Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần có tên các thí sinh đến từ Hòa Bình

Thứ tư, 08/08/2018, 11:34 AM

Trong danh sách gần 500 thí sinh trúng tuyển hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018, có hai thí sinh điểm cao nhất đều ở cụm thi Hòa Bình.

1033_hyc_viyn_hyu_cyn_tbmt
Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần có tên các thí sinh đến từ Hòa Bình.

Theo đó, Học viện Hậu cần vừa công bố danh sách gần 500 thí sinh trúng tuyển đào tạo sỹ quan hậu cần cấp phân đội năm 2018.

Xét theo tổng điểm xét tuyển, trong tốp 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất Học viện thì có tới hai thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình.

Đó là thí sinh Đ.T.G, số báo danh 230063xx, tổ hợp A00, có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lí 9,75; Hóa học 9,00; Khu vực 0,75) và thí sinh N.H.H.Đ, số báo danh 230063xx, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lí 9,25; Hoá học là 9,25; Khu vực 0,75).

thu-khoa-a-khoa-hoc-vien-hau-can-co-ten-cac-thi-sinh-den-tu-hoa-binh
Điểm trúng tuyển của Học viện Hậu cần. Ảnh: HVHC. 

Trước đó, Ban tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân, đơn vị này đã có thống kê và đưa ra những con số đáng chú ý. Đồng thời, Học viện đã báo cáo lên cơ quan cấp trên do có một số thông tin trùng khớp với vấn đề thời sự thi cử nóng hổi vừa qua.

Theo số liệu phân tích ban đầu của Học viện An ninh Nhân dân, thí sinh trúng tuyển rải đều các tỉnh. Tuy nhiên, nổi lên một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, đặc biệt là Hòa Bình với 14 thí sinh trúng tuyển, chiếm 6,4%. Thành tích này giúp Hòa Bình trở thành địa phương thứ 3 trên cả nước có số thí sinh trúng tuyển tại Học viên An ninh Nhân dân năm 2018.

Trong khi đó, một số tỉnh có truyền thống hiếu học năm nay tỉ lệ đỗ thấp, mỗi tỉnh chỉ có 7 thí sinh trúng tuyển, chiếm 3,2%. Cụ thể: Thanh Hóa có 6 thí sinh, Nghệ An có 5 thí sinh. Còn Lạng Sơn vươn lên dẫn đầu với 23 thí sinh trúng tuyển chiếm 10,5%.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Binh vừa triệu tập 5 cán bộ liên quan đến vụ gian lận điểm thi, trong đó có 4 cán bộ trong tổ chấm thi.

 

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Tinh vi và xảo quyệt hơn ở Sơn La, Hà Giang

Trả lời báo chí ngày 3/8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định, vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thủ đoạn có khi còn tinh vi, xảo quyệt hơn vụ gian lận tại Hà Giang, Sơn La.

 

Gian lận điểm thi THPT 2018: Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và tiếp theo là đâu?

Gian lận thi THPT Quốc gia 2018 chưa dừng lại khi có thêm một giáo viên Hòa Bình phải tra tay vào còng số 8. Chưa bao giờ lịch sử giáo dục hiện đại của nước ta xảy ra nhiều vụ tiêu cực trong thi cử như năm nay.

 

20 ngày nhìn lại những diễn biến vụ điểm thi THPT cao 'bất thường' tại Hà Giang

Sau 20 ngày, một lần nữa vụ việc được nhìn nhận lại ở một góc cạnh hoàn toàn mới, qua chia sẻ của PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.