Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng phải 'lót tay' môi giới để mua nhà ở xã hội

Chủ nhật, 11/10/2020, 06:33 AM

Rất nhiều người đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư sau đó nhận được điện thoại của các môi giới đặt vấn đề "chạy điểm", bốc thăm để có suất mua nhà.

Thủ tướng yêu cầu xử lý

Thủ tướng yêu cầu xử lý "lót tay" môi giới để có suất mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu xử lý "lót tay" môi giới để có suất mua nhà ở xã hội

Mới đây, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng người dân phải “lót tay” môi giới mới mua được nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với TP Hà Nội, TP HCM kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi trên.

Theo tờ Trí thức trẻ: Tthông tin từ Văn phòng UBND TP HCM, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng đã lập tức chỉ đạo Sở Xây dựng TP HCM khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP, báo cáo đề xuất UBND TP giải pháp quản lý, xử lý nghiêm hành vi "lót tay" môi giới mua nhà ở hội (nếu có).

Nhan nhản môi giới mua nhà ở xã hội với giá cả chục triệu đồng

Thời gian qua, có nhiều thông tin phản ánh, tình trạng các sàn giao dịch BĐS lợi dụng việc dẫn dắt thông tin, tung nhiều chiêu trò lừa khách hàng. Đặc biệt, tại nhiều dự án nhà ở xã hội, người dân phải mất tiền "lót tay" qua trung tâm môi giới BĐS mới mua được nhà.

Thực tế tại dự án Ecohome3 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiều người sau khi đến chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua nhà thì ngay lập tức đã có nhiều cò mồi gọi điện hứa hẹn sẽ "chạy chọt" để đạt đủ điều kiện (gồm đủ điểm từ 80 trở nên theo quy định, có người làm hồ sơ giúp) để có suất mua nhà.

Phí để "lót tay" được các cò mồi đặt ra là từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng tùy theo. Thậm chí, nhiều cò mồi còn khẳng định nếu chịu chi hơn còn có thể giúp khách lựa chọn được căn có vị trí đẹp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (Tập đoàn Capital House) là chủ đầu tư dự án sau đó đã lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, tình trạng cò mồi mua nhà ở xã hội là không hiếm.

Bài liên quan