Thế giới
02/12/2017 09:19Thế giới đang hiểu sai về ông Kim Jong Un?
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Kim Jong Un là lãnh đạo hiện tại của Triều Tiên. Ông đã nắm quyền sau khi cha ông, Kim Jong Il, qua đời năm 2011. Mẹ của ông là bà Ko Young-hee, xuất thân là một diễn viên múa đã mất hồi năm 2004.
Nhìn chung, rất ít người biết đến thời niên thiếu và thời trẻ của nhà lãnh đạo 33 tuổi này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay ông đã học ở Thụy Sĩ trước khi trở về Triều Tiên để theo học Trường Đại học Quân sự Kim Il-Sung ở Bình Nhưỡng vào giữa những năm 2000.
Theo ông Michael Madden, trái với những gì nhiều người hình dung, ông Kim Jong Un là một người khá điềm đạm và có nhiều đức tính tốt đẹp.
Ông Madden nói: “Ông ấy có quyền lực ngày càng lớn nhờ vào tính cách điềm tĩnh” khi đối mặt với sự phản kháng.
Từ khi còn nhỏ, mẹ của ông Kim đã định sẵn ông sẽ là người kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên. Bà yêu cầu ông phải học trường quân sự, nơi ông được các quan chức hàng đầu của Triều Tiên huấn luyện về pháo binh. Chính quá trình học tập đó đã khiến ông trở nên rất mạnh mẽ, thành một người hoàn hảo để kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên.
Cũng theo ông Madden, nhà lãnh đạo Triều Tiên "xem các chương trình tên lửa như một đội thể thao". Theo đó, một đội thi đấu thể thao không phải thắng mọi trận đấu và có thể học hỏi từ những thất bại.
Cũng theo quan sát của chuyên gia Madden, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có phong cách điều hành khác với cha và ông của mình. Gần đây, ông Kim Jong Un đã thăng cấp cho nhà khoa học tên lửa Kim Jong Sik dựa trên những thành tựu, đóng góp thay vì do mối quan hệ gia đình. Ông đã chủ động đưa những người ngoài dòng họ tham gia vào hàng ngũ giúp việc thân cận cấp cao.
Chuyên gia Madden nhận xét: "Ông Kim Jong Un hiểu rõ những điểm yếu và điểm mạnh của bản thân. Ông ấy nắm rõ các vấn đề và hiểu những cách thức để giải quyết chúng bằng việc cử người tham gia hỗ trợ".
Triều Tiên tức giận vì Nga ủng hộ lệnh trừng phạtTheo nghị sỹ Duma quốc gia Nga, các nhà chức trách Triều Tiên phản đối Nga ủng hộ các biện pháp trừng phạt từ phía liên hợp quốc (LHQ). |