Di dời đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch: An ninh quốc phòng hay đầu tư bất động sản quan trọng?

Chủ nhật, 22/04/2018, 04:24 AM

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đang xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dừng thi công và di dời đồn Biên phòng Bình Hải để Tập đoàn FLC làm khu du lịch.

nong-di-doi-don-bien-phong-de-flc-lam-khu-du-lich
Sau buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Quảng Ngãi đôc thúc dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn giai đoạn 1.

Ngay sau buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn FLC về dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn giai đoạn 1.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo đóng dấu "hỏa tốc" số 144/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng về phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn.

Theo thông báo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn).

Ông Căng đề nghị nghiên cứu xây dựng đồn Biên phòng này ở vị trí phù hợp hơn.

UBND tỉnh đề nghị vị trí xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải sẽ di chuyển về phía Tây tuyến đường Bắc Nam Vạn Tường (huyện Bình Sơn).

nong-di-doi-don-bien-phong-de-flc-lam-khu-du-lich
Theo Trí thức trẻ, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND Quảng Ngãi yêu cầu dừng xây dựng đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch.

Điều đáng nói dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn giai đoạn 1 mới chỉ được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận nghiên cứu, khảo sát từ tháng 3/2018.

Trong buổi làm việc ngày 8/3/2018 giữa đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Tập đoàn FLC. UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận cho Tập đoàn FLC  nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư một loạt dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó đáng chú ý có “siêu” dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Bình Châu - Lý Sơn.

Dự án FLC Bình Châu - Lý Sơn sẽ trải dài trên địa bàn các xã ven biển Bình Châu, Bình Phú, Bình Hòa, Bình Hải (huyện Bình Sơn), kết hợp với 20 ha thuộc địa phận đảo Lý Sơn và đảo An Bình để tạo thành phức hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô với tổng diện tích lên tới 3,890 ha.

Dự án bao gồm các khách sạn condotel 5-6 sao, resort bãi biển, biệt thự sân golf cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế 1,500 chỗ, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại dịch vụ, sân golf 18 đến 36 hố và đặc biệt là một bến thuyền du lịch hiện đại kết nối giữa khu vực Bình Châu và đảo Lý Sơn.

nong-di-doi-don-bien-phong-de-flc-lam-khu-du-lich
Phối cảnh dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn.

Trước mắt, lãnh đạo FLC đề nghị Tỉnh giao mặt bằng sạch để nhà đầu tư triển khai giai đoạn 1 của dự án và dự kiến sẽ khởi công trong ngày 19/05/2018.

Liên quan đến dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn giai đoạn 1, người dân huyện Bình Sơn, Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang vô cùng lo lắng vì dự án FLC sẽ bịt đường ra biển của ngư dân.

Lo lắng của ngư dân huyện Bình Sơn, Lý Sơn hoàn toàn có cơ sở khi trước đó người dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từng bị chặn đường ra biển khi Tập đoàn FLC dựng các chốt chặn để đầu tư xây dựng sân golf, khu nghỉ dưỡng.

Thời điểm năm 2015, theo phản ánh của ngưởi dân xã Quảng Cư sau khi đến đầu tư xây dựng sân golf, khu nghỉ dưỡng thì Tập đoàn FLC “độc chiếm” con đường. FLC quây kín lối đi, có bảo vệ gác 24/24 giờ. Người đi xe đạp, xe máy muốn qua đó phải xin phép và có lý do cụ thể, nếu không đều bị ngăn lại.

Quá bức xúc, suốt 3 tháng trước, người dân kéo lên UBND xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn khiếu nại. Sau đó, Tập đoàn FLC mới mở một lối khác cho người dân đi ra biển.

Thời gian qua dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC liên tục dính tai tiếng về vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường.

nong-di-doi-don-bien-phong-de-flc-lam-khu-du-lich
Khi dự án của FLC xuất hiện, rừng phòng hộ ven biển tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị chặt hết. ảnh: Lao động.

Tháng 7/2017 kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng nêu lên nhiều vi phạm tại các dự án của Tập đoàn FLC khi thực hiện các dự án nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Định và Thanh Hóa.

Theo đó kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không phù hợp với đồ án 1/2000 đối với dự án quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý là vi phạm Điều 14 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Không phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 dự án quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý, vi phạm Điều 20 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Không ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết là vi phạm Khoản 3 Điều 12 Thông tư 10/2010/TT-BXD.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Với dự án FLC Sầm Sơn, kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: Ngoài việc phê duyệt quy hoạch sân Golf trước (11 tháng) khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục quy hoạch sân Golf Việt Nam đến 2020, tỉnh Thanh Hóa còn cho phép chuyển mục đích sử dụng 11,06 héc-ta đất rừng phòng hộ làm sân golf.

Điều này là vi phạm Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2017.

Không ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 đối với dự án sân golf Quảng Cư và các dự án tại khu du lịch sinh thái Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) là vi phạm Khoản 1, Điều 34 Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

Trước đó khi thực hiện dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, Tập đoàn FLC để xảy ra việc bùn đất theo mưa trôi vào vườn, vào nhà người dân khiến người dân phải di tản.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã phải huy động các lực lượng như quân đội, thanh niên tình nguyện cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất.

Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long và Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) đã cử hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dọn dẹp giúp dân.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 một trong những vấn đề được báo chí quan tâm là việc nhiều dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt đánh giá tác động môi trường tuy nhiên, sau một thời gian rất ngắn thì lại xảy ra việc xảy ra ô nhiễm môi trường, điển hình như dự án của FLC ở Quảng Ninh.

Trước vấn đề này, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, khi FLC xây dựng, do tiến độ, do yêu cầu và chủ trương đầu tư, dự án này đã triển khai việc san lấp mặt bằng mà chưa được đánh giá tác động môi trường.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Chính phủ và làm việc với tỉnh Quảng Ninh để dừng dự án lại và đánh giá tác động môi trường”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định việc để xảy ra ô nhiễm do than sạt lở trong quá trình thi công sân golf FLC là trách nhiệm của chủ đầu tư.

 

Vụ di dời Đồn Biên phòng cho Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp: Mới chỉ dừng lại ở thông báo

Trước những thông tin phản ứng gay gắt của dư luận trong 2 ngày vừa qua về chủ trương di dời Đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) để Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định mọi việc mới chỉ dừng lại ở thông báo.

 

FLC được trao giải 'uy tín nhất' dù dính hàng loạt sai phạm?

Tập đoàn FLC được 3 giải trong Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam 2018, trong đó có giải nhà phát triển bất động sản uy tín nhất dù vướng hàng loạt sai phạm.