Ngày 25/6, một nhóm tàu do tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan, vùng biển chia cắt quốc đảo này với Trung Quốc đại lục, Sputnik đưa tin.
Tàu sân bay Liêu Ninh tập trận cùng nhiều tàu hải quân khác của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 12/2018.
Tàu sân bay Liêu Ninh tập trận cùng nhiều tàu hải quân khác của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 12/2018.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu hộ tống đã đi qua eo biển Đài Loan khi tiến về cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc.

“Vui lòng yên tâm rằng quân đội sẽ thực hiện các hoạt động tình báo chung để nắm được toàn bộ quá trình di chuyển của (nhóm tàu tấn công) và đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào để đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định khu vực”, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh.

Trước khi đi qua eo biển Đài Loan, đầu tháng này, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh trên đã qua eo biển Miyako của Nhật Bản, tiến gần đảo Guam của Mỹ và Philippines trước khi đi qua Biển Đông.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. Chủ tịch Trung Quốc gần đây còn kêu gọi thống nhất Đài Loan bằng mọi giá. Tuy nhiên, Đài Loan đã nhiều lần từ chối yêu sách của Bắc Kinh.

Trong những tháng gần đây, Hải quân Mỹ cũng tăng cường các hoạt động tại eo biển Đài Loan, đi qua tuyến đường thủy chiến lược để thể hiện cam kết của Mỹ đối với tự do hoạt động hàng hải trong khu vực. Washington cũng có những động thái tăng cường quan hệ với Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Tháng 5/2019, Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua Đạo luật Đảm bảo Đài Loan năm 2019, thúc giục Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng. Ngoài ra, đạo luật này tuyên bố Mỹ nên bán các mặt hàng quốc phòng cho Đài Loan thường xuyên cũng như bảo vệ sự tham gia của hòn đảo này trong các tổ chức quốc tế.

tau-san-bay-lieu-ninh-cua-trung-quoc-di-qua-eo-bien-dai-loan
Vị trí của eo biển Đài Loan.
 

SCMP: Chính quyền Hong Kong im lặng, ‘ở ẩn’ để tránh hỗn loạn trước thượng đỉnh G20

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga hủy cuộc họp nội các hàng tuần để tránh đẩy tình hình hỗn loạn thêm trước hội nghị thượng đỉnh G20 nơi Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ thảo luận về Hong Kong.

 

Trung Quốc không cho phép thảo luận về Hong Kong tại G20

Bắc Kinh sẽ không cho phép các quốc gia thuộc G20 thảo luận về Hong Kong tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tuần này ở Nhật Bản, ông Trương Quân, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết ngày 24/6.

 

Giới chức Hong Kong xin người dân cho thêm cơ hội

Chính quyền đặc khu cam kết làm việc tốt hơn để khôi phục niềm tin với công chúng sau các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ.