Quốc gia nào ăn Tết Nguyên đán nhiều ngày nhất?

Chủ nhật, 26/01/2020, 11:00 AM

Hầu hết các nước ăn Tết Nguyên đán đều bắt đầu nghỉ từ 29 hoặc 30 tết, nhưng thời gian nghỉ sau tết thì khác nhau.

 

 

Ảnh minh họa

Trung Quốc

Trung Quốc thường có lịch nghỉ tết chính thức khoảng 7 ngày giống Việt Nam, kéo dài đến khoảng mồng 6 tháng Giêng.

Theo lịch nghỉ tết nguyên đán 2020, Trung Quốc cũng tương tự như Việt Nam, người dân nghỉ tết là 7 ngày, từ thứ 5 tức là ngày 23/01 đến thứ Tư ngày 29/01/2020, tức 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Tuy nhiên, từ mùng 8 tháng Chạp, nhiều người dân Trung Quốc đã kéo về quê ăn tết đoàn tụ với gia đình.

Kì nghỉ Tết Trung Quốc được gọi là Tuần lễ Vàng khi hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê ăn tết hoặc đi du lịch.

Hàn Quốc

Tết Hàn Quốc hay còn gọi là Seollal là một trong những kì nghỉ lễ quan trọng nhất của người dân xứ sở kim chi.

Năm nay, người Hàn Quốc được nghỉ 4 ngày, từ 24 đến 27/1 (tức 30 tháng Chạp đến mồng 3 tháng Giêng).

Người dân trở về thăm quê hương, quây quần bên gia đình. Ngày đầu năm, mọi người đều dậy sớm, ăn mặc đẹp, chào người lớn tuổi và thưởng thức món ăn truyền thống.

Singapore

Dù chỉ chính thức nghỉ hai hoặc ba ngày nhưng người Singapore ăn tết rất hoành tráng và rực rỡ với nhiều lễ hội, các màn pháo hoa, múa lân, múa rồng và lễ hội đèn lồng.

Malaysia

Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ lớn, mang ý nghĩa đặc biệt trong phong tục của Malaysia. Nước này thường nghỉ tết trong hai hoặc ba ngày. Dịp này, người Malaysia cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Philippines

Tết Nguyên đán không phải kỳ nghỉ lễ chính thức ở Philippines nên họ thường chỉ được nghỉ chính thức một ngày.

Đây là dịp kì nghỉ ý nghĩa của người Philippines gốc Hoa. Trong dịp này, những thành phố đông người gốc Hoa như Cebu hay Davao rất rộn ràng với những màn múa sư tử, múa rồng.