Xe
06/05/2020 07:30Thị trường chứng khoán ngày 6/5: VN-Index hồi phục, mã nào tăng?
Thị trường chứng khoán ngày 6/5: VN-Index hồi phục, mã nào tăng?
Thị trường chứng khoán hôm nay được các nhà đầu tư dự đoán tăng/giảm trái chiều nhau khi VN-Index được dự đoán tiếp đà tăng trở lại, trong khi đó chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.
Thị trường chứng khoán ngày 6/5
Chốt phiên giao dịch vào chiều qua (5/5), ghi nhận sự hồi phục nhẹ trở lại của VN-Index. Mặc dù vậy, nhìn chung sự thận trọng vẫn chiếm lĩnh thị trường khi thanh khoản suy yếu và diễn biến chủ đạo vẫn là phân hóa cao.
Tại sàn Hà Nội: HNX-Index đóng cửa tại mức 105,41 điểm, giảm 0,31 điểm (-0,29%). Thanh khoản đạt tổng cộng có hơn 26,21 triệu CP được chuyển nhượng, GTGD tương ứng đạt hơn 246,08 tỷ đồng. Toàn sàn có 76 mã tăng, 222 mã đứng giá và 71 mã giảm giá.
Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 0,10 điểm (-0,05%) và xuống mức 201,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng hơn 13,40 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là hơn 161,12 tỷ đồng.
Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM Index tăng điểm, đóng cửa tại mức 51,93 điểm, tăng 0,03 điểm (+0,05%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng KLGD đạt hơn 7,52 triệu CP, GTGD tương ứng đạt hơn 96,79 tỷ đồng.
Tại sàn TP HCM: VN-Index đóng cửa tăng 1,69 điểm (+0,22%) và lên mức 764,16 điểm. Thanh khoản đạt hơn 209,54 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 3.393,02 tỷ đồng. Toàn sàn có 182 mã tăng, 67 mã đứng giá và 159 mã giảm giá.
Chỉ số VN30 tăng 1,66 điểm (+0,23%) và ở mức 711,01 điểm. Thanh khoản đạt hơn 66,15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.798,96 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 12 mã tăng, 5 mã đi ngang và 13 mã giảm giá.
Năm CP có khối lượng giao dịch nhiều nhất là ITA (hơn 7,43 triệu đơn vị), AMD (hơn 6,11 triệu đơn vị), HPG (hơn 5,89 triệu đơn vị), POW (hơn 4,93 triệu đơn vị), STB (hơn 4,80 triệu đơn vị).
Năm CP tăng giá nhiều nhất là GTN (6,98%), TDW (6,95%), HTN (6,94%), SVC (6,93%), DRH (6,91%).
Năm CP giảm giá nhiều nhất là TCO (-6,99%), SVI (-6,97%), LGL (-6,97%), RIC (-6,97%), SMA (-6,94%).
Diễn biến VN-Index và HNX-Index phiên giao dịch ngày 5/5.
Việc VN-Index giành lại sắc xanh chủ yếu nhờ đóng góp của 2 cổ phiếu lớn VNM và GAS... Ngoài 2 mã trên, thị trường còn nhận được sự đóng góp của HPG, khi +1,9% lên 21.400 đồng; VPB +1,5% lên 20.350 đồng; BVH +2% lên 45.000 đồng, cùng các sắc xanh khác tại VIC, PLX, HDB, VRE, FPT.
Trái lại, một số nới rộng đà giảm, hãm đà đi lên của chỉ số đáng kể có VHM -2% xuống 63.600 đồng; SAB -2,1% xuống 151.700 đồng; VJC -2,5% xuống 111.500 đồng; MSN -1,6% xuống 56.400 đồng; POW -1,6% xuống 9.660 đồng...
Chứng khoán phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều kết phiên tăng điểm. Trong đó, VN30F2005 đáo hạn gần nhất +1,65% lên 695,3 điểm, với hơn 190.000 đơn vị khớp lệnh, khối lượng mở đạt hơn 32.600 đơn vị.
Thị trường chứng khoán thế giới
Được dự đoán vẫn diễn biến khó lường, các thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19.
Theo giới chuyên gia, thị trường chứng khoán thế giới chỉ có thể xoay sở để tiếp tục leo dốc nếu có những cải thiện rõ rệt của nền kinh tế và không có gì ngạc nhiên nếu các chỉ số cần phải thử sức nhiều lần mới vượt qua rào cản hiện tại.
Với chứng khoán Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones nhích 26.07 điểm (tương đương 0.1%) lên 23,749.76 điểm sau khi có thời điểm rớt tới 360 điểm trong phiên. Chỉ số S&P 500 tiến 0.4% lên 2,842.74 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.2% lên 8,710.71 điểm, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của các cổ phiếu công nghệ lớn. Cổ phiếu Microsoft và Netflix lần lượt vọt 2.4% và 3.0%, trong khi cổ phiếu Apple và Facebook đều tăng 1.4%.
Nhóm cổ phiếu hàng không là những cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc S&P 500, với cổ phiếu Delta, United, American Airlines đều sụt hơn 5%. Cổ phiếu hãng sản xuất máy bay Boeing cũng giảm 1.4%...
Mặc dù các dấu hiệu tích cực đang trở lại ở nền kinh tế Mỹ như việc nhiều bang đang hướng tới việc mở cửa trở lại các ngành kinh doanh không cần thiết và nới lỏng các yêu cầu ở nhà khi số ca nhiễm mới COVID-19 chậm lại.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu trở lại về nguồn gốc sản sinh virus được dự báo sẽ là điểm nhấn tác động mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán thế giới.
