Thứ hai, 27/05/2019, 15:43 PM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/5: Xem xét khen thưởng 2 thợ đá đục khối bê tông trên Quốc lộ

Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/5, đơn vị quản lý đường đã có những lý giải quanh việc 2 thợ đá đục khối bê tông trên Quốc lộ 1 (TP Đà Nẵng), trong khi đó Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đang xác minh để khen thưởng hành động "đẹp" này.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/5: Hình ảnh anh thợ đá đục khối bê tông trên Quốc lộ 1 vì sợ gây tai nạn cho người đi đường gây
Tin tức tai nạn giao thông ngày 28/5: Hình ảnh anh thợ đá đục khối bê tông trên Quốc lộ 1 vì sợ gây tai nạn cho người đi đường gây "sốt" mạng xã hội. (Ảnh: FB).

Tin tai nạn giao thông ngày 28/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Đơn vị quản lý đường nói chưa phát hiện kịp khối bê tông mà 2 thợ đá đục trên Quốc lộ

Liên quan đến vụ việc 2 thợ đá (quê ở tỉnh Quảng Nam) tự dùng đồ nghề là búa và xì rô để đục và đưa mảng bê tông dính chặt trên mặt đường Quốc Lộ 1 (đoạn qua địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trong lúc đi làm về vì lo sợ người đi đường gặp nạn, đang gây "sốt" cộng đồng mạng.

Mới đây, đơn vị quản lý tuyến đường và Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã có những trả lời ban đầu.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 cho biết: Đoạn đường theo phản ánh của báo chí liên quan đến việc 2 thợ đá đục mảng bê tông dính chặt trên Quốc lộ 1 vừa qua là thuộc Km943+900, bắt đầu từ Hòa Cầm đến Trạm thu phí BOT Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo ông Sơn, tuyến đường này nằm trên Quốc lộ 1 (kéo dài khoảng 10 km) đang được đơn vị quản lý và thu phí theo hình thức BOT.

Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 cho biết: "Mỗi ngày, đơn vị đều đặn cho người đi kiểm tra hiện trường đường theo quy định. Nếu phát hiện có sự cố bất thường như về điện chiếu sáng, hư hỏng mặt đường…, phía đơn vị sẽ ngay lập tức sửa chữa để tránh ảnh hưởng đến giao thông.

Còn nếu phát hiện các sự cố về hành lang an toàn giao thông, đơn vị sẽ thông báo cho đơn vị liên quan để vào cuộc xử lý".

Trả lời về việc tại sao mảng bê tông nằm "án ngữ" trên mặt đường Quốc lộ 1 đang được đơn vị quản lý lại để người dân tự tay vào cuộc đục với mục đích tránh gây tai nạn cho người đi đường, ông Sơn cho rằng nguyên nhân là do phía đơn vị chưa phát hiện kịp.

"Nếu phát hiện kịp vụ việc, chúng tôi đã cho người vào cuộc xử lý rốt ráo rồi. Việc người dân tự ý vào cuộc xử lý thay đơn vị chức năng là điều rất đáng quý và đáng tuyên dương", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết, toàn tuyến Quốc lộ 1 kéo dài từ Hòa Cầm về đến Trạm thu phí BOT Điện Thắng Bắc hầu như không có camera giao thông nên việc truy tìm, xử lý xe bồn hoặc người làm đổ mảng bê tông xuống đường như phản ánh là điều rất khó khăn.

Trong khi đó, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết: Đơn vị đang nắm thông tin và sẽ làm việc với Công ty CP Xây dựng công trình 545 nhằm làm rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan.

Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cho biết, nếu thật sự có sự việc như báo chí nêu và nhất là người dân thể hiện được hành động ngăn ngừa tai nạn giao thông cho người đi đường, phía Ban An toàn giao thông sẽ vào cuộc khen thưởng theo quy định.

Nhân viên Vietjet gây tranh cãi khi từ chối cho bé gái 14 tuổi lên máy bay

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip tố nhân viên của hãng hàng không Vietjet Air "vô cảm", gây khó dễ cho khách hàng khi không cho bé gái 14 tuổi lên máy bay.

Cụ thể, theo thông tin chia sẻ: Một cặp vợ chồng hành khách cùng 3 con nhỏ đặt vé máy bay từ Đà Nẵng vào TP HCM để chịu tang người thân.

Xôn xao đoạn clip tranh cãi giữa nhân viên Vietjet và khách hàng về việc không cho bé gái lên máy bay vì chưa có chứng minh thư. (Ảnh cắt từ clip).
Xôn xao đoạn clip tranh cãi giữa nhân viên Vietjet và khách hàng về việc không cho bé gái lên máy bay vì chưa có chứng minh thư. (Ảnh cắt từ clip).

Éo le thay khi trong 3 đứa con, có đứa 14 tuổi không có chứng minh thư, chỉ có giấy khai sinh nên nhân viên Vietjet không cho làm thủ tục. Mặc dù năn nỉ nhưng nhân viên Vietjet vẫn không cho cháu bé lên máy bay.

Vụ việc gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng nhân vien Vietjet đã làm đúng quy định. Tuy nhiên cũng có người cho rằng nhân viên Vietjet quá "vô cảm".

Để làm rõ sự việc, ngày 27/5, PV đã liên hệ với phía Vietjet nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Xe ben mất lái tông sập nhà dân, 3 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối 26/5, tại chân cầu Chánh Hưng (phường 9, quận 8, TP HCM), hậu quả khiến 3 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ben mang BKS 51C-XXX do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng đường Nguyễn Văn Linh - cầu Nguyễn Tri Phương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi xe vừa đổ khỏi dốc cầu Chánh Hưng thì mất lái lao sang đường tông vào xe máy, người đi bộ rồi tiếp tục lao thẳng vào nhà dân tại góc ngã tư đường Hưng Phú - Phạm Hùng.

Tại hiện trường, đầu xe ben lọt vào trong nhà dân, 2 xe máy hư hỏng nặng. Ngôi nhà bị đổ sập, tài xế xe ben trọng thương bị mắc kẹt trong cabin. Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi gây ùn ứ cản trở giao thông đoạn qua khu vực.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận 8 đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã di dời bê tông để cắt cabin, dùng thủy kích nâng xe ben đưa tài xế bị mắc kẹt ra ngoài.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt chất lượng cao từ Hà Đông đến sân bay Nội Bài

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận phương án mở mới tuyến buýt kết nối Hà Đông với sân bay Nội Bài. Theo đó, tuyến buýt mới mang số hiệu 68 được đưa vào khai thác từ tháng 6/2019 với điểm đầu tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông. Điểm cuối của tuyến buýt này tại sân bay Nội Bài (nhà ga T1, T2).

Thời gian hoạt động của tuyến từ 5h đến 23h hằng ngày, tần suất 30 phút/lượt. Xe có sức chứa 60 hành khách với màu sơn chủ đạo là cam, đuôi xe có hình biểu tượng Khuê Văn Các và cánh chim hoà bình.

Giá vé dự kiến cua tuyến buýt chất lượng cao 68 là 40.000đ/hành khách/lượt với cự ly tuyến 40,7km.Trước đó, Sở GTVT Hà Nội trình UBND TP Hà Nội phương án mở mới và tổ chức tuyến xe buýt chất lượng cao có lộ trình Hà Đông - sân bay Nội Bài phục vụ nhu cầu của hành khách từ sân bay đến các khu vực các quận huyện phía ngoài vành đai 2 phía Tây của thành phố và ngược lại.

Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, tuyến buýt chất lượng cao từ Hà Đông đi Nội Bài có nhiều ưu điểm như: phương tiện chất lượng cao, rút ngắn thời gian đi lại so với các tuyến buýt có trợ giá (do bố trí ít điểm dừng), đảm bảo thời gian trên tuyến đi hợp lý, phạm vi hoạt động được mở rộng, biểu đồ hoạt động ổn định, thời gian phục vụ kéo dài… sẽ thu hút hành khách đi tàu bay đang sử dụng phương tiện cá nhân, dịch vụ taxi, Grab chuyển sang sử dụng các dịch vụ vận tải này.

Cùng đó, tuyến buýt chất lượng cao sẽ góp phần giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các trục đường nói trên, giảm nguy cơ ùn tắc và mất trật tự ATGT.

Ô tô nát bét đầu vì va chạm xe tải

Vào khoảng 18h30 tối 26/5, trên đường N5, xe tải mang BKS 37C-XXX đang lưu thông theo hướng huyện Đô Lương - Nghi Lộc (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến ngã tư giao cắt giữa đường N5 và QL7 đoạn qua xã Hòa Sơn, Đô Lương thì va chạm với ô tô 4 chỗ mang BKS 37A-XXX đang chạy theo hướng huyện Diễn Châu - Anh Sơn.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô 4 chỗ nát bét phần đầu, tài xế bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

Bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa án nhận quyết định vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Khoảng 10h sáng nay (27/5), bị can Nguyễn Hữu Linh đã có mặt tại TAND quận 4 TP HCM để nhận các quyết định liên quan đến vụ án dâm ô bé gái trong thang máy.

 

Căn bệnh bé gái được bố cho ngủ trong huyệt mộ mắc phải có trong gen của 12 triệu người Việt

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh xúc động về một ông bố trẻ đưa con gái nhỏ xuống hố đất nằm kèm theo câu chuyện đau lòng về bệnh tình của cô bé. 

 

Bộ trưởng nào sẽ bị chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV?

Sáng 27/5, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi 5 nhóm vấn đề và danh sách 5 vị trả lời chất vấn để đại biểu lựa chọn 4 người trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 đang diễn ra.