Dịch Covid-19 đã lan sang hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 74.000 người tử vong. Hệ thống y tế ở nhiều quốc gia bị quá tải.
Tình hình dịch bệnh ngày 7/4: Gần 75.000 người chết vì Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 7/4: Gần 75.000 người chết vì Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4 thế giới: Hơn 1,3 triệu người nhiễm bệnh

Theo thống kê của Đại học John Hopskin, dịch Covid-19 đã lây sang 1.346.974, tăng 73.142 ca so với một ngày trước. Trong đó có 74.654 người tử vong, tăng 5.229 ca. 278.445 người bình phục, 47.513 người nguy kịch.

10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.

Mỹ đã ghi nhận 357.036 người mắc trên mọi tiểu bang, cộng với Washington, DC và 4 vùng lãnh thổ của Mỹ, tăng 30,331 so với một ngày trước đó. Số ca tử vong là 10.871, tăng 1.255 ca. New York vẫn là vùng dịch lớn nhất với 131.000 ca nhiễm, chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm của cả nước Mỹ, trong khi số ca tử vong chiếm gần một nửa.

Tây Ban Nha có 136.675 ca nhiễm, 13.341 ca tử vong, tăng lần lượt 5.029 và 700 ca.

Italy có 132.547 ca nhiễm, 16.527 ca tử vong. Nước này đang có ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 12,3 %, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Đức ghi nhận tổng cộng 100.123 ca nhiễm, 1.584 ca tử vong, tăng lần lượt 3.252 và 226 ca.

Pháp có tổng cộng 103.375 ca nhiễm, 8.911 ca tử vong, tăng lần lượt 5.171 và 833 ca.

Trung Quốc có 81.708 ca nhiễm, 3.331 ca tử vong, nhiều hơn 39 ca và 2 ca so với ngày hôm trước.

Iran có 60.500 ca nhiễm, 3.739 ca tử vong.

Anh ghi nhận 51.608 ca nhiễm, 5.373 ca tử vong, tăng lần lượt 3.802 và 439 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải điều trị tích cực.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.793 ca nhiễm, 62 ca tử vong, tăng 131 và 1 ca.

Tiếp đó, Philippines có 3.660 người nhiễm và 163 người tử vong, nhiều hơn 414 và 11 ca so với ngày hôm trước.

Indonesia và Thái Lan có lần lượt số ca nhiễm, ca tử vong là 2.491 và 209 ca; 2.200 và 26 ca.

Nhiều nhà dưỡng lão có nguy cơ thành ổ dịch ở Mỹ

Thời báo New York cho biết hơn 930 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến 100 viện dưỡng lão hoặc các cơ sở trợ giúp sinh hoạt trên toàn quốc. Mỗi viện có ít nhất hai trường hợp.

Thực tế này gây lo ngại bởi người già và những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn dễ bị tổn thương nhất với Covid-19, khiến hậu quả của một viện dưỡng lão bùng phát dịch đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện có ít nhất 37 trường hợp tử vong có liên quan đến viện dưỡng lão Life Care ở Kirkland, Washington. Nhiều nạn nhân ở độ tuổi 80 hoặc 90.

Ngoài ra, sự gia tăng trong các trường hợp không rõ nguồn gốc đã báo hiệu rằng người Mỹ có thể đang tiếp xúc với virus tại nơi làm việc, tại các trung tâm mua sắm và mọi người phải ở nhà.

Tình hình dịch bệnh ngày 7/4: Thế giới thiếu 6 triệu y tá, hệ thống y tế nhiều nơi quá tải

Trong báo cáo công bố hôm 7/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng hai đối tác Nursing Now và Hội đồng Y tá Quốc tế (ICN) đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của y tá, những người chiếm hơn một nửa nhân viên y tế toàn thế giới.

"Y tá là xương sống của bất kỳ hệ thống y tế nào. Rất nhiều y tá đang có mặt ở tuyến đầu chống Covid-19, cần được hỗ trợ để đảm bảo an toàn sức khỏe", Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Theo báo cáo, thế giới hiện có gần 28 triệu y tá, tăng 4,7 triệu từ năm 2013. Nhưng vẫn thiếu khoảng 5,9 triệu người nữa. Những nơi bị thiếu y tá nhất là những quốc gia nghèo ở châu Phi, Đông Nam Á, Trung Đông và một số vùng ở Nam Mỹ.

Bà Mary Watkins, đồng chủ trì báo cáo của tổ chức Nursing Now, kêu gọi đầu tư khẩn cấp vào xét nghiệm virus cho nhân viên y tế.  

Nhiều quốc gia giàu có không đào tạo đủ y tá để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chính họ nên phụ thuộc vào lực lượng lao động di cư và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu y tá ở nước nghèo.  

"80% lực lượng y tá thế giới hiện chỉ phục vụ 50% dân số thế giới", bà lưu ý.

Tình hình dịch bệnh ngày 7/4: Na Uy tuyên bố kiểm soát được Covid-19

Bộ trưởng Y tế Na Uy Bent Hoie cho biết tỷ lệ người nhiễm Covid-19 lây sang người khác ở nước này đã giảm từ 2,5% xuống 0,7%, sau khi thực hiện các biện pháp như đóng cửa các địa điểm công cộng, cấm các sự kiện văn hóa và thể thao được áp dụng từ giữa tháng Ba. 

"Điều này đồng nghĩa chúng tôi đã kiểm soát được sự lây nhiễm Covid-19", ông Hoie cho hay. Dù vậy, ông cho rằng vẫn cần duy trì các biện pháp trên để ngăn chặn dịch bệnh.

 "Các biện pháp đã giúp chúng ta có được ưu thế vững vàng này. Chúng ta phải duy trì điều đó", ông nói.

Bài liên quan