ vàng, trắng, hồng đến đỏ, tím... trở nên "tan hoang" vào ngày cuối cùng của lễ hội. 
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Không chỉ riêng hoa, bất cứ khu vực nào ngáng chân du khách đều xảy ra hiện tượng dẫm đạp như thế này. 
nhung-hinh-anh-xau-xi-sau-le-hoi-sac-mau-ha-lan
Một góc khu vườn bị dẫm nát.
 

Ngắm vườn hoa Tulip khoe sắc rực rỡ ở Hà Nội

Lễ hội "Sắc màu Hà Lan" với gần 180.000 cây hoa Tulip xuất hiện tại Việt Nam thu hút lượng lớn khách tham quan.

 

Đón năm mới ở đâu đắt đỏ, cầu kỳ và mê tín nhất?

Thủ đô London, Anh vừa được chọn là điểm đón Giao thừa và Năm mới đắt đỏ nhất trên thế giới- DailyMail ngày 31- 12 đưa tin.

 

Bưởi thỏi vàng, hồ lô chơi Tết giá tiền triệu vẫn đắt khách

Được xem là món quà biếu, trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết mang lại may mắn, nên loại quả như dưa vàng, bưởi được tạo hình thỏi vàng, hồ lô được nhiều người tìm mua dịp Tết.