Ông Biden chưa quyết định giảm thuế với hàng Trung Quốc

Thứ bảy, 09/07/2022, 14:45 PM

Tổng thống Biden cho biết đang xem xét từng loại thuế mà người tiền nhiệm Trump áp với hàng hóa Trung Quốc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận với các cố vấn về thuế quan áp với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 8/7, nhưng chưa có động thái giảm thuế nào được Nhà Trắng đưa ra.

"Tôi chưa ra quyết định như vậy", Tổng thống Biden trả lời trong lễ ký sắc lệnh về bảo vệ quyền phá thai tại Nhà Trắng ngày 8/7, khi được hỏi về kế hoạch thuế với Trung Quốc. "Chúng tôi đang xem xét từng loại thuế một".

Các loại thuế áp với khoảng 370 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được triển khai trong năm 2018 và 2019, dưới thời chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Biden đang muốn sử dụng mọi đòn bẩy có thể để hạ nhiệt giá cả trong nước và duy trì áp lực lên Trung Quốc, nhằm buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ liên quan các chính sách kinh tế. Ông được kỳ vọng sẽ đưa ra quyết định liên quan chính sách thuế với Trung Quốc trong tuần này. Nếu ông quyết định dỡ bỏ một phần thuế, đây sẽ là bước đi chính sách lớn đầu tiên về quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

"Một số thông tin cho rằng quy mô giảm thuế sẽ là với khoảng 10 tỷ USD hàng Trung Quốc để ứng phó lạm phát", Clete Willems, từng là phó giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, nói với CNBC hôm 6/7.

Tuy nhiên, nội bộ chính quyền Mỹ còn bất đồng. Đại diện Thương mại Katherine Tai tin rằng tiếp tục duy trì các khoản thuế giúp Washington có lợi thế trong đàm phán với Bắc Kinh. Nhiều công đoàn, nhóm cử tri quan trọng của Tổng thống Biden, cũng phản đối dỡ bỏ thuế.

Trong khi đó, một số quan chức khác như Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen lập luận nhiều loại thuế áp với Trung Quốc hiện nay là "phi chiến lược", làm gia tăng chi phí lên người tiêu dùng, doanh nghiệp Mỹ.

Các nguồn thạo tin nói Tổng thống Biden đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn và hệ quả. Nhà Trắng còn xem xét mở rộng danh sách miễn trừ thuế và có nên kết hợp cùng một cuộc điều tra mới theo Khoản 301 về nghi vấn trợ giá với Trung Quốc hay không.

Nhà Trắng chưa có bình luận về thông tin trên.