Tin tức 24h mới nhất ngày 14/6 cập nhật hình ảnh, video, tin xã hội, pháp luật, kinh tế, giáo dục và các tin tức nóng nhất 24h qua.
Hỗn loạn tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình chưa chấm dứt.
Hỗn loạn tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình chưa chấm dứt.

UBND tỉnh Hoà Bình đề nghị miễn thu phí, hoặc hoàn trả đường tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Trong báo cáo chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình đã đưa ra đề nghị cho phép người dân trong vùng dự án được hưởng lợi và được miễn thu phí hoặc xây dựng hoàn trả tuyến đường tỉnh 446 để người dân đi lại, khu vực trạm Km17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Cụ thể: Kể từ 0h ngày 3/5/2019, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trạm thu phí sử dụng đường bộ tại Km 17+100 tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình (thuộc địa phận Kỳ Sơn) diễn ra hết sức phức tạp, gây ùn tắc giao thông, mất an ninh, trật tự.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc trong công tác tuyên truyền, đồng thời tiến hành phân luồng để các phương tiện di chuyển theo hướng quốc lộ 6 cũ qua huyện Lương Sơn, không để tình trạng ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó Công ty TNHH BOT quốc lộ 6, Hòa Lạc - Hòa Bình đã nhiều lần tổ chức đối thoại và tuyên truyền vận động giải thích cho người dân.

ĐBQH đề nghị 'phí chia tay': 'Khoản tiền đó chỉ bằng bữa ăn sáng’

dai-bieu-de-xuat-phi-chia-tay-khoan-tien-do-chi-bang-bua-an-sang
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng trả lời báo chí, sáng 13/6

Sáng 12/6, góp ý dự thảo Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam, ĐQBH Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội) - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đã đề xuất Nhà nước thu phí người dân khi xuất cảnh.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 13/6, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đã giải thích rõ hơn về đề xuất khoản thu 3-5 đô la mỗi người khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, điều ông mong muốn là luật Xuất nhập cảnh không chỉ quy định về xuất nhập cảnh của công dân qua biên giới mà còn phải nói rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của côn dân và các cơ quan liên quan trong và ngoài nước trong việc bảo hộ, giúp đỡ, hỗ trợ người Việt Nam khi ra nước ngoài.

“Thực ra đây là một khoản theo tôi nghĩ không nhiều, một bữa ăn sáng thôi. Chúng ta gọi là chung tay đóng góp, chung sức xây dựng, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam được tốt hơn và để cho giữ gìn môi trường du lịch, văn hóa của Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là mong muốn của chúng tôi và đề xuất ý tưởng như thế còn câu từ, cách thức như thế nào thì cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu làm sao cho thuận tiện nhất” – vị đại biểu quốc hội đoàn Hà Nội nói.

Nhân viên sàm sỡ nữ sinh, nhà xe Phương Trang còn muốn nạn nhân đến tận văn phòng để yêu cầu xin lỗi

nu-sinh-20-tuoi-bi-nhan-vien-xe-khach-phuong-trang-sam-so-khi-dang-ngu-goi-don-to-giac-den-cong-an
L. (áo đỏ) đang được các luật sư hỗ trợ tư vấn pháp lý. Ảnh: Minh Mẫn.

Liên quan đến việc nữ sinh bị phụ xe sàm sỡ trên xe khách Phương Trang, đại diện Công ty Phương Trang tại TP HCM cho rằng sau khi sự việc xảy ra, phụ xe Lực đã “xin lỗi rất nhiều lần trên xe”. Cũng theo người này, công ty chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với Lực từ ngày 11/6. Khi được hỏi về việc công ty có gửi lời xin lỗi chính thức như nạn nhân đề nghị, đại diện Phương Trang nói: “Chị Hằng nên đến thẳng trụ sở của Công ty Phương Trang để yêu cầu xin lỗi”.

Bé trai đuối nước ở Công viên nước Thanh Hà đã tử vong

Bé trai đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà đã tử vong.
Bé trai đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé trai đuối nước ở Công viên nước Thanh Hà (địa chỉ Bắc Lãm 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra chiều 12/6, theo thông tin mới nhất, bé trai đã tử vong.

Cụ thể, bé trai tử vong được xác định là Phùng Văn K. (SN 2017, hiện đang sinh sống tại tổ 22, phường Phú Lương, Hà Đông).

Trước đó, vào ngày 12/6, cháu được 2 bác là ông Đào Cư H. và bà Phùng Thị H. cho vào công viên nước Thanh Hà tắm. Khi vợ chồng ông H. và cháu K. đi trên đoạn sông lười thì bất ngờ cháu K. ngã xuống nước.

Người thân vội vã tri hô, khi đội cứu nạn Công viên nước Thanh Hà có mặt đã đưa cháu lên và tiến hành sơ cấp cứu và chuyển đến viện 103. Đến khoảng 23h tối cùng ngày, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 sáng 13/6, cháu K. đã tử vong.

Sẽ xử nghiêm vụ Thanh tra đòi 'chung chi' chục tỷ ở Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. (Ảnh: IT).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. (Ảnh: IT).

Chiều 13/6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có những chia sẻ ban đầu liên quan đến vụ việc nhóm cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì hành vi vòi vĩnh, đòi “chung chi” cả chục tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 12/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có lập biên bản vi phạm đối với một Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng đang thực hiện công việc ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng bị phát hiện sai phạm khi đang thực hiện cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng năm 2019.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ tất cả cán bộ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc để làm rõ các sai phạm trong vụ đòi chung chi hàng chục tỷ đồng tại huyện Vĩnh Tường.

Tờ báo dẫn nguồn tin từ Vĩnh Phúc khẳng định: "Các cán bộ của Đoàn Thanh tra đã nhiều lần mặc cả số tiền với các bên liên quan trong khi tiến hành thanh tra tại tỉnh này".

Bộ Y tế đặt dấu hỏi về nguyên nhân tử vong, Viện Khoa học hình sự 'phản pháo' vụ án chạy thận ở Hoà Bình

Ông Vũ Quang Huy, Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Y tế
Ông Vũ Quang Huy - Vụ trưởng vụ Pháp chế (Bộ Y tế).

Tại TAND tỉnh Hoà Bình, ông Vũ Quang Huy - Vụ trưởng vụ Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định, cần phải xem xét lại nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, liệu nguyên nhân chết của 9 nạn nhân có phải do florua?

Theo ông Huy, triệu chứng ngộ độc florua khác so với các biểu hiện các bệnh nhân đã tử vong.

Ngoài ra, nếu ngộ độc Axit Flohydric thì không chỉ 8 bệnh nhân tử vong mà 18 bệnh nhân ngày hôm đó cũng sẽ tử vong. Kết luận điều tra nạn nhân chết do florua không phù hợp với diễn biến lâm sàng, khoa học của bệnh nhân. 

Trong khi đó, đại diện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có mặt tại tòa cho rằng đây hoàn toàn không phải là những chứng cứ mới được phát hiện. Viện Khoa học hình sự chịu trách nhiệm pháp lý về các kết luận giám định của viện.

“Một lần nữa, Viện Khoa học hình sự khẳng định lại việc Bùi Mạnh Quốc sử dụng axit HF và HCl trong can hóa chất đã dẫn đến hệ thống RO số 2 nhiễm Florua là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân”, đại diện Viện Khoa học hình sự khẳng định.

Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị bắt vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi

Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị tạm giữ vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi.
Bí thư đoàn phường ở Thái Bình bị tạm giữ vì nghi dâm ô bé gái 11 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Phạm Ánh Dương (SN 1984, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Được biết, Phạm Ánh Dương đang là Bí thư đoàn phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ việc là một bé gái SN 2008 cùng ở phường Đề Thám (TP Thái Bình). Trước thời điểm trên, Công an TP Thái Bình nhận được đơn của gia đình cháu bé tố cáo hành vi của Dương.

Một cán bộ phường cho hay: "Hôm đó, cháu bé đi sinh hoạt hè cùng các bạn nhưng cháu không ở hội trường mà xuống phòng của Bí thư đoàn phường có việc gì đó nên mới xảy ra sự việc đáng buồn như thế".

Quốc hội thông qua chính thức thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2020

luat-dau-tu-cong-sua-doi-duoc-quoc-hoi-thong-qua-chinh-thuc-co-hieu-luc-tu-112020
Sáng nay, 13/6, với 439/450 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,70 tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Sáng nay, 13/6, với 439/450 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,70% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Luật đã thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công, chia làm 2 nhóm gồm: Vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đây là một thay đổi rất quan trọng, dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công. Từ đó, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của NSNN (trước đây có sự phân biệt giữa NSNN, trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia, tín dụng đầu tư...).

Cộng đồng mạng phẫn nộ vị giám đốc người Nhật tại Việt Nam miệt thị 'tài xế Grab vào Starbucks'

20190613-grab-2-15604176574181238688642.jpg
Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái bằng tiếng Nhật cùng hình ảnh tài xế Grab tại quán cà phê Starbucks được cho là của vị giám đốc người Nhật sinh sống tại Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái bằng tiếng Nhật của tài khoản twitter @hisa_ken, tỏ ra khó chịu khi những tài xế Grab ngồi trong quán Starbucks.

Tài khoản @hisa_ken được cho là của một giám đốc Nhật sinh sống tại Việt Nam. Chủ tài khoản đăng tải hình một tài xế Grab ngồi trong quán cà phê Starbucks.

"Các tài xế GrabFood hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều ở quán Starbucks với bộ dạng trông hơi bẩn. Không gian riêng tư mà Starbucks hướng tới đang dần bị phá hỏng. Phía cửa hàng nên suy nghĩ lại về phản ứng của khách hàng.

Không gian thư giãn mang tính sang trọng được chuỗi này đồng nhất trên toàn thế giới đã bị mất đi (ở Việt Nam)", @hisa_ken viết trong dòng trạng thái bằng tiếng Nhật.

Hai cựu thứ trưởng công an không được giảm án

Untitled-1-2666-1560306589-9892-1560412247.jpg
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm mở từ ngày 10 đến 13/6 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Chiều 13/6, sau ba ngày làm việc, TAND Cấp cao tại Hà Nội công bố bản án phúc thẩm vụ án thao túng 7 lô đất công sản có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP HCM.

Tòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 30 tháng tù với ông Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Bộ Công an), 36 tháng tù với ông Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự 2015.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") cũng bị giữ nguyên án phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án 25 năm tù do TAND Cấp cao tại TP HCM vừa tuyên ngày 7/6, hình phạt chung bị cáo Vũ phải nhận là 30 năm tù.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) được giảm một năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nguyễn Hữu Bách (cựu lãnh đạo Cục B61, Tổng cục V) được giảm 18 tháng tù. Tại phiên sơ thẩm, cả hai ông đều nhận án 5 năm tù.

 

Tất cả cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đang bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ tất cả cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc để làm rõ các sai phạm trong vụ đòi chung chi hàng chục tỉ đồng tại huyện Vĩnh Tường.

 

Đại biểu đề xuất 'phí chia tay': 'Khoản tiền đó chỉ bằng bữa ăn sáng’

Theo ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) thì khoản tiền "phí chia tay" 3 - 5 đô la mà ông đề xuất không nhiều, chỉ bằng bữa ăn sáng.

 

Vụ chạy thận Hòa Bình: Bộ Y tế đặt dấu hỏi về nguyên nhân tử vong, Viện Khoa học hình sự 'phản pháo'

Trong phiên tòa ngày 13/6, đại diện Bộ Y tế và đại diện Viện Khoa học hình sự (bộ Công An) đã có những tranh cãi xung quanh nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.