Thị trường điện thoại 5G hứa hẹn sẽ về mức giá dưới 6 triệu đồng từ cuối năm 2021 và ngưỡng 4 - 5 triệu đồng từ 2022, theo dự báo của một nhà bán lẻ.

Theo đó, điện thoại 5G trong tháng 12 sẽ có thêm nhiều tân binh ở mức giá dưới 7 triệu đồng với nhiều nâng cấp cho camera, thiết kế lẫn tính năng.

Cụ thể, từ giữa cuối tháng 12, thị trường xuất hiện thêm POCO M4 Pro 5G, thiết bị được ví như cỗ máy “chiến” cho trải nghiệm giải trí hàng đầu của phân khúc tầm trung dành cho người dùng trẻ tuổi.

"Với một loạt tính năng lần đầu tiên được tích hợp cho dòng M-series, bao gồm hiệu suất cao và sạc nhanh 33W Pro, POCO M4 Pro 5G chắc chắn là chiếc điện thoại phục vụ cho nhu cầu giải trí tốt nhất mà chúng tôi mang tới người dùng đến thời điểm hiện tại", Kevin Qiu, Giám đốc POCO Toàn cầu hồ hởi.

Được phát triển trên quy trình 6nm, POCO M4 Pro 5G đa nhiệm hiệu quả với hai lõi Cortex-A76 chạy ở tốc độ 2,4 GHz, sáu lõi ARM CortexA55 chạy ở tốc độ 2,0 GHz đầy ấn tượng và card đồ họa ARM Mali-G57 MC2 đời mới ở tốc độ 1,068MHz.

Empty

Sản phẩm cũng mang tất cả các điểm nổi bật của một chiếc smartphone cao cấp hàng đầu, bao gồm bộ kết nối hiện đại nhất với modem 5G tích hợp và hỗ trợ sóng chờ 5G kép, cùng với công nghệ UFS 2.2 cho tốc độ ghi nhanh hơn và khả năng đa nhiệm vượt trội.

Tiếp nối loạt sản phẩm được tích hợp những “lần đầu tiên” của hãng, POCO M4 Pro 5G là điện thoại đầu tiên của dòng M-series có cảm biến camera ấn tượng 50MP và camera góc siêu rộng 8MP.

Tại thị trường, POCO M4 Pro 5G 6GB/128GB được bán với giá 5,99 triệu đồng, trong khi dung lượng 4GB/64GB lên kệ độc quyền tại các cửa hàng Hoàng Hà Mobile với giá 5,49 triệu đồng cho 3 phiên bản Vàng POCO, Đen Mạnh Mẽ và Xanh Ngầu.

Khác với POCO, một tân binh mới là Nokia G50 cũng được ra mắt sớm với phiên bản 6GB/128GB với mức giá 6,49 triệu đồng. Đây được xem là một cạnh tranh mới cho nhu cầu người dùng cần một sản phẩm vừa ý thích.

thi-truong-dien-thoai-5g-hua-hen-nhieu-canh-tranh-ve-gia-khi-nha-mang-mo-rong-vung-phu-1

Theo chia sẻ của một nhà bán lẻ, thị trường sẽ tiếp tục đưa giá điện thoại 5G về mức 4 - 5 triệu đồng từ 2022, giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng công nghệ khi được nhà mạng gia tăng vùng phủ.

Thống kê từ một hệ thống bán lẻ cho thấy, hiện thị trường Việt Nam có khoảng hơn 50 thiết bị hỗ trợ mạng 5G, dải nhiều phân khúc giá bán, giúp tăng sự đa dạng cho người dùng có nhu cầu.

Thông tin mới nhất từ Viettel, hiện nhà mạng này đã phủ sóng 5G tại 16 tỉnh/TP trên cả nước với gần 150 trạm phát sóng 5G.

Trong lần ra mắt tại Đà Nẵng, tốc độ 5G Viettel đo được lên tới 1.300 Mbps. Đây là công nghệ 5G hiện đại nhất hiện nay, với khả năng truyền dẫn trong các khu vực đông dân cư và tắc nghẽn, giúp mở rộng độ phủ và tăng tốc độ dữ liệu để nâng cao trải nghiệm cho người dùng 5G.

Trải nghiệm 5G tại Đà Nẵng. Ảnh: Thiên Thanh.

Trải nghiệm 5G tại Đà Nẵng. Ảnh: Thiên Thanh.

“Trong thời gian tới đây, Viettel sẽ tiếp tục ưu tiên xây dựng hạ tầng 5G tại các khu vực trọng điểm của thành phố, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, sẵn sàng đáp ứng toàn bộ các loại hình kết nối cho tất cả mọi người và cho vạn vật”, ông Tào Đức Thắng PTGĐ Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nhấn mạnh.

Tính đến hiện tại, sóng 5G Viettel đã có mặt Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, và Đà Nẵng.

Cùng với mạng lưới 5G liên tục phủ mạnh và đề xuất roaming 5G, mạng 5G hứa hẹn sẽ giúp thị trường thiết bị đầu cuối năm sức bật từ 2022, tiến đến phổ cập công nghệ này cho người dùng toàn quốc.