Tăng giá sách giáo khoa: Con số chênh lệch giữa báo cáo với thực tế

Thứ tư, 24/04/2019, 06:43 AM

Theo báo cáo của NXB Giáo dục Việt Nam thì bộ sách giáo lớp 4 sau khi tăng chỉ lên mức 87.000 đồng nhưng thực tế để đảm bảo đủ số sách giáo khoa, sách vở bài tập cho con học tập phụ huynh phải chi đến gần 480 nghìn đồng.

Tăng giá sách giáo khoa: Con số chênh lệch giữa báo cáo với thực tế
Theo báo cáo của NXB Giáo dục Việt Nam thì bộ sách giáo lớp 4 sau khi tăng chỉ lên mức 87.000 đồng nhưng thực tế để đảm bảo đủ số sách giáo khoa, sách vở bài tập cho con học tập phụ huynh phải chi đến gần 480 nghìn đồng. Ảnh minh họa

Sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu được phát hành trong tháng 4/2019. Năm nay, NXB Giáo dục Việt Nam quyết định tăng giá sách giáo khoa.

Với phương án đã được phê duyệt và hoàn tất thủ tục đăng ký giá với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), giá bán các bộ sách giáo khoa  từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được điều chỉnh từ 6.500 – 25.800 đồng/bộ, mức tăng từng cuốn sách là 1.000 – 1.800 đồng/cuốn.

Đối chiếu với bảng kê giá sách giáo khoa mỗi cấp học từ NXB Giáo dục Việt Nam thì bộ sách giáo khoa lớp 1 – 5 có giá dưới 100.000 đồng (từ 54.000 – 89.000 đồng), giá bộ sách giáo khoa từ lớp 6 – 9 có giá dao động từ 115.000 - 140.000 đồng, từ lớp 10 – 12 có giá từ 164.000 – 180.000 đồng.

Số sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa của từng lớp được in trên bìa 4 của mỗi cuốn sách sách giáo khoa. Theo đó từ lớp 1-3 là 6 cuốn, lớp 4-5 gồm 9 cuốn; lớp 6-7 tăng lên 12 cuốn; lớp 8 - 9 là 13 cuốn. Từ lớp 10 – 12 bộ sách 14 cuốn.

Có mặt tại một nhà sách chuyên cung cấp sách giáo khoa, giáo cụ học tập trên đường Láng, Hà Nội. Trong vai phụ huynh tìm mua sách cho con học lớp 4, phóng viên được nhân viên nhà sách kê ra hoàng loạt các cuốn sách lên đến khoảng hơn 34 đầu sách với giá bán gần 600.000 nghìn đồng.

tang-gia-sach-giao-khoa-con-so-chenh-lech-giua-bao-cao-voi-thuc-te
Bảng kê số lượng sách giáo khoa, giáo cụ học tập của con anh An.

Trong 34 cuốn sách, chỉ 9 quyển là sách giáo khoa theo danh mục công bố của NXB Giáo dục Việt Nam. 25 sách còn lại gồm: Bài tập các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh; Cùng em học Toán, tiếng Việt; Hướng dẫn học Tin học; Học Mỹ thuật...

Nhìn số sách được đưa ra chúng tôi thắc mắc: Đã có sách bài tập Toán, tiếng Việt, vì sao lại có thêm 4 cuốn để làm bài tập là Cùng em học Toán, Cùng em học tiếng Việt (mỗi môn 2 tập). Đã có sách giáo khoa Mỹ thuật, các con vẫn phải mua cuốn Học mỹ thuật. Theo lý giải nhân viên nhà sách việc kê số sách giáo khoa này do kinh nghiệm bán cho phụ huynh và tham khảo danh sách yêu cầu từ các trường.

Lướt nhanh giá bán phóng viên nhận thấy, chi phí mua sách tham khảo so với sách giáo khoa đắt gấp nhiều lần. Giá mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 4 chỉ 4.000-15.000 đồng. Trong khi đó, phần lớn sách tham khảo giá 10.000-40.000 đồng/cuốn.

Ngạc nhiên số tiền lớn, chúng tôi đề nghị chỉ mua sách giáo khoa cần thiết, không cần sách tham khảo, sách ôn luyện. Sau khi bỏ bớt số lượng sách còn khoảng 28 cuốn sách với giá bán cả bộ hơn 400.000 đồng.

Khi phóng viên đưa danh mục số sách giáo khoa chỉ là 9 cuốn cho lớp 4 thì được giải thích số sách giáo khoa đó chỉ là sách giáo khoa cơ bản các môn học từng lớp không phải là bộ sách trọn vẹn. “Nếu chỉ mua 9 cuốn sách không đủ yêu cầu học của các em, gần năm học nhà trường sẽ yêu cầu mua thêm”, nhân viên nhà sách nói.

tang-gia-sach-giao-khoa-con-so-chenh-lech-giua-bao-cao-voi-thuc-te
Bìa 4 sách giáo khoa lớp 4 ghi rõ có đến 8 sách vở bài tập, đây sách các em được phép viết trực tiếp vào và chỉ dùng 1 lần.

Tiếp tục sang nhà sách khác trên đường Cầu Giấy chúng tôi vẫn được nhân viên nhà sách giải thích số sách giáo khoa theo bảng kê của NXB Giáo dục Việt Nam chỉ là 1/3 số sách thực tếcác con phải mua.

Tại nhà sách khác trên đường Cầu Giấy, phóng viên gặp anh An cũng có con đang học lớp 4 một trường công tại Hoàng Mai. Do cơ quan ở Cầu Giấy nên anh tranh thủ ra tham khảo giá sách. Lấy trong ví tờ giấy in A4 danh sách số sách giáo khoa, sách bổ trợ phục vụ năm học 2019 – 2020 do trường nơi con trai anh An đang theo học chúng tôi mới “ngã ngửa”.

Tổng số sách giáo khoa mà theo anh An phải mua lên đến 30 cuốn, số tiền kê để đăng ký mua qua nhà trường lên đến 480.000 đồng. Ngoài ra theo hướng dẫn nhà trường phụ huynh phải mua thiết bị tối thiểu dùng cho học tập gồm: Bộ thực hành học toán lớp 4; bộ dụng cụ cắt, khâu, thêu lớp 4; bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 4. Giá của 3 bộ dụng cụ này là 166.000 đồng.

Trong danh sách được anh An chia sẻ còn có 15 đầu sách tự chọn, sách hỗ trợ cho các em với số tiền 384.500 đồng. Anh An quả quyết nếu không mua 15 đầu sách tự chọn, phụ huynh trường con anh phải mua đủ 30 đầu sách với giá 480.000 đồng và bộ giáo cụ 166.000 đồng, tổng số tiền sách giáo khoa, giáo cụ học tập lên đến gần 700.000 đồng.

Trước chênh lệch từ số lượng sách giáo khoa, số tiền mua sách giáo khoa giữa báo cáo khi tăng giá sách và con số phụ huynh phải bỏ ra để mua đặt ra câu hỏi phải chăng NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo đang không trung thực để tránh phản ứng của dư luận?.

 

Hoang mang việc sản phẩm Coca-Cola ở Việt Nam 'không được xuất khẩu'

Trên bao bì nhiều sản phẩm của công ty Coca-Cola tại thị trường Việt Nam, xuất hiện dòng chữ "Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu".

 

Tăng giá sách giáo khoa: Phụ huynh chỉ ra chi phí thực cho bộ sách

Năm học 2018 – 2019 NXB Giáo dục Việt Nam quyết định tăng giá sách giáo khoa, tác động giá sách tăng khiến phụ huynh phải tăng thêm chi phí mỗi bộ sách lên đến hàng trăm nghìn đồng.

 

Thay đổi nhận diện thương hiệu, Habeco có đổi vận?

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã tổ chức họp báo ra mắt nhận diện thương hiệu mới Habeco.