Sau Nam Định, đến lượt TP.HCM kiến nghị thay Trưởng ban trọng tài

Thứ bảy, 25/07/2020, 13:00 PM

CLB TP.HCM khẳng định sẽ gửi văn bản chính thức đến VFF nhằm phản ánh công tác tổ trọng tài trong trận đấu nêu trên và kiến nghị thay đổi trưởng ban trọng tài.

Công Phượng và đồng đội phản đối trọng tài Trọng.

Công Phượng và đồng đội phản đối trọng tài Trọng.

"Hôm nay, toàn đội đã thi đấu hết sức mình. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm tối 24/7 với nhiều pha bóng nảy lửa đã diễn ra không trọn vẹn vì tổ trọng tài có những phán quyết không chuẩn xác, đặc biệt là pha bóng để chạm tay cầu thủ CLB Hà Nội vào phút 45 của trận đấu

Ngay sau trận đấu, qua trao đổi ban đầu giữa lãnh đạo CLB TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo VFF thừa nhận đã có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài, làm ảnh hưởng đến kết quả. Với quyết tâm chung sức xây dựng nền bóng đá Việt Nam ngày một phát triển và minh bạch, sáng 27/7, CLB TP.HCM sẽ gửi văn bản chính thức đến VFF nhằm phản ánh công tác tổ trọng tài trong trận đấu nêu trên và kiến nghị thay đổi trưởng ban trọng tài", trang thông tin chính thức của CLB TP.HCM viết sau trận thua trước CLB Hà Nội.

Trận này, trọng tài chính Trần Văn Trọng cùng 2 trợ lý Cao Thanh Tú và Lê Xuân Hùng đã có những quyết định gây tranh cãi khi trong hiệp 1 không thổi penalty cho đội chủ nhà dù Nguyễn Thành Chung 2 lần để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Đây cũng trở thành chủ đề gây ra nhiều tranh cãi khi có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra về quyết định có penalty hay không.

Ngoài 2 pha bóng gây tranh cãi trên, trọng tài Trần Văn Trọng còn khiến đội chủ nhà phản ứng trong một số tình huống. Phút 21, phản ứng của đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng. Chỉ 2 phút sau, Võ Huy Toàn, đồng đội của anh, cũng bị cảnh cáo với lỗi tương tự.

Đây không phải lần đầu một đội bóng tại V.League phàn nàn về công tác trọng tài. Hôm 21/7, sau khi nhận thông tin về trọng tài Mai Xuân Hùng nhận án phạt, HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định đã yêu cầu ông Hiền nếu còn liêm sỉ thì từ chức vì cho rằng đội bóng của ông là nạn nhân của những tiếng còi méo. Thậm chí ông Sỹ còn dọa sẽ bỏ giải nếu Nam Định tiếp tục bị xử ép.

Sau đó, trưởng ban trọng tài VFF đã lên tiếng xin lỗi đội chủ sân Thiên Trường.

Bài liên quan