Thứ sáu, 23/08/2019, 07:39 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 23/8: Nữ Công an mạt sát nhân viên hàng không chỉ bị phạt 200 nghìn đồng

Tin tức tai nạn giao thông ngày 23/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 23/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 23/8: Nữ Công an mạt sát nhân viên hàng không chỉ bị phạt 200 ngàn đồng gây xôn xao mạng xã hội.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 23/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Nữ Công an mạt sát nhân viên hàng không chỉ bị phạt 200 ngàn đồng

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ việc nữ hành khách là cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) có lời lẽ thô tục mạt sát nhân viên hàng không.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nữ hành khách trên là  bà Lê Thị H. (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), hiện bà này đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh quận Đống Đa.

Vào chiều 11/8, tại sảnh A - ga đi quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TP HCM, bà Lê Thị H. đi cùng chồng và con đến làm thủ tục chuyến bay VN248, hành trình TP HCM - Hà Nội.

Trong quá trình làm thủ tục, bà H. đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nhưng sau đó tiếp tục yêu cầu được ký gửi miễn cước thêm 1 kiện hành lý khác. Do đã quá cước nên nhân viên làm thủ tục đã không đồng ý.

Bị từ chối miễn cước hành lý, bà H. tỏ thái độ bức xúc, to tiếng bằng những lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết sự việc. Khi di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu, bà H. làm mất thẻ lên máy bay và quay lại quầy thủ tục lớn tiếng quát tháo nhân viên tại đây.

Trước những lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng hàng không tại sân bay đã quyết định “cắt chuyến”, từ chối vận chuyển bà H. trên chuyến bay VN248 đi Hà Nội.

Được biết, sau sự việc cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Lê Thị H. vì hành vi gây mất trật tự công cộng tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM hôm 11/8.

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết: “Tôi rất bức xúc về hành động khách nữ lăng mạ, mạt sát nhân viên sân bay và chống đối lực lượng an ninh. Nếu cơ quan Công an đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, Cục sẽ ra quyết định cấm bay với hành khách này”. 

Hai khách nữ Việt Nam - Hàn Quốc ẩu đả tại sân bay Nội Bài

Ngày 18/8, tại băng chuyền trả hành lý số 6, khu vực hạn chế, nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài, hành khách Phạm Thị. T.H. (34 tuổi, quê Hải Dương) và nữ hành khách Won G. (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng đi chuyến bay VN 415 từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội, đã to tiếng xô đẩy nhau.

Sau vụ “ẩu đả”, hành khách Won G. bị xước ở đầu, hành khách T.H. bị xước ở cổ và mặt. Cả hai người này sau đó bị lập biên bản vi phạm về hành vi gây rối, mất an ninh trật tự tại nơi công cộng.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc căn cứ theo nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã ra quyết định xử phạt mỗi người 4 triệu đồng.

Xe Vios “phi” từ tầng 2 showroom xuống đất, đè trúng 1 ô tô khác

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 22/8, tại showroom ô tô có địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội).

Hình ảnh chiếc xe lao từ tầng 2 xuống đè lên chiếc xe khác.
Hình ảnh chiếc xe lao từ tầng 2 xuống đè lên chiếc xe khác.

Theo vị đại diện showroom, vào thời điểm trên, 1 chiếc ô tô hiệu Toyota Vios bất ngờ tự trôi rồi lao qua cửa kính, rơi xuống tầng một của showroom này, đè lên chiếc xe Prado. 

Hậu quả, chiếc Prado bị móp capo, còn xe Vios bị hư hỏng thân vỏ. Vụ việc không khiến ai bị thương, 2 chiếc xe bị hư hại đều là xe của cửa hàng và không phải xe của khách.

Sử dụng xe công, nguyên ủy viên thường trực HĐND tỉnh bị kỷ luật

Ngày 22/8, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao quyết định kỷ luật ông Lê Văn Thao - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Theo đó, ông Thao bị kỷ luật khiển trách vì đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng xe công sai quy định và chi tiếp khách không đúng quy định.Cụ thể, mặc dù là bí thư chi bộ, ông Thao đã nhận xét vào bản tự kiểm cuối năm của một đảng viên, nhưng thông tin thiếu khách quan, không trung thực.

Trước khi về làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, ông Thao từng là ủy viên thường trực HĐND tỉnh.

Tránh xe máy vượt ẩu khiến xe tải bị lật ngang đường, tài xế mắc kẹt trong cabin

Khoảng 15h chiều 22/8, nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ TX Bến Cát về huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Khi xe lưu thông đến phường Hoà Lợi, TX Bến Cát thì lúc này có một xe máy cố tình vượt ẩu khiến tài xế phải đánh lái để tránh khiến xe chao đảo rồi lật ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin, gào thét kêu cứu. Người dân gần đó đã nhanh chóng lại phá cửa đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng ở mặt.

Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn do tài xế đánh lái để tránh 1 xe máy cố tình vượt ẩu nên xe đã bị lật khiến tài xế bị mắc kẹt bên trong.

 

Thực nghiệm vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên

Chiều 22/8, cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

 

Thủ tướng kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn và ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Độc đáo nghề nuôi hàu bằng lốp xe cũ ở Lăng Cô

Phong trào nuôi hàu bằng lốp xe cũ ở thị trân Lăng Cô bắt đầu từ cách đây khoảng hơn 15 năm. Nhờ đó, Lăng Cô có thể xuất ra thị trường hàng chục tấn hàu tươi mỗi ngày.