Phan Văn Đức: ‘Tôi mới đạt 70-80% phong độ so với AFF Cup 2018’

Thứ bảy, 13/06/2020, 19:00 PM

Phan Văn Đức vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất, nhưng tiền vệ SLNA tự tin cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam.

Phan Văn Đức đang dần trở lại với phong độ tốt nhất.

Phan Văn Đức đang dần trở lại với phong độ tốt nhất.

Vòng 4 V-League 2020 chiều 12/6, SLNA làm khách Thanh Hóa. Trận đấu này có sự hiện diện của HLV Park Hang-seo và các cộng sự trên khán đài.

Phan Văn Đức được HLV Ngô Quang Trường trao cơ hội đá chính và tiền vệ sinh năm 1996 quê Yên Thành đã thi đấu rất nỗ lực cho đến tận những phút cuối trước khi rời sân. Trước lối chơi kỹ thuật và tốc độ của Phan Văn Đức, các cầu thủ Thanh Hóa nhiều lần phải phạm lỗi với anh.

"Trận này khá là cực nhưng chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cá nhân tôi chưa thấy mình chơi đúng phong độ, tôi sẽ phải nỗ lực cải thiện trong thời gian tới. Mục tiêu của tôi là cùng SLNA chơi tốt từng trận để đạt thứ hạng tốt, còn với cá nhân mình, tôi muốn được HLV Park Hang-seo ghi nhận và gọi trở lại đội tuyển quốc gia", Phan Văn Đức chia sẻ sau trận hòa 0-0 giữa SLNA và Thanh Hóa.

Sau giai đoạn điều trị chấn thương dai dẳng, Phan Văn Đức đã trở lại khá mạnh mẽ hồi đầu mùa giải với 2 bàn thắng sau 4 trận. Phan Văn Đức cho rằng, quãng nghỉ dài vì dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới làng bóng đá, nhưng với cá nhân anh, nó giúp tuyển thủ Việt Nam hồi phục chấn thương và có được sự tự tin.

"Đội tuyển nghỉ lâu là điều tốt cho tôi vì tôi có thời gian để hồi phục chấn thương. Phong độ của tôi bây giờ đạt khoảng 70-80% nếu so với hồi dự AFF Cup 2018. Tôi sẽ cố gắng từng trận để lấy lại phong độ", Văn Đức nói.

"Lên tuyển có nhiều người rất hay, nhưng không phải vì mới chấn thương trở lại nên tôi không tự tin. Càng khó khăn, tôi càng quyết tâm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa", Phan Văn Đức sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Trên hàng công của SLNA hiện tại, Phan Văn Đức chính là ngôi sao sáng nhất. HLV Park Hang-seo cũng vẫn luôn theo dõi sát sao quá trình hồi phục cũng như màn trình diễn của Phan Văn Đức sau khi anh trở lại sân cỏ.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ tập trung trở loại vào cuối tháng 9. Tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu trước khi di chuyển sang Kuala Lumpur thi đấu trận vòng loại World Cup 2022 với Malaysia này 13/10 nếu dịch Covid-19 được kiểm soát và hoạt động bóng đá quốc tế được phép tổ chức trở lại.

Kết thúc trận đấu với Malaysia, đội tuyển sẽ có 17 ngày trong tháng 11 để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại của bảng G, lần lượt gặp Indonesia vào ngày 12/11 tại sân nhà và gặp UEA vào ngày 17/11 trên sân khách.

Sau khi hoàn tất hành trình tại Vòng loại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nối tiếp guồng quay với công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2020, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020.

Bài liên quan