'SLNA tính đến khả năng đá trên sân trung lập'

Thứ tư, 25/03/2020, 16:47 PM

Ban lãnh đạo SLNA đang có những kế hoạch cải tạo tạm thời chất lượng mặt sân Vinh trong thời gian tới.

Sân Vinh là một trong những sân có chất lượng kém nhất Việt Nam.

Sân Vinh là một trong những sân có chất lượng kém nhất Việt Nam.

Trong nhiều năm trở lại đây, sân Vinh luôn bị đánh giá là một trong những mặt sân kém chất lượng nhất tại V.League. Đến đầu mùa giải 2020, tình trạng này có vẻ như vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Cụ thể, trong trận đấu giữa SLNA và Becamex Bình Dương thuộc khuôn khổ vòng 2 V.League 2020, NHM bóng đá cả nước lại tiếp tục trải qua một phen ngán ngẩm khi chứng kiến hai đội phải thi đấu trên mặt sân lầy lội của sân Vinh. Thậm chí, nhiều người còn lo sợ mặt sân này sẽ khiến các cầu thủ dính những chấn thương không mong muốn.

Sau trận đấu này, đã có không ít ý kiến chỉ trích SLNA khi không chăm sóc cho mặt cỏ ở sân Vinh tốt hơn. Thậm chí, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khẳng định nếu SLNA và Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An không sớm nâng cấp sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tìm một sân thi đấu khác cho mùa giải 2020.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Đức Thắng Giám đốc kỹ thuật của đội bóng xứ Nghệ cũng cho biết đội bóng đã lắng nghe những ý kiến của NHM và đang lên kế hoạch cải tạo chất lượng mặt cỏ.

"Chúng tôi đang có kế hoạch cải tạo tạm thời, nhưng không dễ để tiến hành ngay việc này. CLB mới đang trình văn bản lên Uỷ ban nhân dân và Sở Văn hoá TDTT tỉnh. Việc cải tạo còn phụ thuộc vào các cơ quan ở trên và cả nhà tài trợ nữa, chứ sân Vinh chưa được cải tạo ngay vì chưa có quyết định nào", Zing.vn dẫn lời vị lãnh đạo SLNA.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, SLNA cũng tính đến khả năng phải thi đấu ở các sân trung lập nếu sân Vinh được nâng cấp. "CLB đang rất mong UBND và nhà tài trợ có những kế hoạch hợp lý. CLB cũng tính đến khả năng sân Vinh được cải tạo khi V.League 2020 trở lại. Khi đó đội sẽ chấp nhận đá ở nơi khác, trên một sân vận động không khán giả. Tất nhiên lúc này chưa thể nói trước được điều gì vì còn tùy vào quyết định của cả VFF, VPF nữa".

Bài liên quan