Thế giới
05/03/2020 11:25Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) - tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng sáng 5/3. USS Theodore Roosevelt đi vào hoạt động từ năm 1984. Con tàu có lượng giãn nước 104.600 tấn, dài 332,8m, hoạt động bằng 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 194 MW. Tàu có khả năng mang theo 90 máy bay các loại.
Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 8/3. USS Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng cùng nhiều tàu hộ tống. Dẫn đầu đoàn hộ tống là tuần dương hạm USS Bunker Hill.
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Mỹ. Nó được đặt theo tên tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ Theodore Roosevelt.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52). Ảnh: Hải quân Mỹ.
Lễ đón chính thức tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều 5/3 tại cảng Tiên Sa.
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đã cập cảng ở Đà Nẵng. Ảnh: Tùng Đinh
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng, sẽ chủ trì lễ đón. Các đại diện một số ban ngành của Việt Nam, gồm hải quân, quân đội, biên phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...sẽ tham dự.
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) đi qua Thái Bình Dương hồi tháng 2/2020.
Sau đó, các thủy thủ sẽ tham gia một số hoạt động giao lưu. Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng lần này cũng là lần thứ hai tàu sân bay thứ hai của Mỹ thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ.
Ảnh: Tùng Đinh
Đúng ngày ngày hai năm trước, USS Carl Vinson trở thành tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng đầu tiên kể từ sau chiến tranh.
USS Bunker Hill (CG 52) đi qua Thái Bình Dương tháng 1/2020. Con tàu thuộc lớp Ticonderoga có lượng giãn nước 9.800 tấn, dài 173m.
“Chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm lịch sử của tàu USS Carl Vinson, tàu sân bay Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam trong hơn 40 năm. Sự kiện này cũng diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ song phương. Chỉ 25 năm sau bình thường hóa, quan hệ ngoại giao của chúng ta đang tốt đẹp nhất từ trước đến nay”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho hay.
Ảnh: Tùng Đinh
Giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích quốc phòng Australia, cho rằng chuyến thăm của nhóm tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chiến lược hiện diện thường xuyên và thực hiện tự do hàng hải tại Biển Đông.
