Tin tức 24h mới nhất ngày 13/6: Rút đề xuất 27/7 là ngày nghỉ lễ, hàng trăm thanh niên xăm trổ vây xe công an trước quán nhậu

Thứ tư, 12/06/2019, 22:32 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 13/6 cập nhật hình ảnh, video, tin xã hội, pháp luật, kinh tế, giáo dục và các tin tức nóng 24h qua.

nguoi-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-phai-dong-3-5-do-la-phi-chia-tay
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 

Người Việt Nam ra nước ngoài phải đóng 3-5 đô la 'phí chia tay'?

ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) khẳng định, mốt số nước trên thế giới đã áp dụng chính sách visa và phí xuất nhập cảnh để điều chỉnh việc xuất, nhập cảnh của công dân, có nước không khuyến khích công dân xuất cảnh thì người ta áp dụng thuế hoặc phí.

Từ đó, ông Hưng đề nghị “Tôi suy nghĩ Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay”. Phí này khoảng 3-5 đô la/người khi xuất cảnh, ta dùng số tiền đó trích một phần cho các cơ quan ngoại giao để bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ công dân khi công dân Việt Nam ra nước ngoài gặp khó khăn”.
 
Công an xác minh hình ảnh người mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh 'lủng lẳng' trên tay
Hình ảnh bà mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh
Hình ảnh bà mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh "lủng lẳng" trên tay khiến dư luận phẫn nộ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Vũ Đình Kỳ - Trưởng Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ về địa phương để xác minh làm rõ hình ảnh một bà mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh "lủng lẳng" trên tay đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào sáng cùng ngày cộng đồng mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người mẹ trẻ túm áo xách con nhỏ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay. Hình ảnh này ngay sau đó nhanh chóng phát tán chóng mặt trên các trang mạng xã hội khác.

Chính thức rút đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ xin tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các đại biểu và xin chính thức rút nội dung ngày 27/7 là ngày nghỉ trong năm ra khỏi Dự thảo.

Chinh thuc rut de xuat lay ngay 27/7 la ngay nghi le trong nam hinh anh 1
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, về những nội dung khác trong Dự thảo Luật, ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, lấy ý kiến sâu rộng của các đối tượng xã hội, tiếp tục phối hợp với Ủy ban các vấn đề xã hội, nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ để lựa chọn một cách thấu đáo trình Quốc hội xem xét.

Bị cáo Hoàng Công Lương mong được hưởng án treo để phục vụ xã hội
truc-tiep-xet-xu-vu-an-chay-than-o-hoa-binh-ngay-126-bi-cao-hoang-cong-luong-tu-nhan-vo-y-cau-tha
Bị cáo Hoàng Công Lương trả lời HDDXX trong sáng 12/6. (Ảnh chụp qua màn hình phòng báo chí tại TAND tỉnh Hòa Bình)
Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong tại Hoà Bình ngày 12/6 tại TAND tỉnh Hoà Bình, bị cáo Hoàng Công Lương mong XĐXX sẽ xét cân nhắc cho bị cáo hướng án treo để bị cáo được tiếp tục phục vụ cho xã hội, phục vụ cho công việc của bị cáo.
 
Cụ thể, trả lời câu hỏi của HĐXX bị cáo Hoàng Công Lương nói, sau khi sự cố xảy ra, bị cáo đã có mặt tại Đơn nguyên lọc thận và đã báo cáo luôn cho Trưởng, Phó khoa cũng như các nhân viên để sơ cứu cho các nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo đã nhận thức về việc làm của mình vô ý, cẩu thả.

7 bà cháu hôn mê trong nhà, một cháu nhỏ đã tử vong

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 12/6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi) về nhà mình tại đường số 43 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP HCM) thì thấy cửa khoá trái. Ông gọi cửa nhiều lần thì một người cháu trai (5 tuổi) ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện vợ mình là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và 5 người cháu nằm ngất xỉu, có biểu hiện ngạt thở. Ông Hai đã gọi người dân xung quanh đến giúp đỡ, gọi xe cấp cứu.

logo-6427205724678649199246681855894736271835136n-1560342161463189522756.jpg
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, bé gái Lê Thị Bích Tr. (8 tuổi) đã tử vong sau đó, còn 1 bé trai hôn mê trong tình trạng nguy kịch. Bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định.

Các cháu bé gồm Nguyễn Hoàng Thùy D. (3 tuổi), Lê Văn T. (6 tuổi), Lê Duy T. (10 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Tr.(6 tuổi), Nguyễn Anh Kh (11 tuổi).

Ông Hai cho biết sáng sớm ông đi uống cà phê, về nhà 2 lần nhưng gõ cửa không ai mở nên ông quay đi. Tới lần thứ 3, ông quay về phát hiện sự việc đau xót trên.

Được biết, nhà nạn nhân nhiều tháng không đóng tiền điện nên bị công ty điện lực ngừng cung cấp điện. Ông Hai  mượn một máy phát điện bằng dầu để phát điện, lúc xảy ra vụ việc, nhà đang đóng kín cửa.
 
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng bác tin du lịch Nhật Bản bằng tiền của đại gia Trịnh Sướng
img0645-15603415836471915068408.jpg
Ông Huỳnh Văn Sum (thứ sáu từ trái qua) chụp hình chung với ông Trịnh Sướng (thứ nhất bên trái, cầm cờ) tại Nhật Bản - Ảnh: Tư liệu

Chiều nay 12/6, ông Triệu Công Tín - chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết thông tin Tỉnh ủy thành lập đoàn, do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum làm trưởng đoàn đi tham quan Nhật Bản là không chính xác.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 11/6, ông Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có thành lập đoàn, do ông Huỳnh Văn Sum - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Theo ông Hiểu, trong kinh doanh xăng dầu tại địa phương, ông Sướng còn tham gia làm từ thiện, tài trợ nhiều xe cứu thương cho các bệnh viện. Ông Sướng ngỏ ý hỗ trợ một chuyến du lịch Nhật Bản cho các vị hưu trí tham quan, học tập. Xét thấy hợp lý, tỉnh thành lập đoàn, phân công một đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn vì các vị hưu trí tuổi cao.

Thời điểm ông Sướng đề nghị, tỉnh chưa phát hiện doanh nghiệp của ông Sướng vi phạm pháp luật. "Nếu lúc đó tỉnh phát hiện vi phạm đã không chấp nhận lời mời", ông Hiểu khẳng định.

Cựu lãnh đạo Vinashin phải bồi hoàn 105 tỉ đồng cho Hà Văn Thắm
tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-136
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.
Sau 3 ngày xét xử (10-12/6), TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nay là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản vì nhận lãi ngoài của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
 
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (62 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) 13 năm tù, Trần Đức Chính (43 tuổi, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Vinashin) 17 năm tù, Trương Văn Tuyến (69 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashin) 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn (47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Vinashin) 6 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo đúng quan điểm truy tố.
 
Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi hoàn 105 tỉ đồng cho OceanBank để khấu trừ phần bồi thường dân sự của ông Hà Văn Thắm.
 
Giang hồ vây xe cán bộ công an trước quán nhậu ở Đồng Nai
hang-chuc-giang-ho-vay-xe-can-bo-cong-an-truoc-quan-nhau-o-dong-nai-1.jpg
Nhóm người xăm trổ vây ráp xe cán bộ công an trước quán nhậu ở Đồng Nai.

Theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 14h30 ngày 12/6, trong lúc nhậu tại quán Lâm Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), giữa hai nhóm khách nhậu xảy ra mâu thuẫn. Ít phút sau, có nhiều người xăm trổ đi ô tô đến quán để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy nhóm người hung hãn, nhóm khách đã chạy vào ô tô định rời đi nhưng bị các thanh niên này chặn quanh xe. Được biết, trong nhóm người trên chiếc xe có một số người là cán bộ công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hàng trăm cảnh sát cơ động, công an TP Biên Hòa đã được huy động đến hiện trường để giải quyết, đưa những người trên xe qua chiếc xe khác rời đi.

Gần 40.000 thí sinh thi lớp 10 TP HCM có điểm Toán dưới 5
chinh-thuc-cong-bo-diem-thi-lop-10-tp-hcm.jpg
Thống kê điểm thi lớp 10 của thí sinh TP HCM

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD - ĐT TP HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay TP HCM có 79.594 thí sinh dự thi.

Trong đó môn Toán có 49,62% học sinh có điểm môn Toán dưới 5. Có 126 thí sinh bị điểm 0 môn Toán.

Môn Tiếng Anh có 58,4% thí sinh có điểm thi dưới trung bình (46.287 thí sinh).

Môn Ngữ văn có tỉ lệ thí sinh được điểm trên trung bình rất cao, tới gần 95%. Tuy nhiên, vẫn có 11 thí sinh bị điểm 0. 

 

Chính thức rút đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm

Việc đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm còn nhiều ý kiến khác nhau nên Chính phủ xin Quốc hội rút nội dung này ra khỏi Dự thảo Luật.

 

Công an xác minh hình ảnh bà mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh 'lủng lẳng' trên tay

Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang vào cuộc xác minh thông tin người mẹ trẻ túm cổ áo con mới sinh "lủng lẳng" trên tay đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc.

 

Người Việt Nam ra nước ngoài phải đóng 3-5 đô la 'phí chia tay'?

ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) đề xuất Việt Nam nên học một số nước quy định mỗi người khi ra nước ngoài nên đóng góp khoản tiền từ 3 - 5 đô la, gọi là 'phí chia tay'.