Thủ tướng đến viếng 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh tại Đồng Tâm khi làm nhiệm vụ

Thứ năm, 16/01/2020, 14:15 PM

Vào sáng 16/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sỹ CAND hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

 

 

Lễ viếng 3 chiến sĩ hy sinh tại Đồng Tâm được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh Vnexpress)

Ba cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, là đại tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); đại úy Phạm Công Huy (Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội).

 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia đình các 3 chiến sĩ. (Ảnh Vnexpress)

Đến viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Chính phủ. Ông thắp hương, lần lượt đi tới từng linh cữu và dừng lại khá lâu chia sẻ mất mát với gia quyến các chiến sĩ đã hy sinh.

Trong sổ tang, Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương ba liệt sĩ "đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn cho xã hội và đất nước". 

"Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương dũng cảm này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Các đơn vị có liên quan, địa phương cần làm tốt chính sách cho các đồng chí hy sinh", Thủ tướng viết.

 

 

 

 

Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm cùng các lãnh đạo đến viếng. (Ảnh ANTĐ)

Ngay sau đó, các đoàn đại biểu của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương do các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đã vào viếng.

 

 

(Ảnh ANTĐ)

Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Công an chia sẻ trong sổ tang, sự hy sinh của 3 cảnh sát là "tổn thất, mất mát lớn với lực lượng công an nhân dân và gia đình, người thân các chiến sĩ. Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 

 

Lễ viếng kéo dài đến 12h cùng ngày, sau đó là lễ truy điệu, di quan và đưa thi hài ba liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh Báo Hà Nội Mới)

 

 

Những người đồng đội khóc tiếc thương cho sự ra đi của 3 chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh ANTĐ)