Đời sống
14/01/2019 17:56Phong lá đỏ trên phố ngả sang màu đen và khô queo tại phố Hà Nội
Đầu năm 2018, hơn 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 14/1 sau thời kì rụng lá trở nên “trơ xương”, một vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây cũng ủ rũ, héo úa.
Trước đó như đã tin, nói về cây phong lá đỏ, GS.TS Lê Đình Khả - nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp nêu quan điểm, cây phong lá đỏ sẽ rụng lá gây cản trở giao thông nếu trồng ở dải phân cách đường.
"Theo tôi sẽ phù hợp hơn nếu trồng ở công viên, vườn hoa. Chúng ta cũng phải đợi xem mùa hè cây phong này sẽ ra sao. Tôi nghĩ phải bơm tưới nước liên tục vì cây này không chịu được nóng, nghĩa là sẽ mất thời gian chăm sóc nhiều hơn các loại cây khác, không cẩn thận thì khó có thể sống được", ông Khả nhận định.
Theo GS. Lê Đình Khả, cây phong lá đỏ sẽ phù hợp trồng ở khu vực không khí lạnh như Sa Pa, Đà Lạt hơn bởi đây là cây ưa lạnh, không chịu được nóng.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được.



Phong lá đỏ Hà Nội bắt đầu chuyển màu giữa tiết trời mùa thuHàng cây phong lá đỏ được trồng tại đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vào đầu năm 2018, đã bắt đầu chuyển màu, hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho Thủ đô. |
Cây phong lá đỏ vẫn rất tươi tốt giữa mùa hè nắng nóng ở Hà NộiDù đã có nhiều ý kiến lo ngại về việc thích nghi của cây phong lá đỏ với thời tiết mùa hè ở Hà Nội. Thế nhưng giữa cái nắng nóng đến hơn 40 độ, loài cây xứ lạnh này lại bất ngờ phát triển tươi tốt. |
Phong lá đỏ Hà Nội ‘đâm’ những nhánh lộc đầu tiên trong ngày đông buốt giáHàng cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), đã nảy lộc trong thời tiết lạnh giá của những ngày cuối năm. |