Phát lộ nhiều điểm đến của bùn, đất và chất thải rắn xây dựng của Dự án Lumi Hà Nội
Bùn, đất và chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng tại Dự án Lumi Hà Nội (Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) được các xe tải vận chuyển đi đổ ở nhiều nơi không đúng quy định.
Chất thải rắn xây dựng tại Lumi Hà Nội “tẩu tán” nhiều nơi
Nhiều ngày ghi nhận PV Tạp chí Người Xây dựng nhận thấy “binh đoàn” xe tải chở bùn – đất và chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công nền móng Dự án Lumi Hà Nội, thường hoạt động vào khoảng thời gian từ 16h chiều ngày hôm trước đến khoảng 3h sáng hôm sau.
Đáng chú ý, điểm đến cuối cùng của các xe tải chở bùn – đất và phế thải xây dựng này không phải là bãi xử lý chất thải đã được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định mà là các dự án và khu đất của người dân đang tiến hành san lấp. Điểm đến của các xe này cũng không cố định mà nằm rải rác tại các quận, huyện ngoại thành Hà Nội. Có thể kể đến như: Khu vực Thanh Oai; Quốc Oai… Điều đặc biệt hầu hết bùn, đất và phế thải này thay vì được xử lý đúng quy định thì lại được sử dụng để san lấp gây ra các hệ lụy về môi trường. Điển hình là điểm đổ thải tại thôn Thạch Thán, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai mà PV Tạp chí Người Xây dựng đã ghi nhận được.
Tối 26/5, theo chân đoàn xe tải này PV ghi nhận: Sau khi “ăn bùn – đất thải” tại dự án Lumi Hà Nội, các xe chạy theo hướng Đại Lộ Thăng Long vòng qua cầu vượt Hoàng Xá rồi đi vào thôn Thạch Thán. Mặc dù đường giao thông thôn khá nhỏ nhưng các xe “hổ vồ” cỡ lớn này vẫn luồn lách đến đổ bùn - đất và chạc thải xây dựng.
Người dân trong thôn cho biết, những chiếc xe tải này vận chuyển bùn - đất, chạc thải xây dựng từ nhiều ngày nay về đổ vào cho những gia đình trong thôn có nhu cầu san lấp đất vườn để dựng lán xưởng, trồng cây. Quan sát cho thấy, trong thôn Thạch Thán có rất nhiều bùn, đất, chạc thải xây dựng được đổ lổm ngổm vào các thửa đất.
Cũng trong tôi 26/5, PV ghi nhận nhiều lượt xe tải chở bùn đất từ dự án Lumi Hà Nội đến đổ thải tại một dự án nằm cạnh khu đô thị SUNNY GARDEN CITY thuộc địa phận xã Sài Sơn (Quốc Oai).
Phế thải xây dựng “ngập” thôn, xóm tại Quốc Oai
Trở lại thôn Thạch Thán vào ban ngày - nơi các xe chở bùn, đất và chất thải rắn xây dựng từ Dự án Lumi Hà Nội về đổ thải, PV giật mình chứng kiến hình ảnh các mảnh vườn, ruộng giáp danh nhà dân “ngập” trong phế thải xây dựng.
Bằng mắt thường ghi nhận có hàng chục mảnh vườn, ao trong xóm được san lấp bằng bùn, đất và phế thải xây dựng, có điểm vẫn còn nguyên đống phế thải chưa được san ủn.
Ngày 7/6, liên hệ với lãnh đạo UBND xã Thạch Thán, ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch UBND xã cho biết, vấn đề chất thải xây dựng ở thôn Thạch Thán đã có nhiều cơ quan báo chí liên hệ. Theo lý giải của vị Chủ tịch UBND xã Thạch Thán, thôn Thạch Thán là khu trang trại VAC đã được chuyển đổi nên người dân được phép san lấp để trồng cây.
Khi PV đề cập việc người dân dùng phế thải xây dựng để san lấp là đúng hay sai thì ông Nguyễn Danh Thuận nói “tôi không trả lời là đúng hay sai, để hôm khác tôi trả lời, tôi giao cấp phó trả lời”.
Trong khi đó, ông Lương Thái Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Thán cho rằng, trên địa bàn xã đang có 2 dự án đầu tư công của huyện và họ đang sử dụng 2 địa điểm (gần nghĩa trang và bãi rác) để tập kết tạm đất hữu cơ bóc tách từ thi công sau đó sẽ chuyển đi và không có chuyện phế thải và bùn đất từ dự án khác mang đến đổ. Còn việc nhiều chạc, phế thải xây dựng đổ xuống san lấp vườn, ruộng gần nhà dân tại thôn Thạch Thán thì ông Sơn cho rằng, việc này diễn ra từ lâu.
Tuy nhiên trước những hình ảnh phóng viên cung cấp thì ông Sơn nói: “sẽ cho lực lượng kiểm tra và thông tin sau”.
Tại buổi làm việc PV cũng đề nghị được cùng ông Sơn xuống thực tế tình trạng phế thải xây dựng “ngổn ngang” tại thôn Thạch Thán, thế nhưng ông Sơn từ chối với lý do sẽ kiểm tra sau.
Luật Bảo vệ môi trường quy định rất chặt chẽ về việc vận chuyển, xử lý bùn, đất và chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng dự án. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã có hướng dẫn cụ thể.
Tại Hà Nội, lãnh đạo UBND TP và Công an TP những năm qua đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề quản lý, xử lý chất thải xây dựng. Thế nhưng bất chấp các quy định pháp luật, bùn - đất và chất thải rắn xây dựng của Dự án Lumi Hà Nội hàng ngày vẫn được các xe tải vận chuyển mang đi khắp nơi.
Càng đáng báo động hơn khi những thôn, xóm ngoại thành lại bỗng dưng trở thành những “bãi chứa” phế thải, sử dụng chúng để san lấp mà không lường đến hậu quả về môi trường nhưng chính quyền địa phương lại giường như không quan tâm.
Thiết nghĩ trước vụ việc đang diễn ra tại Dự án Lumi Hà Nội và thôn Thạch Thán (xã Thạch Thán, Quốc Oai), đã đến lúc TP Hà Nội cần khẩn trương vào cuộc rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công cũng như trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.
Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc...
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Phế thải xây dựng đổ tràn lan thôn, xóm: Chính quyền huyện Quốc Oai ‘tỏ ra bất lực’?
Huyện Quốc Oai: Tập kết trái phép phế thải xây dựng trên đất nông nghiệp để buôn bán
Thực hiện linh hoạt, sáng tạo việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp
Xôn xao Bản cam kết phòng dịch lồng đăng ký tiêm vắc xin COVID-19, phụ huynh phải nhận mình tự nguyện
Phát hiện hơn 20 F0 liên quan đến 1 quán cà phê ở Hà Nội
Chất lượng đất nông nghiệp ở nước ta đã ở mức báo động
20/10/2024, 12:29Quy định mới về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
19/10/2024, 13:15Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3
19/10/2024, 13:00Cảnh báo trong những tháng tới bão tập trung nhiều ở Trung bộ và Nam bộ
16/10/2024, 15:58Nam Định: Cầu phao Ninh Cường hoạt động trở lại sau hơn 1 tháng sửa chữa
15/10/2024, 15:53Mua bán đất không có sổ đỏ bị phạt đến 100 triệu đồng
15/10/2024, 15:51Miền Bắc chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh mới
Dự báo miền Bắc có thể có 2 đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng 15 - 16/10 và ngày 18 - 20/10.
Nghệ An: Giải cứu thành công cá thể sơn dương quý hiếm
Trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng định kỳ, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Tương Dương đã giải cứu thành công 1 cá thể sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy
Sức tàn phá khủng khiếp của bão Milton khi quét qua nước Mỹ
Sáng 10/10 cơn bão Milton đổ bộ vào bang Florida (Mỹ) với sức gió dữ dội và lượng mưa lớn, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Hồ thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ lần thứ 2 vào ngày mai 12/10
Công ty Thủy điện Trị An vừa thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn lần 2 trong năm 2024, thời gian thực hiện từ 10h ngày mai (12/10).
Nâng cao vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác phòng, chống thiên tai
Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai với chủ đề "Trao quyền cho thế hệ trẻ - vì một tương lai an toàn trước thiên tai" nhấn mạnh đến trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống thiên tai.
Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc ứng phó với cơn bão số 3
Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức họp đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi).
70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - Mốc son chói lọi lịch sử
Những ngày đầu tháng 10, khắp các đường phố Hà Nội rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc cũng như áp phích, băng rôn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
“Khai tử” nhà siêu mỏng, siêu méo
Trong dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội vừa có chủ trương “khai tử” tất cả những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo. Việc làm này được người dân hết sức hoan nghênh nhưng vẫn còn không ít băn khoăn.
Vì sao Hà Nội huỷ kết quả đấu giá 3 mỏ cát khủng gần 1.700 tỷ đồng?
Hà Nội vừa có quyết định huỷ kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát: Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì) và Châu Sơn (huyện Ba Vì).