Tin tức tai nạn giao thông ngày 16/8: Truy đuổi kẻ giật điện thoại, cô gái trẻ tông trọng thương 2 người đi đường

Thứ sáu, 16/08/2019, 05:06 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 16/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 16/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 16/8: Hiện trường vụ cô gái trẻ truy đuổi kẻ giật điện thoại tông trúng người đi đường.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 16/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Truy đuổi kẻ giật điện thoại, cô gái trẻ tông trọng thương 2 người đi đường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 14/8 trên đường ĐH406, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, cô gái khoảng 25 tuổi đi xe máy mang BKS:64D1-262... lưu thông trên đường ĐH406 hướng từ Cầu Khánh Vân về ngã tư Khánh Bình.

Khi đang lưu thông thì cô gái bị kẻ xấu giật điện thoại. Cô gái nhanh chóng rồ ga đuổi theo kẻ cướp. Khi chạy đến đoạn ngã 3 giao nhau với đường Khánh Bình 05, xe của cô gái tông vào xe máy mang BKS: 83P4-126... do 2 thanh niên khác chở nhau.

Vụ tai nạn khiến cả 3 ngã xuống đường bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, 2 thanh niên đi xe BKS 83 trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm trước khi đi cấp cứu, cô gái có nói rằng bị người khác giật điện thoại nên đuổi theo thì xảy ra tai nạn.

Cháu bé 11 tuổi bị xe khách cán qua người

Cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bé trai 11 tuổi tử vong , 1 người khác nguy kịch.

Trước đó, vào trưa 15/8, ông Trần Đức H. (45 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) điều khiển xe máy hiệu Sirius lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai, phía sau chở vợ cùng con trai là cháu Trần Đức H. (11 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến ngã tư cổng vòm, giao nhau giữa QL 51 và đường 46 tại thị xã Phú Mỹ thì xảy ra va chạm với xe máy hiệu Dream đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Sau khi xảy ra va chạm, xe máy của ông H. ngã xuống đường, vợ cùng con trai ngồi phí sau cũng bị ngã. Lúc này, một chiếc ô tô chở khách cùng chiều chạy tới cán qua người. Hậu quả làm cháu H. tử vong tại hiện trường, mẹ của cháu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Xe máy đối đầu, 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 chiều 15/8, Bùi Thị Kim O. (19 tuổi, trú tại huyện Đăk Hà, Kon Tum) điều khiển xe máy BKS 82H1-058.XX chở theo Nguyễn Thị Châu G. (17 tuổi, trú tại 284 Sư Vạn Hạnh, phường  Duy Tân, TP Kon Tum) di chuyển trên đường Duy Tân.

Khi đến ngã 4 đường Duy Tân - Trần Khánh Dư chiếc xe bất ngờ va chạm với xe máy BKS 82B1- 521.XX do Thiều Quốc B. (28 tuổi, trú tại huyện Đăk Hà).

Sau cú tông mạnh khiến Bùi Thị Kim O. tử vong trên đường đi cấp cứu, B. và G. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vi phạm luật giao thông còn chống đối, lao xe vào CSGT

Sáng 15/8, tổ công tác của Đội CSGT (Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe khách BKS 29B - 502.XX, chạy hướng TP Huế ra TP Đông Hà, dừng ngay giữa lòng đường ở ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng (thị xã Quảng Trị) nên đã nhắc nhở.

Tuy nhiên, tài xế xe khách đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra, còn xô ngã xe công vụ, cho xe khách lao vào 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tài xế tiếp tục có hành vi chống đối lực lượng CSGT.

Tài xế vi phạm tại trụ sở Công an.
Tài xế vi phạm tại trụ sở Công an.

Tổ công tác phải đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự, cơ quan CSĐT (Công an thị xã Quảng Trị) đến hiện trường hỗ trợ, áp giải những người liên quan về trụ sở.

Qua phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị kiểm tra nhanh và xét nghiệm nước tiểu cho thấy tài xế Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) dương tính với ma tuý.

Ban đầu, tài xế này khai nhận “từng sử dụng ma tuý”. Thời điểm bị dừng xe, trên xe có khoảng 30 hành khách. Sau khi tạm giữ phương tiện để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng Quảng Trị đã đón các xe khách khác để hành khách tiếp tục hành trình.

Phạt tới 40 triệu khi tài xế vi phạm nồng độ cồn khó khả thi?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 46 năm 2016 theo hướng xử phạt nặng đối với lái xe có nồng độ cồn, mức phạt cao nhất có thể lên tới 40 triệu đồng.

Thông tin này đưa ra nhận được sự quan tâm và có những ý kiến đa chiều. Nhiều người lo ngại rằng số tiền phạt quá lớn sẽ khiến những người vi phạm bỏ giấy tờ, cụ thể là bằng lái xe.

Đơn cử như một trường hợp được báo chí nêu ra là việc người đàn ông ở TP HCM bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi điều khiển xe máy với nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Trong quá trình bị lập biên bản và yêu cầu tạm giữ phương tiện, người này không hợp tác, có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng nên bị phạt thêm 2,5 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng, căn cứ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, người vi phạm sau đó đã không đến đóng phạt mà bỏ cả xe và bằng lái.

Trường hợp bỏ xe và giấy tờ khi số tiền phạt cao hơn giá trị xe là không hiếm ở TP HCM. Qua thống kê, tính đến cuối năm 2018, TPHCM đang chịu áp lực về kho bãi khi có gần 44.000 xe máy các loại bị xử lý do vi phạm giao thông, quá thời hạn giải quyết mà không có người đến lấy. Vừa qua thành phố phải thực hiện các thủ tục tịch thu, đấu giá trên 16.000 xe.

Trước thông tin điều chỉnh mức xử phạt với người điều khiển xe máy lên mức từ 7 đến 8 triệu đồng đối với hành vi tương tự được nêu trên và tước bằng lái xe lên đến 2 năm, nhiều người dân vẫn bày tỏ sự đồng tình nhưng lo ngại sẽ có rất nhiều trường hợp bỏ xe và giấy tờ liên quan, không chấp hành việc xử phạt do giá trị xe thấp hơn số tiền phải nộp phạt gây nên tình trạng quá tải ở các bãi tập kết xe vi phạm.

 

Dự báo thời tiết 16/8. Hà Nội mưa rào và dông. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá vùng núi Bắc bộ.

Bản tin dự báo thời tiết 16/8 cho biết: Hà Nội chiều tối có mưa rào, rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

 

Lễ phát động cuộc thi viết 'Nói không với rác thải nhựa'

Để hưởng ứng làn sóng chống rác thải nhựa trên toàn quốc, nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động cuộc thi 'Nói không với rác thải nhựa'.

 

Thừa Thiên Huế phạt hơn 4 tỷ đồng đối với hàng trăm xe tải chở keo, tràm… quá khổ

Lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt hơn 4 tỷ đồng đối với các xe tải chở keo, tràm... quá tải.