Đời sống
27/03/2019 13:02Sắp diễn ra lễ hội ‘Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới’
Ngày 27/3, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 16 – 17/5, đúng 10 năm Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới.
Lễ hội là dịp để tôn vinh cảnh quan, môi trường sinh thái của vịnh Lăng Cô; đồng thời, khẳng định vị thế và tiềm lực phát triển của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch Lăng Cô mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ lễ hội này sẽ diễn ra các hoạt động ca múa nhạc, đua thuyền truyền thống, các giải đấu thể thao, không gian ẩm thực, trò chơi dân gian, triển lãm và các hoạt động cộng đồng khác.
Ngày 6/6/2009, Lăng Cô cùng với vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) trao danh hiệu vịnh đẹp thế giới.
Sự kiện vịnh Lăng Cô được kết nạp vào Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới không chỉ là vinh dự lớn đối với tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, Việt Nam nói chung, mà còn là một sự kiện quan trọng trong năm ngoại giao văn hóa 2009 của Việt Nam.
Sau 10 năm, du lịch Lăng Cô tiếp tục phát triển, trở thành điểm đến được yêu thích của du khách khi đến miền Trung của Việt Nam.
Được biết, Vịnh Lăng Cô có chiều dài 42,5km, cách thành phố Huế hơn 60 km và cách Đà Nẵng 20 km; là vịnh biển gần như nguyên sơ nằm dưới chân đèo Hải Vân, với bãi tắm phẳng lỳ nước xanh ngắt bao la tuyệt đẹp với hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú.
Nhìn ra xa là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn trải rộng trên địa bàn thật hấp dẫn.
Đây là một trong những thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế, được Vua Khải Định xem là chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngoài những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng, vịnh Lăng Cô còn là một bộ phận trên con đường di sản miền Trung từ động Phong Nha, Cố đô Huế đến phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn…
Chi hơn 4 nghìn tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành HuếUBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế với tổng mức đầu tư tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng. |
Miễn vé tham quan di tích Huế vào ngày 26/3Cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3 sẽ được miễn vé tham quan. |
Giải pháp giao thông xanh cho đô thị HuếDiễn đàn “Xe đạp và giao thông xanh cho đô thị Huế” bàn luận các vấn đề làm sao để người dân thích đi xe đạp, thấy rõ được hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe bản thân, những đóng góp và thay đổi về tác động môi trường của giao thông xanh… |
Thừa Thiên Huế tiêu hủy đàn lợn rừng ở điểm dịch tả lợn thứ 241 con lợn rừng còn lại ở địa điểm xuất hiện điểm dịch tả lợn châu Phi thứ 2 đã được mang đi tiêu hủy. |