Thế giới
24/07/2018 10:49Phát hiện phóng xạ hạt nhân từ thảm họa Fukushima Nhật Bản trong rượu vang Mỹ
Vài năm sau thảm họa Fukushima, một nhóm các nhà vật lý hạt nhân Pháp đã tiến hành kiểm tra hàm lượng phóng xạ bị rò rỉ trong các loại rượu vang sản xuất tại bang California của Mỹ.
Các nhà khoa học đã thu thập các mẫu kiểm tra từ các loại rượu vang California nổi tiếng được sản xuất trong hai giai đoạn trước và sau thảm họa để so sánh. Kết quả của cuộc kiểm tra này đã được gửi tới trường đại học Cornell để kiểm chứng vào đầu tháng 7 này.
Một tin xấu được thông báo là một số mẫu rượu được sản xuất sau năm 2011 có hàm lượng phóng xạ cao gấp hai lần. Tuy nhiên, tin tốt lành là mức phóng xạ này vẫn ở mức quá thấp để gây nguy hại đến sức khỏe con người.
Đồng vị phóng xạ C-137 được sản sinh khi các vật liệu phóng xạ trải qua quá trình phân rã hạt nhân. Tóm lại, đây là một quá trình nhân tạo và sẽ xảy ra sau vụ nổ hạt nhân.
Vào năm 2011, khi các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima nóng chảy, các đám mây phóng xạ đã bay từ Thái Bình Dương sang bang Califoria, nơi có thung lũng Napa - khu trồng nho và sản xuất rượu vang nổi tiếng. Vì vậy, khu vực này đã dấy lên sự tò mò của các nhà nghiên cứu. Họ muốn tìm hiểu liệu chất lượng rượu tại đây có bị ảnh hưởng nhiều sau vụ thảm họa.
Đầu tiên các nhà khoa học sử dụng máy dò tia gamma để đo hàm lượng phóng xạ qua lớp vỏ thủy tinh thay vì phải mở chai rượu. Tuy nhiên, phương pháp này không hữu dụng vì vậy họ lại phải chuyển sang cách đo đạc sau khi rượu đã bay hơi.
Và đúng như giả thiết, hàm lượng phóng xạ tìm thấy trong các mẫu rượu sản xuất sau năm 2011 cao gấp hai lần so với các mẫu được sản xuất trước mốc thời gian đó. Đây không phải lần đầu tiên các loại phóng xạ hạt nhân được tìm thấy trong các loại đồ uống có cồn. Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, các loại rượu sản xuất ở châu Âu cũng bị phát hiện có hàm lượng phóng xạ cao hơn hẳn.
Việc hấp thu đồng vị cesium-137 có thể tăng khả năng gây ung thư. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàm lượng chất phóng xạ từ thảm họa Fukushima nhiễm vào thức ăn và nước uống tại các quốc gia ngoài Nhật Bản là rất thấp và không đe dọa đến sức khỏe con người.
Trả lời New York Times, đại diện Bộ Y tế công cộng California ngày 20/7 cho biết cơ quan này chưa nắm rõ thông tin về nghiên cứu trên, và "cư dân California hiện không đối mặt với bất kỳ nguy cơ sức khỏe và an toàn nào".
Uống bia rượu trong khi sử dụng thuốc nguy hiểm như thế nào?Khi đang sử dụng thuốc để điều trị bệnh phải tuyệt đối kiêng bia rượu vì khi sử dụng song song giữa thuốc kháng sinh và bia rượu sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, nặng có thể gây tử vong. |
Miền Nam 'bia rượu' nhiều hơn miền Bắc!Nghiên cứu của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội thể hiện điều này. |