Tình hình dịch bệnh ngày 11/4: Hơn 100.000 người chết toàn cầu, gấp đôi sau vài ngày

Thứ bảy, 11/04/2020, 13:16 PM

Số người tử vong trên toàn cầu vì Covid-19 đã vượt qua 100.000 người. Con số này gấp đôi so với vài ngày trước.

Tình hình dịch bệnh ngày 11/4: Hơn 100.000 người chết toàn cầu, gấp đôi sau vài ngày.

Tình hình dịch bệnh ngày 11/4: Hơn 100.000 người chết toàn cầu, gấp đôi sau vài ngày.

Tình hình dịch bệnh ngày 11/4:: Hơn 100.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu

Ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 được báo cáo hôm 9/1 là một người đàn ông Trung Quốc 61 tuổi ở nơi khởi phát dịch Vũ Hán. Ba tháng sau, tình hình dịch bệnh ngày 11/4 vẫn diễn ra nghiệm trọng. Hơn 100.000 người chết toàn cầu, gấp đôi sau vài ngày.

Mặc dù cả thế giới đang áp dụng các biện pháp kiểm dịch rất chặt chẽ, số người chết hàng ngày vì Covid-19 vẫn tăng tốc trên toàn cầu - từ dưới 500 mỗi ngày vào giữa tháng Ba, đến hơn 5.000 vào đầu tháng Tư và hiện tại là gần 7.500.

Trong 8 ngày qua, số ca tử vong nhiều hơn so với 84 ngày trước đó.

Tổng cộng, ít nhất 102.684 người đã chết vì Covid-19. 1.698.835 người đã mắc bệnh ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 376.184 người đã phục hồi.

Nhiều quốc gia đang mở rộng quy mô xét nghiệm, trong khi một số quốc gia không thể làm vậy, như ở châu Phi, vì không đủ khả năng. Do vậy, các con số liên quan đến dịch Covid-19 có lẽ còn cao hơn nhiều.

Chuyên gia dịch tễ học người Pháp Catherine Hill cho biết, số lượng ca bệnh phụ thuộc rất nhiều vào số lượng xét nghiệm.

Tình hình dịch bệnh ngày 11/4 ở châu Âu

Với 70.270 ca tử vong trong số 857.822 ca nhiễm, tương ứng với 70% và 52% tổng số toàn cầu - Châu Âu vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Số ca nhiễm và ca tử vong tăng mạnh. Hôm 22/3, cả châu lục mới có 10.000 người chết.

Sự lây lan đã tăng tốc trong những tuần gần đây - trong 11 ngày, khi số người chết đã tăng gấp đôi. Hầu như ở khắp mọi nơi ở châu Âu, nhà xác đều quá tải. Những chiếc quan tài xếp thành hàng trong các nhà thờ ở Bergamo, một sân trượt băng ở Madrid và một hội trường ở Rungis ở Pháp.

Italy và Tây Ban Nha là hai quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với lần lượt 18.849 và 15.843 ca tử vong.

Nhưng dường như có những tia hy vọng đầu tiên - sau đỉnh điểm gần 1.000 người chết trong 24 giờ, vào ngày 27/3 ở Ý và vào ngày 2/4 ở Tây Ban Nha, những con số hàng ngày dường như đã đạt đỉnh và đang dần bắt đầu đi xuống.

Trong 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận 570 người chết và Tây Ban Nha 605 người chết.

Tuy nhiên, tình hình đang tiếp tục trở nên tồi tệ hơn ở những nước khác, chẳng hạn như Anh, với 980 người chết trong 24 giờ qua, hoặc Bỉ với 496 ca tử vong mới trong một ngày.

Tình hình dịch bệnh ngày 11/4 ở Mỹ

Bệnh hiện đang lây lan nhanh nhất ở Mỹ và đặc biệt là tiểu bang New York, nơi số mắc đã vượt cả Italy. Riêng bang này có tới 160.000 ca nhiễm.

Số ca nhiễm ở Mỹ chiếm hơn 28% của toàn cầu, 502.876 ca, tăng 33.752 ca trong một ngày. Trong đó có 18.747 ca tử vong, tăng 2.035. Đây là số ca tử vong cao thứ hai trên thế giới sau Italy.

Nhiều chuyên gia cho rằng số ca tử vong ở Mỹ cao có một phần nguyên nhân là do béo phì.

Sau Mỹ, Italy và Tây Ban Nha, các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất về số người chết là Pháp với 13.197 người chết, Anh với 8.958, Iran với 4.232 và Trung Quốc đại lục với 3.336.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Bài liên quan