Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/8: Lý lịch bất ngờ của chiếc xe đưa đón Trường Gateway 'bỏ quên' bé trai lớp 1 tử vong

Thứ năm, 08/08/2019, 07:49 AM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/8: Hình ảnh về chiếc xe đưa đón học sinh Trường  Gateway trong vụ bé trai lớp 1 tử vong.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Lý lịch bất ngờ của chiếc xe đưa đón Trường  Gateway 'bỏ quên' bé trai lớp 1 tử vong

Liên quan đến vụ việc bé lớp 1 tử vong trong chếc xe đưa đón của Trường Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội) nghi do bị bỏ quên, gây phẫn nộ dư luận.

Báo chí vừa hé lộ thông tin bất ngờ khi cho hay, chiếc xe trong vụ việc này hoạt động không phép. Cụ thể, theo đại diện Sở GTVT Hà Nội: Qua tra soát trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-069.56 thuộc sở hữu của ông Đoàn Quý Phiến (SN 1966, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Ông Phiến chính là người lái xe đưa đón học sinh trường Gateway ngày 6/8.

Xe đăng kiểm lần gần đây nhất vào ngày 18/4/2019 và hết hạn đăng kiểm ngày 17/10/2019. Theo lãnh Sở GTVT Hà Nội, các xe chở học sinh hiện nay nhà trường đều hợp đồng với phụ huynh và có thu thêm tiền đưa đón, nên thuộc diện xe hợp đồng chở khách phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 86/CP.

Tuy nhiên, kiểm tra dữ liệu quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, chiếc xe BKS 29B-069.56 chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải, chưa được cấp phù hiệu xe kinh doanh. Vì vậy, không thể kiểm tra được lịch trình chiếc xe này.

Đây là thông tin khá bất ngờ bởi nhiều người cho rằng đã là Trường mang danh quốc tế thì việc sử dụng xe đưa đón học sinh phải đảm bảo các tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, cùng với sự việc xảy ra thì thông tin chiếc xe đưa đón của Trường Gateway hoạt động không phép phần nào làm giảm lòng tin của các bậc phụ huynh đối với ngôi trường này.

Xe cứu thương chở quan tài tông xe máy, 2 người nguy kịch

Khoảng 6h15 sáng 7/8, tài xế Nguyễn Hoàng K. (SN 1986, trú huyện Bình Chánh, TP HCM) cầm lái chiếc xe cứu thương chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc.

Khi đến nút giao Quốc lộ 14B, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, xe của tài xế K. xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Bình Quý cầm lái, chở theo bà Nguyễn Thị Ánh Vân (cùng 48 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), lưu thông theo hướng từ Quảng Nam về Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy nguy kịc h, xe máy bị hư hỏng nặng. Theo Trạm CSGT Hòa Nhơn, thời điểm xảy ra tai nạn xe cứu thương đang chở theo quan tài từ TP HCM về Bắc Ninh.

Container "lùa" 5 ô tô trên Quốc lộ 13, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 sáng 7/8, trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, dòng xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Phước về Bình Dương. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát thì di chuyển chậm nhường đường cho xe tải trong hẻm đi ra. 

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Soha.vn).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Soha.vn).

Bất ngờ xe container cùng chiều phía sau không làm chủ được tốc độ lao tới tông trúng một xe du lịch rồi "lùa" xe này về phía trước tông vào 4 xe khác gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người phải nhập viện cấp cứu, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, 5 xe ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Các phương tiện bị tai nạn chắn hết làn đường chiều từ Bình Phước về Bình Dương khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, kẹt cứng.

Xe khách cháy trơ khung, 40 hành khách được sơ tán kịp thời

Rạng sáng 7/8, xe khách giường nằm mang biển số 43B-01179 do tài xế Nguyễn Duy Vũ (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu hành theo hướng Nam Bắc khi đến ngã tư QL1A –ĐT 645  (thuộc địa bàn xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hình ảnh chiếc xe cháy chơ khung sắt.
Hình ảnh chiếc xe cháy chơ khung sắt. (Ảnh: Dân Trí).

Phát hiện xe bị cháy, lái xe đã bình tĩnh tấp vào lề, mở cửa cho 40 hành khách thoát nhanh khỏi xe nên không có thiệt hại về người.

Tạm giữ tài xế xích lô “chặt chém” 2,9 triệu đồng của du khách Nhật

Chiều 3/8 ông Oki Toshiyuki đi dạo quanh khu vực trung tâm quận 1 (TP HCM) thì có một người đạp xích lô đẩy xe theo mời đi.

Khi gần đến chợ Bến Thành, cụ Oki Toshiyuki đồng ý thuê người đàn ông này chở về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng.

Khi tới nơi ông Oki Toshiyuki trả cho người đàn ông 500 ngàn đồng, tuy nhiên anh này tỏ ý đòi thêm. Dù vậy, khi ông Oki chưa kịp rút thêm tiền thì bị người đàn ông bất ngờ thò tay vào bóp lấy thêm các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 ngàn rồi bỏ đi.

Dù là nạn nhân bị “chặt chém” nhưng du khách lớn tuổi này vẫn cho rằng, lỗi là của mình vì đã không hỏi giá trước khi lên xe.

Phạm Văn Dũng là tài xế xích lô đã lấy 2,9 triệu đồng của du khách Nhật Bản. Công an quận 1 (TP HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dũng.

 

Từ vụ bé lớp 1 Trường quốc tế Gateway tử vong: Hé lộ bí mật về những chiếc xe đưa đón học sinh tại Hà Nội

Theo chuyên gia giao thông, đối với xe đưa đón học sinh thì nhà trường và doanh nghiệp sẽ có hợp đồng thỏa thuận. Tuy nhiên, thông thường nhà trường sẽ có nhân viên đi cùng trên xe để phục vụ việc đưa đón các cháu.

 

Tin tức 24h ngày 8/8: Tâm lý sính ngoại đang hại thế hệ trẻ, giáo viên quỳ trong sân UBND tỉnh xin về trường cũ

Tin tức 24h mới nhất ngày 8/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

 

Địa bàn Huế có 42 điểm phức tạp về ma túy

Theo báo cáo của Trưởng Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế), rà soát tại 27 phường trên địa bàn cho thấy, hiện có 328 người nghiện ma túy; 383 người sử dụng ma túy; 308 người nghi sử dụng ma túy; có 42 điểm phức tạp về ma túy.