Thế giới
24/03/2019 06:27Tại sao doanh nghiệp Đài Loan thích Campuchia?
Trong số những nhà đầu tư tìm đến Campuchia thời điểm đó có các chủ nhà máy Đài Loan.
Dân làm ăn được biết tới là những người luôn lùng sục khắp thế giới, tìm kiếm những cơ sở sản xuất với chi phí thấp. Khi đồng tiền Việt Nam mất giá và đình công diễn ra khắp nơi, những người này nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân.
Thế nhưng, ngay cả khi Việt Nam đã giải quyết xong tất cả rắc rối của mình, Campuchia vẫn ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư Đài Loan hơn bao giờ hết.
Đất nước từng bị chiến tranh giày xéo này thu hút đầu tư nhờ chi phí thấp hơn Việt Nam, cũng như cơ sở hạ tầng được Trung Quốc hỗ trợ nâng cấp.
Những cải thiện trên đã thuyết phục được nhà đầu tư Đài Loan – những người từng tỏ ra dè dặt vì chi phí cao cho việc vận chuyển nguyên liệu thô, cũng như xuất khẩu sản phẩm vì hệ thống đường xá, cầu cảng xập xệ.
Những con số biết nói
Theo Ủy ban Đầu tư tại Đài Bắc, nguồn đầu tư Đài Loan đổ vào Campuchia suốt sáu năm qua tổng cộng lên tới 568 triệu USD. Đa số những khoản đầu tư này tập trung phần lớn trong hai năm gần đây.
Cụ thể, các công ty Đài Loan bỏ vào Campuchia khoảng 171 triệu USD năm 2017 và 181 triệu USD năm ngoái.
Ngoài ra, các doanh nghiệp này sở hữu tới 15 dự án tại quốc gia Đông Nam Á này – mức cao nhất trong sáu năm qua.
Việc trở thành đồng minh thân cận của Trung Quốc giúp Campuchia cải tiến hệ thống hạ tầng của mình. Vào tháng 8-2018, Trung Quốc đã bơm 2 tỉ USD trong gói sáng kiến Vành đai – Con đường, cho đầu tư hạ tầng của Campuchia.
Kể từ đó, cường quốc lớn thứ hai thế giới mạnh tay xây dựng hàng loạt công trình tại đây trong suốt hai năm trước, mở ra mạng lưới đường xá mới và thêm hai dự án sân bay cho Campuchia.
Thực tế là khoảng 70% đường xá ở Campuchia hiện nay là do Trung Quốc đầu tư, theo Forbes.
Lẽ đương nhiên là những công trình này sau đó phục vụ cho hoạt động thương mại của Trung Quốc tại Campuchia, đúng như mục tiêu của chiến lược Vành đai – Con đường. China Daily trước đó dẫn lại tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình, rằng việc thực hiện kế hoạch này tại Campuchia sẽ tiếp tục được súc tiến.
Giáo sư danh dự Carl Thayer của Đại học New South Wales (Úc) cho rằng Trung Quốc còn đầu tư vào ngành năng lượng của quốc gia Đông Dương trên.
Theo ông Thayer, năng lượng dồi dào sẽ giúp ngành may mặc phát triển.
“Người Trung Quốc đã đổ đến đây nhiều hơn. Tất cả những tòa nhà và khách sạn đang mọc lên, cũng như nhiều thứ khác họ thi công đều cần năng lượng. Vì thế Trung Quốc nhắm vào thủy điện”, ông phân tích.
Ai đang đổ về Campuchia?
Campuchia đặc biệt thu hút các nhà sản xuất vải vóc nước ngoài. Hãng vải Grand Twins International của Đài Loan thậm chí còn được niêm yết trên sàn chứng khoán non trẻ của Campuchia vào năm 2014.
Doanh nghiệp này là công ty ngoại thứ hai được niêm yết tại đây. Giới truyền thông Campuchia đánh giá đó là biểu hiện của niềm tin giới kinh doanh dành cho đất nước của họ.
Một nhà đầu tư lớn khác của Campuchia là Sheico Group, cũng đến từ Đài Loan.
Tập đoàn này xây dựng các nhà máy tại Campuchia vào 2008 và 2013, nhằm sản xuất đồ lót và đồ lặn.
Một trong những nhà máy của Sheico nằm gần biên giới Campuchia và Việt Nam. Vị trí này tạo lợi thế cho Sheico khi ở gần thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm thương mại lớn trong khu vực. Nó giúp hãng nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu quần áo dễ dàng.
Các quan chức Campuchia được cho là đang làm việc cùng Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) nhằm xây dựng một hệ thống trạm dừng gần sân bay quốc tế Phnom Penh. Dự án này ước tính tiêu tốn 1,5 triệu USD và có diện tích 2.600 hecta.
Viện trợ 588 triệu USD, Trung Quốc cam kết đưa quan hệ với Campuchia lên tầm cao mớiTrung Quốc muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Campuchia, đẩy mạnh sự phối hợp giữa hai nước tại ASEAN. |
Campuchia phủ nhận tin cho Trung Quốc xây căn cứ Hải quânCampuchia liên tiếp khẳng định, không cho phép bất cứ nước nào xây căn cứ Hải quân trên lãnh thổ. |