Quận Hà Đông gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu

Thứ ba, 19/07/2022, 19:10 PM

Sáng 19-7, quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu; khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn cùng các đại biểu tặng quà người có công tiêu biểu của quận Hà Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn cùng các đại biểu tặng quà người có công tiêu biểu của quận Hà Đông.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội dự. 

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa nhấn mạnh: “Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân Hà Đông, là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Đông thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của quận nội thành Thủ đô”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, quê hương Hà Đông có 22 nghìn người tham gia lực lượng vũ trang, trên 1 nghìn người tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Các chiến sĩ là con em của Hà Đông đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công, làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Toàn quận có 1.871 người hy sinh trên các chiến trường, có 6 gia đình có 3 con là liệt sĩ, 26 gia đình có 2 con là liệt sĩ, 121 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ, trên 2 nghìn người hy sinh xương máu và sức lực, được công nhận là thương binh, bệnh binh; 1.152 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 13.000 người hoạt động kháng chiến được tăng Huân chương, Huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác, 174 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn toàn quận. Đồng chí cũng nhiệt liệt biểu dương các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường, các đơn vị, cá nhân đã nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo quận Hà Đông đã trao 166 suất quà tặng đại diện người có công tiêu biểu, tặng 17 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi sổ 10 triệu đồng. UBND quận Hà Đông cũng quyết định tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022.