Số ca tử vong ở Indonesia cao bất thường, nghi ngờ do Covid-19

Chủ nhật, 05/04/2020, 18:36 PM

Số lượng tang lễ ở thủ đô Jakarta của Indonesia tăng mạnh vào tháng Ba, khiến nhiều người cho rằng số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao hơn nhiều so với báo cáo, Reuters đưa tin.

Số lượng tang lễ ở thủ đô Jakarta của Indonesia tăng mạnh vào tháng Ba.

Số lượng tang lễ ở thủ đô Jakarta của Indonesia tăng mạnh vào tháng Ba.

Gần 4.400 người chết đã được chôn cất ở Jakarta trong tháng 3/2020, cao hơn 40% so với bất kỳ tháng nào kể từ ít nhất là tháng 1/2018, theo đánh giá của Reuters về số liệu thống kê từ Sở Công viên và Nghĩa trang của thành phố. Tháng có số ca tử vong cao thứ hai trong giai đoạn đó là tháng 3/2019, khi gần 3.100 người tử vong.

Reuters không lấy được số liệu thống kê trước năm 2018.

Theo báo cáo của Indonesia, nước này hiện ghi nhận gần 2.100 ca nhiễm Covid-19, trong đó 150 người đã hồi phục và hơn 190 người tử vong. Số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á. Thủ đô Jakarta thống kê được tới hơn 970 ca nhiễm và 90 người chết.

Tuy nhiên, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cùng nhiều chuyên gia y tế công cộng cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều bởi tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 tại Indonesia thấp nhất thế giới.

"Đây là tình trạng cực kỳ đáng lo ngại. Tôi khó tìm được lý do khác để giải thích cho việc này, ngoại trừ khả năng có nhiều người chết vì Covid-19 nhưng không được báo cáo", ông Baswedan nói về số người được mai táng tăng đột biến tại Jakarta trong tháng Ba vừa qua.

Số liệu của Sở Công viên và Nghĩa trang Jakartar không nêu rõ nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên thành phố này không có dịch bệnh nào khác và cũng không hứng chịu bất cứ thiên tai nào trong thời gian gần đây.

Tuần qua, Indonesia đã tăng gần gấp đôi tốc độ xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, mới chỉ có 7.600 người được xét nghiệm trong tổng số 260 triệu dân.

Giám đốc Tổng cục Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Indonesia Achmad Yurianto cho biết số ca nhiễm được báo cáo dựa trên kết quả xét nghiệm bằng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) với độ chính xác cao. Tuy nhiên, ông Yurianto không bình luận về số liệu người tử vong tăng đột biến trong tháng Ba.

Theo Văn phòng Thống đốc Jakarta, do lo sợ dịch bệnh, nhân viên các bệnh viện và các công ty mai táng tại Jakarta đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt với thi thể 438 người nghi chết vì Covid-19 từ ngày 6/3 đến 2/4.

Indonesia đang dùng biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch. Tổng thống Joko Widodo từ chối  ban hành lệnh phong tỏa chặt chẽ như nhiều quốc gia khác.

Ông Widodo nói muốn bảo vệ dân nghèo khỏi suy thoái kinh tế và cho rằng người Indonesia "không đủ tính kỷ luật" để thực hiện các biện pháp cứng rắn như vậy.

Tuy nhiên, Thống đốc Baswedan, đối thủ chính trị của Tổng thống Widodo, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ban hành các biện pháp cứng rắn ở Jakarta, bao gồm gồm đóng cửa trường học cùng nhiều cửa hàng và doanh nghiệp.

Jakarta cũng tuyên bố sẽ cấp tiền mặt cho các hộ nghèo để họ nghỉ tháng lễ Ramadan ở thủ đô thay vì về quê nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Bài liên quan