SỐC: Cô giáo mầm non ngồi lên đầu bé 5 tuổi suốt 3 phút để ép ngủ trưa

Thứ tư, 09/12/2020, 14:16 PM

Để đứa trẻ chịu chợp mắt ngủ trưa, cô giáo đã làm một hành động phản cảm. Cụ thể cô giáo mầm non ngồi lên đầu bé 5 tuổi suốt 3 phút để ép ngủ trưa

Cô giáo mầm non ngồi lên đầu bé 5 tuổi suốt 3 phút để ép ngủ trưa, đáng nói vừa ngồi lên trẻ cô giáo mầm non không ngừng bấm điện thoại giải trí.

Cô giáo mầm non ngồi lên đầu bé 5 tuổi suốt 3 phút để ép ngủ trưa, đáng nói vừa ngồi lên trẻ cô giáo mầm non không ngừng bấm điện thoại giải trí.

Để đứa trẻ chịu chợp mắt ngủ trưa, cô giáo đã làm một hành động phản cảm và phải chịu trách nhiệm sau đó

Chiều tối 8/12, truyền thông thế giới đăng tải đoạn clip cho thấy bé gái 5 tuổi bị cô giáo ngồi lên đầu trong giờ ngủ trưa. Những hình ảnh từ camera quan sát khiến nhiều phụ huynh vô cùng phẫn nộ.

Theo Dailymail, cô giáo mầm non chơi điện thoại di động trong khi đang ngồi trên đầu một bé gái để ép học sinh ngủ. Vụ việc xảy ra ở Trung Quốc cuối tháng 11 vừa rồi, nhưng gần đây đoạn clip mới bị báo chí phát hiện.

Nữ giáo viên đã bị sa thải và tạm giam sau khi ngồi đè lên người em bé chỉ mới 5 tuổi.

Người phụ nữ 36 tuổi, được biết đến với họ Xu, bị camera an ninh phát hiện khi đang ngồi phía trên bé 5 tuổi đang ngủ gật tại trường mẫu giáo ở Phật Sơn, miền nam Trung Quốc.

Các nhà chức trách cho biết đứa trẻ không bị thương. Cô Xu bị sa thải và bị bắt sau khi cha mẹ bé 5 tuổi bị cô giáo ngồi lên đầu báo cảnh sát.

Vụ việc xảy ra tại trường mẫu giáo Man Tian Xing vào ngày 26 tháng 11 khi bọn trẻ đang ngủ trưa vào buổi trưa, theo một thông báo hôm thứ Hai. Cảnh quay CCTV do báo chí thu được cho thấy bé gái năm tuổi trằn trọc trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Theo NBC, đoạn phim CCTV do truyền thông Trung Quốc thu được cho thấy bé gái 5 tuổi trằn trọc trên giường, khó ngủ. Cô Xu được nhìn thấy đi về phía học sinh trước khi ngồi xuống đầu đứa trẻ và chơi điện thoại. Theo báo cáo, cô đã giữ nguyên vị trí trong ba phút.

Trong khi bị các viên chức thẩm vấn, cô Xu khẳng định cô đang cố gắng 'giúp học sinh ngủ nhanh'. Cô giáo có hành động phản cảm này đã bị giam giữ và bị đuổi khỏi nhà trẻ.

Phụ huynh của bé gái được cho là đã đạt được thỏa thuận với nhà trường để tâm lý con mình không bị ảnh hưởng khi sự việc được bày ra trên mặt báo.