Start-up chỉ có ý tưởng là chưa đủ

Thứ năm, 18/08/2022, 22:27 PM

Đó là một phần nội dung được thảo luận tại hội thảo “Thăm khám sức khoẻ Start up” vừa diễn ra tại Hà Nội trong việc đồng hành cùng giới khởi nghiệp vươn đến thành công.

Theo đó, các doanh nghiệp start-up cần nhận thức được vị trí của mình trong vòng đời tăng trưởng, mức độ phát triển hiện tại, từ đó tìm được mô hình tăng trưởng, con đường tìm kiếm các nhà đầu tư trong tương lai.

Mỗi câu chuyện là một bài học đắt giá giúp nhà khởi nghiệp “vỡ lẽ”: Start-up chỉ có ý tưởng là chưa đủ, cần nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc thực thi - thực chiến, quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp.

start-up-chi-co-y-tuong-la-chua-du-1

Thông qua chuỗi workshop nằm trong khuôn khổ cuộc thi Viet Solutions 2022, ban tổ chức kỳ vọng đem đến những câu chuyện điển hình về khởi nghiệp, giúp các start-up tích luỹ kinh nghiệm thực chiến để đương đầu với các khó khăn trong thực tiễn vận hành doanh nghiệp. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Viet Solution 2022, truyền tải thông điệp “Vững vàng thực chiến - sẵn sàng thành công”.

Bài liên quan

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions qua 4 năm tổ chức đã ghi nhận sự đóng góp từ cộng đồng khởi nghiệp với gần 900 giải pháp, tổng giá trị hợp đồng đã ký kết lên tới 45 tỷ đồng.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng qua cuộc thi sẽ hướng tới mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vào năm 2025, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam và góp phần xây dựng những sản phẩm, giải pháp công nghệ ưu việt, quy mô lớn để vươn ra toàn cầu.