Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững đô thị Thủ đô Hà Nội

Thứ hai, 28/11/2022, 14:25 PM

Sáng 27-11, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại đại hội.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ khóa IV (giai đoạn 2017-2022) vừa qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh, thực hiện có kết quả những nội dung gắn kết với thực tiễn Hà Nội, tạo sự tín nhiệm, đánh giá cao của các cơ quan quản lý, hội cấp trên và xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đô thị Hà Nội bền vững.

Hoạt động của Hội khá đa dạng, trong đó, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, vốn là hoạt động thế mạnh và mũi nhọn được tập trung, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tiếng nói có chiều sâu với chất lượng cao cho hàng trăm đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội trong sự nghiệp phát triển Thủ đô thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nêu, giai đoạn 2017-2022, quá trình quản lý và phát triển đô thị, diện mạo kiến trúc của Thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi tích cực. Kết quả này có được nhờ sự đóng góp của các cấp, các ngành, các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của Hội và các hội viên. Hội hoạt động đồng bộ với các hội cấp trên như Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

 Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V (2022-2027) ra mắt tại đại hội.

 Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V (2022-2027) ra mắt tại đại hội.

Trong năm 2022, thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết, Hội phối hợp UBND thành phố tổ chức góp ý phản biện đối với các đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, triển khai thực thi ý tưởng thiết kế một số khu vực quan trọng nội đô lịch sử đáp ứng yêu cầu cấp bách về quy hoạch và phát triển bảo tồn Thủ đô…

Bước sang nhiệm kỳ mới, UBND thành phố Hà Nội mong muốn, Hội tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác đã ký kết trên tinh thần đoàn kết - đổi mới - trí tuệ - phát triển, đúng với phương châm của đại hội đề ra, góp phần thực hiện các chương trình kế hoạch của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng thành phố đang thực hiện, cần có sự đồng hành của các chuyên gia hội chuyên môn là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được thực hiện đồng bộ với thiết lập quy hoạch Thủ đô trong thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình phát triển đô thị và chương trình cải tạo tái thiết đô thị.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 73 thành viên. Ông Tô Anh Tuấn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhiệm kỳ mới.