Tin tức 24h mới nhất ngày 25/7: Bí ẩn chuyến đi của thiếu phụ xinh đẹp, người đàn ông khoe tiền cố thủ trong xe sang

Thứ tư, 24/07/2019, 16:37 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 25/7 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

lien-quan-den-asanzo-27-doanh-nghiep-bi-tong-cuc-hai-quan-kiem-tra
Liên quan đến Asanzo, 27 doanh nghiệp bị Tổng cục Hải quan kiểm tra.

27 doanh nghiệp bị Tổng cục Hải quan kiểm tra vì liên quan đến Asanzo

Theo bà Nguyễn Thu Nhiễu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, Tổng cục đã ra quyết định kiểm tra 27 doanh nghiệp có liên quan xung quanh việc ghi nhãn hàng hóa của Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam.

Liên quan tới vụ việc này, phía Cục Kiểm tra sau Thông quan đã nhận được phản ánh từ báo chí chí về 25 doanh nghiệp và tài liệu từ phía Bộ Công an chuyển sang 26 doanh nghiệp có liên quan.

Sau khi rà soát, loại bỏ trùng lặp, Cục đã xác định còn 31 doanh nghiệp trong tổng số các doanh nghiệp trên cần thanh kiểm tra.

Bời vậy, Cục Kiểm tra sau Thông quan đã ra quyết định kiểm tra với 27 doanh nghiệp. Còn lại 4 doanh nghiệp thì 3 doanh nghiệp đã không còn hoạt động, 1 doanh nghiệp là doanh nghiệp Sa Huỳnh đã bị Bộ Công an khởi tố điều tra.

Hòa Bình: Khai trừ hai đảng viên vì gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018

Untitled-1-2678-1563941134.jpg
Ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên. 

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình đã ra thông báo khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Vinh (Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm trắc nghiệm) và bà Diệp Thị Hồng Liên (đảng viên chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng Ban Chấm thi, Phụ trách công tác chấm thi tự luận môn Ngữ văn).

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, ông Nguyễn Quang Vinh lợi dụng chức vụ là  để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khóa, tạo điều kiện cho ông Đỗ Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Vì sao thiếu phụ xinh đẹp có thể đi từ Điện Biên vào tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường, không có tiền?

thieu-phu-xinh-dep-mat-tich-o-dien-bien-tim-thay-o-quang-ngai-trong-tinh-trang-hoang-loan
Hình ảnh chị Huyền trước khi mất tích.

Mới đây, Công an thành phố Điện Biên Phủ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cách thức di chuyển của nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Vũ Xuân Dương - Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ thông tin đến sáng 20/7, chị Đỗ Thương Huyền mới dần nhận ra mẹ đẻ và được gia đình đưa về Hà Nội để khám tâm lý. Kết quả, Huyền được xác định bị rối loạn thần kinh.

Theo cung cấp của gia đình với cơ quan công an, trước đây Huyền từng gặp tai nạn, nên đầu óc có bị ảnh hưởng. Trước khi sự việc này xảy ra, Huyền cũng từng bỏ nhà đi hai lần, nhưng rất may gia đình tìm được.

Liên quan đến việc bỏ đi của nạn nhân lần này, cơ quan chức năng cho biết, bước đầu chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm liên quan, hay tình trạng buôn bán người. Hiện tại, cơ quan công an đang xác định các dấu vết và tập trung làm rõ bằng cách nào mà Huyền có thể đi được từ tỉnh Thái Nguyên vào đến tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường, không có tiền trên người, có người nào khác liên quan hay không.

Đến thời điểm hiện tại, chị Đỗ Thương Huyền vẫn đang được gia đình cho đi khám điều trị tâm lý tại Hà Nội, nên sự việc vẫn chưa thể làm rõ. Ngay khi Huyền về đến Điện Biên, cơ quan chức năng sẽ tập trung lấy lời khai, làm rõ sự việc để thông tin lại cho dư luận, tránh sự hoang mang và dư luận không tốt về sự việc này.

Thiếu vốn, chủ đầu tư cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dọa dừng thi công

XL13-8129-1563958022.jpg
Nhà thầu ngừng thi công, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả tiền. Ảnh: An Nam.

Ngày 24/7, UBND tỉnh Tiền Giang đã họp với Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, liên quan đến việc đơn vị thi công một gói thầu tại dự án này dừng làm, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả tiền một ngày trước.

Tại buổi họp, đại diện nhiều đơn vị thi công dự án cao tốc cho biết suốt ba tháng qua, Công ty Cổ phần BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không có tiền thanh toán cho họ, các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn, không có tiền chi trả lương cho công nhân, mua nguyên, vật liệu.

Ông Mai Mạnh Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết, sau khi tái khởi động dự án từ cuối tháng 3, doanh nghiệp đã tổ chức đánh giá lại năng lực các nhà thầu, chủ động loại những nhà thầu không đủ năng lực. Tuy nhiên, chủ đầu tư lẫn nhà thầu thi công đều đang gặp khó khăn về nguồn vốn.

Dự án trước đây của Bộ Giao thông Vận tải có tổng mức đầu tư hơn 14.600 tỷ đồng, đến tháng 3/2019 giao lại cho UBND tỉnh Tiền Giang. Sau khi điều chỉnh tăng quy mô nhưng tháng 6/207, tổng mức đầu tư giảm còn 9.668 tỷ đồng đã cho thấy nhiều bất cập. Hiện tổng mức đầu tư đã được tăng lên 12.550 tỷ đồng.

 "Nếu dự án không được rót vốn như cam kết, đến cuối tháng 8 này, rất có khả năng dự án phải dừng để giảm thiệt hại", ông Hồng cho biết.

Cả đêm buộc tay trôi dạt trên biển, hai cha con ngư dân may mắn thoát chết

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-257
Ông Thuận và cháu gái.

Chiều 22/7, ông Phan Văn Thuận (54 tuổi, ngụ ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) và con trai là Phan Thanh Hà ra biển câu mực trên chiếc thuyền gỗ loại nhỏ. Khi thuyền cách đảo Hòn Gió (ngoài khơi huyện Quảng Trạch) khoảng 15 hải lý thì buông neo.

Tuy nhiên, đến nửa đêm Độ nửa đêm, bất ngờ có gió cấp 4-5 nổi lên. Ông và con trai chưa kịp cho thuyền quay trở lại bờ thì gió to làm thuyền bị lật. Hai cha con chỉ kịp vớ lấy mấy chiếc thùng đựng nước và dầu đang nổi lềnh bềnh làm phao, mặc cho sóng gió quăng quật trôi nổi trên biển.

Khi sắp đuối sức do chuột rút và không bơi được, hai cha con lấy dây trên thùng dầu buộc tay lại với nhau. "Lúc nớ tui chỉ nghĩ là nếu có chết thì hai cha con cùng chết với nhau. Rồi họa may có ai thấy cũng vớt được xác cả hai cha con luôn mà đưa về", ông Thuận nói.

Đến hơn 5h ngày 23/7, thấy thấy phía trước có bóng thuyền, hai cha con lấy hết sức lực kêu cứu rất may thuyền ngư dân xã Quang Phú (Đồng Hới) nghe được và cứu hai cha con đưa lên thuyền.

Khoe xe giá hơn 5 tỷ và 'tài sản có một đống', người đàn ông ngồi trong xe cố thủ khi gặp CSGT

tin-tuc-24h-moi-nhat-ngay-257
Tài xế nhất định không chịu xuống xe, cầm nhiều xấp tiền mặt ra để chứng minh trong xe "tài sản có một đống".

Khoảng 15h ngày 23/7, hai ôtô 7 chỗ biển số 51G.053... và 51G.947... chạy từ hướng Thủ Đức vào trung tâm TP đã bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe. Tài xế cả hai xe đã không hợp tác mà cho xe đi tiếp.

Tổ tuần tra dùng môtô chuyên dụng đuổi theo gần tới cầu Sài Gòn thì dừng được hai xe này, yêu cầu cả hai lái xe quay lại chốt kiểm tra.

Mặc dù đã đồng ý về lại chốt kiểm tra nhưng khi đến nơi, hai tài xế cùng nhóm người ngồi trên xe xuống xe đóng cửa bỏ đi mà không chịu hợp tác. Chỉ còn lại một người đàn ông ngồi trong xe, tự xưng là chủ của ôtô BS 51G-947..., không chịu chấp hành khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe.

Lý do người đàn ông này nêu ra là do chiếc xe ông ta đang đi trị giá đến 5,2 tỉ đồng, đồng thời trên xe "có một đống tài sản", nên không thể xuống xe chấp hành hiệu lệnh được nhưng đồng ý để lực lượng chức năng cẩu xe về trụ sở làm việc.

 Lại xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 đoạn qua Kim Thành

67291206_1279093592271733_3284009200853712896_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 24/7, trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn.

Xe container biển số Hải Phòng di chuyển hướng Hải Phòng đi Hà Nội đã va chạm với một xe chở cọc bê tông. Vụ việc khiến đầu xe container vỡ nát. Công an tỉnh Hải Dương cho biết không có thiệt hại về người.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ việc cách nơi xảy ra tai nạn ngày 23/7 làm 5 người chết khoảng vài trăm mét.

Bộ Công an đề nghị lãnh đạo UBND Hà Nội chỉ đạo cung cấp thông tin vụ Nhật Cường

khoi-to-bo-sung-vu-an-hinh-su-toi-rua-tien-xay-ra-tai-cong-ty-nhat-cuong-va-nhat-cuong-software

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) thông báo và đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội một số nội dung sau:

Chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin đúng pháp luật. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thuộc quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
 
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
 
 

Hòa Bình: Khai trừ hai đảng viên vì gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018

Ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên đã bị khai trừ Đảng vì chỉ đạo, đưa chìa khóa, tạo điều kiện cho ông Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh.

 

Ai chịu trách nhiệm cho những tai nạn thương tâm chết Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương?

Tính từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước.

 

Bí ẩn thiếu phụ xinh đẹp từ Điện Biên vào tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường

Đến hiện tại, cơ quan công an vẫn đang điều tra vì sao chị Huyền có thể đi từ Điện Biên vào tận Quảng Ngãi trong khi không có tiền và đầu óc không bình thường.