Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: Hà Nội mới).
Chiều 15/7, tại Thành uỷ Hà Nội, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.
Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định: Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Ông Trần Sỹ Thanh (51 tuổi), quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).
Giai đoạn 2008 - 2011: Ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng.
Từ năm 2011 đến 2025: Ông Thanh trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Từ năm 2015: Ông Thanh được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1/2016), ông Thanh được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng; và được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016)
Cuối năm 2017: Ông Thanh được điều động về làm Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Sau 1 năm, cuối năm 2018, ông Thanh lại về Ban Kinh tế T.Ư giữ chức Phó ban.
Từ năm 2021: Ông Thanh được bầu làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tái cử tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV (tháng 7.2021).
Với việc ông Trần Sỹ Thanh được phân công làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện Thành ủy Hà Nội có 4 Phó bí thư, gồm: Nguyễn Thị Tuyến, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Phong.
Theo thông tin từ HĐND TP Hà Nội, dự kiến trong vài ngày tới, HĐND thành phố sẽ triệu tập phiên họp để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang còn khuyết.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Hà Nội, Gold Coast (Australia) tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo TP chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam
Vương quốc Anh sẵn sàng đồng hành, đầu tư phát triển đô thị tại Hà Nội

Huyền thoại 'Thần Đá Trắng' giữ biên cương
30/01/2023, 05:30
Nhiều trò chơi bị nghiêm cấm tại Hội Lim Xuân Qúy Mão 2023
29/01/2023, 07:38
Đêm nay không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm hết tháng 1
27/01/2023, 06:11
7 ngày nghỉ Tết, xử phạt gần 22.000 trường hợp vi phạm giao thông
27/01/2023, 06:09
Tưng bừng lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ
26/01/2023, 07:26
Phố “ông đồ” Văn Miếu bày mực tàu giấy đỏ đón xuân
25/01/2023, 07:21
Hà Nội: Xử phạt nhiều trường hợp lái xe sử dụng rượu bia trong dịp Tết
25/01/2023, 07:10
Mùng 2 Tết, thời tiết miền Bắc có thể rét đậm, rét hại
23/01/2023, 06:56
Xử phạt hơn 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết
23/01/2023, 06:52Tết quê…
Xâm xẩm tối thì bắt đầu có mưa bụi lây rây. Cái thứ mưa mùa xuân, giống như một đứa trẻ con, sẽ bị già dần vào những tháng về sau, rây bột xuống những đọt đào xanh non, và luồn cả vào trong bông đào bắt đầu xòe cánh.
Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Lịch sử nước ta đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó có những năm Mão với nhiều sự kiện quan trọng không thể nào quên như thành lập nước, đánh tan quân xâm lược hay đưa ra nhiều quyết sách thay đổi đất nước...
Người dân đổ về các chợ mua hoa ngày 29 Tết
Hà Nội ngày cuối năm (29 Tết), người dân đổ về các chợ hoa mua đào, quất, mai... để chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.
Người dân quây quần luộc bánh chưng trên vỉa hè đón Tết
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người Hà Nội lại thức trắng đêm quây quần bên bếp lửa luộc bánh chưng trên hè phố.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.
Nghệ An: Rực rỡ sắc xuân trên thành Vinh
Cứ mỗi dịp trước Tết Nguyên đán, từng con đường, góc phố ở TP.Vinh (Nghệ An) lại tràn ngập sắc xuân của những loài hoa, cây cảnh, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, vừa tạo nên không khí hân hoan, rộn ràng chào đón một năm mới.
Sum vầy không chỉ là sum họp, đoàn tụ
Vào những ngày áp tết Quý Mão, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - kể về “sự kiện lớn nhất trong năm” của gia đình ông. Sự kiện đó là chuyến trở về quê ngoại của các cháu.
Làm gì để khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc?
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Trong đó, đáng quan tâm nhất là vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ công chức.
Lao động bị mất việc, giảm việc làm được hỗ trợ 1-3 triệu đồng
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành gói hỗ trợ cho lao động mất việc, giãn việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã với các mức chi trả từ 1-3 triệu đồng/người. Nguồn kinh phí được trích từ công đoàn.