Thế giới
26/03/2019 19:32Sống ở Venezuela có và không có tiền đô khác thế nào?
Dù được điều hành bởi một chính quyền chống Mỹ, người dân Venezuela, ngược lại, đang tìm cứu cánh từ đồng bạc xanh của quốc gia này.
Wall Street Journal ngày 26/3 phân tích rằng xu hướng này đang làm đậm thêm sự bất công trong xã hội Venezuela, giữa những người sở hữu đồng USD và những người mắc kẹt với đồng bolivar mất giá nghiêm trọng.
Không có máy quẹt thẻ ghi nào còn hoạt động, số người sẵn lòng mang từng đống tiền bolivar đi mua sắm giảm đi từng ngày. Đồng USD cũng theo đó mà dần trở thành công cụ thanh toán chính.
Đồng đô Mỹ đang tràn vào quốc gia này từ nhiều nước khác. Người dân Venezuela tị nạn ở nước ngoài đang đổ tiền, hay kiều hối, về cho người thân của họ.
Theo các kinh tế gia, hơn 1/4 người dân nước này, tức khoảng 8 triệu người, hiện đang dùng đồng USD cho các giao dịch thường nhật, từ mua kem cho tới trả tiền sửa xe.
Quá trình “đô la hóa” tăng tốc từ tháng 8/2018, kể từ khi chính quyền Caracas loại bỏ hệ thống ngoại hối lỗi thời, hợp pháp hóa một số giao dịch nhất định và tự do hóa thị trường tiền tệ.
Kiều hối nhờ thế mà bùng nổ, người dân bắt đầu đổ xô đến các cửa hàng chuyển tiền tư nhân.
Theo Liên Hiệp Quốc (UN), khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất tại Mỹ Latinh đã dẫn tới làn sóng di dân của khoảng 3,4 triệu người Venezuela, tương đương với hơn 10% dân số nước này, trong ba năm qua.
Người di cư được dự đoán sẽ gửi về nhà 4 tỉ USD trong năm nay, tăng thêm 1,9 tỉ USD so với năm 2018. Các chuyên gia cũng cho rằng người dân trong nước sẽ rút tổng cộng 1,5 tỉ USD từ tài khoản nước ngoài của mình.
Chủ tịch hãng tư vấn Dinámica Venezuela, Eduardo Fortuny, nói tổng số tiền 5,5 tỉ USD này thậm chí cao hơn cả doanh thu dầu ước tính trong năm nay (4,7 tỉ USD).
Ngành dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh trên suy sụp nhanh chóng vì quản lý kém và trừng phạt của Mỹ.
Trong khi những người có tiền Mỹ trong tay có thể vượt qua suy thoái kinh tế dễ thở hơn, phần còn lại đang chìm vào bế tắc.
Các nhà kinh tế độc lập cho biết khoảng 3/4 trong số 30 triệu người dân Venezuela đang dần mất đi sức mua, giữa tình cảnh lạm phát đạt mức hai triệu phần trăm mỗi năm.
Ông Efraín Velázquez, Chủ tịch hãng tư vấn AGPV Asesores Económicos, cho rằng sự tự do hóa tiền tệ là hệ quả của việc Caracas mất khả năng chi trả cho việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, kiềm hãm lạm phát, cũng như đảo ngược xu hướng kinh tế suy giảm.
Chưa hết, một loạt các biện pháp bất hợp lý được đưa ra hồi tháng 8, trong đó có việc tăng 5.900% lương tối thiểu, đã buộc nhiều chủ doanh nghiệp phải niêm yết giá sản phẩm và dịch vụ bằng tiền đô Mỹ.
Tình hình Venezuela ngày 26/3: Mỹ gọi việc Nga đưa quân tới Venezuela là 'không mang tính xây dựng'Venezuela lại bị mất điện diện rộng. Mỹ lên án việc Nga đưa binh sĩ và thiết bị đến Venezuela, trong khi Nga cáo buộc Washington đang thực hiện kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. |
Tình hình Venezuela ngày 25/3: Rộ tin Nga đưa 100 binh sĩ tới Venezuela, vợ tổng thống tự xưng cảnh báo chính quyền MaduroTheo Reuters, không quân Nga vừa đưa khoảng 100 binh sĩ tới Venezuela sau khi đặt “giới hạn đỏ” với Mỹ. Trong khi đó, vợ của tổng thống tự xưng Guaido gửi thông điệp cảnh báo Tổng thống Maduro. |