Thế giới
09/11/2017 09:56Phong cách Phương Đông cổ đậm đặc trong chuyến công du châu Á của ông Trump
Sau 6 ngày đầu tiên của chuyến công du châu Á, đi qua 3 nước Đông Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tiếp đón với những nghi lễ vô cùng trang trọng và đặc biệt. Ở mỗi nước, ông đều được đón theo nghi thức đậm chất văn hóa Phương Đông.
Lễ đón với đội tiêu binh đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản
Nhật Bản đón tiếp Tổng thống Donald Trump khá trang trọng, với đội tiêu binh mặc trang phục của đầu thế kỷ 19. Đây là đội tiêu binh mang đầy niềm tự hào của Nhật Bản, đại diện cho lục quân của nước này thời Minh Trị (Meiji) – là thời kỳ quốc gia này cải tiến quân đội mạnh mẽ nhất, trở thành 1 đế quốc trên thế giới.
Ngoài lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cung điện Akasaka – một cung điện nổi tiếng của nước này, nơi đã từng tiếp đón cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Tại đây, Tổng thống Mỹ đã cho cá ở hồ cá Koi ăn.
Cá chép Koi hay còn gọi là cá chép Nishikigoi là một loại cá chép thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, phổ biến tại Nhật Bản, mang đậm chất văn hóa của quốc gia này.
Lễ đón theo nghi thức triều đình thời Joseon ở Hàn Quốc
Buổi lễ đón tiếp chính thức Tổng thống Trump diễn ra tại Nhà Xanh. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook, cùng với 50 em học sinh tiểu học Hàn Quốc và Mỹ đứng đợi Tổng thống Mỹ ở trước Phủ tổng thống, khi đoàn từ doanh trại quân đội Humphreys trở về.
Lễ đón đặc biệt ấn tượng khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã sắp đặt khoảng 300 quân nhân danh dự của Quân đội, Hải quân và Không quân Hàn Quốc, cùng với dàn nhạc quân đội cũng được huy động để tham gia lễ chào mừng.
Đây là lễ đón được dựng theo nghi thức triều đình thời Joseon của Hàn Quốc. Thời đại này đã có sự phát triển vượt bậc về văn hóa cũng như khoa học kỹ thuật, điển hình là việc sáng tạo ra chữ Hangeul, công cụ đo mưa… Triều đại Joseon cũng được nhận định là một trong những thời kỳ phát triển nhất trong lịch sử Hàn Quốc, là niềm tự hào của quốc gia này.
Bên cạnh lễ đón đậm văn hóa cổ trang, trong thực đơn tiếp đãi vị nguyên thủ đến từ nước Mỹ, Hàn Quốc cũng đã sử dụng một loại nước tương có tuổi đời hơn 360 năm để chế biến món cơm nấm ăn kèm thịt bò Hàn Quốc.
Tới Tử Cấm Thành nghe kinh kịch
Ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ cũng như nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính phủ Trung Quốc tiếp đón theo cách thức đặc biệt khi tới thăm Bắc Kinh.
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã đón Tổng thống Mỹ và phu nhân tại Cố cung Tử Cấm Thành. Hai lãnh đạo cùng các phu nhân của mình thưởng trà tại lầu Bảo Uẩn nằm ở phía Tây Nam Tử Cấm Thành.
Kế đó, tiệc tối được tổ chức tại cung Kiến Phúc và hai nguyên thủ của hai nước cũng đã hội đàm tại Tam Hy Đường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã mời vợ chồng Tổng thống Donald Trump thưởng thức kinh kịch – một loại hình văn hóa truyền thống có từ ngàn năm của Trung Quốc.
Tử Cấm Thành được coi là tinh hoa kiến trúc cung điện cổ đại của Trung Quốc với niên đại 611 năm lịch sử. Xét từ kết cấu kiến trúc của Tử Cấm Thành, cung Kiến Phúc chính là kiến trúc trung tâm của Tử Cấm Thành còn Tam Hy Đường chính thư phòng của Hoàng đế Càn Long triều Thanh. Khu di tích này có diện tích khoảng 720.000m2, gồm 800 cung và 9999 phòng.
Ông Trump đã trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được mời tiệc tối bên trong cung điện ở Tử Cấm Thành kể từ năm 1949.
Đưa văn hóa truyền thống vào các nghi thức đón tiếp cấp quốc gia đang trở thành xu hướng mới trên thế giới. Với những quốc gia có bề dày văn hóa lịch sử như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, việc thổi vào những nghi thức cứng nhắc nét văn hóa của riêng đất nước mình vừa là hình thức quảng bá cho hình ảnh của quốc gia, cũng là để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.
Chuyến thăm Hàn Quốc của Donald Trump có gì khác với các tiền nhiệm?Sau khi hạ cánh vào chiều ngày thứ Ba (6/11), Donald Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc trong vòng vài thập kỉ gần đây. |
Chuyện viết Twitter của Donald Trump trong chuyến thăm Trung QuốcKhông biết ông Donald Trump, người được mệnh danh là Tổng thống Twitter, có hiểu một thực tế rằng mạng xã hội ông yêu thích bị chặn ở Trung Quốc hay không... |