Tình hình dịch bệnh ngày 8/4: Indonesia dự báo 95.000 ca nhiễm vào cuối tháng 5

Thứ tư, 08/04/2020, 14:31 PM

Chính phủ Indonesia cho rằng tới cuối tháng 5, nước này có thể ghi nhận tới 95.000 ca Covid-19. Ca tử vong ở Mỹ theo ngày cao kỉ lục.

Tình hình dịch bệnh ngày 8/4: Indonesia dự báo có 95.000 ca nhiễm vào cuối tháng 5.

Tình hình dịch bệnh ngày 8/4: Indonesia dự báo có 95.000 ca nhiễm vào cuối tháng 5.

Tình hình dịch bệnh ngày 6/4 thế giới: Hơn 1,4 triệu người nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã lan sang 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Toàn cầu có 1.430.919 ca nhiễm tăng 84.915 ca, trong đó có 82.034 ca tử vong, tăng 7.380 ca, 301.905 người đã bình phục.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.

Mỹ đã ghi nhận 400.335 ca nhiễm trên mọi tiểu bang, cộng với Washington, DC và 4 vùng lãnh thổ của Mỹ, tăng 33,331 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong là 12.841, tăng 1.970 ca. Đây là số ca tử vong một ngày cao kỉ lục ở Mỹ. New York vẫn là vùng dịch lớn nhất, chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm của cả nước Mỹ, trong khi số ca tử vong chiếm gần một nửa.

Tây Ban Nha có 141.942 ca nhiễm, 14.045 ca tử vong, tăng lần lượt 5.267 và 704 ca.

Italy có 135.586 ca nhiễm, 17.127 ca tử vong. Số ca nhiễm mới là hơn 3.000, mức tăng thấp nhất trong 25 ngày. Nước này đang có ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 12,3 %, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Số ca nhiễm ở Pháp vượt Đức với tổng cộng 109.069 ca nhiễm, 10.328 ca tử vong, tăng lần lượt 11.059 và 1.417 ca. Số ca nhiễm và ca tử vong tăng gần gấp đôi so với mức tăng ngày hôm trước.

Đức ghi nhận tổng cộng 107.663 ca nhiễm, 2.016 ca tử vong, tăng lần lượt 4.288 và 206 ca.

Trung Quốc có 81.740 ca nhiễm, 3.331 ca tử vong, tăng 32 ca so với ngày hôm trước.

Iran có 62.589 ca nhiễm, 3.872 ca tử vong.

Anh ghi nhận 55.242 ca nhiễm, 6.159 ca tử vong, tăng lần lượt 3.634 và 786 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson được thông báo là sức khỏe đã ổn định, không bị viêm phổi dù đang được điều trị tích cực.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.963 ca nhiễm, tăng 170 ca và 63 ca tử vong, tăng 1 ca so với ngày hôm trước.

Tiếp đó, Philippines có 3.764 người nhiễm và 177 người tử vong, nhiều hơn 104 và 14 ca so với ngày hôm trước.

Indonesia có số ca nhiễm tăng kỉ lục theo ngày, 247 ca, nâng tổng số lên 2.738 ca, trong đó có 221 ca tử vong, cao nhất Đông Nam Á và thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tình hình dịch bệnh ngày 8/4: Indonesia dự báo 92.000 ca nhiễm vào cuối tháng 5

Trong phiên điều trần trước ủy ban giám sát các vấn đề kinh tế của quốc hội ngày 7/4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho rằng nước này có thể ghi nhận tới 95.000 ca nhiễm vào cuối tháng 5 dù số ca nhiễm hiện tại mới gần 3.000.

Bà Indrawati cho biết số người dự đoán nhiễm Covid-19 này đã được thảo luận tại cuộc họp nội các do Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì hôm 6/4. Con số 95.000 ca dựa trên ước tính của cơ quan tình báo quốc gia cùng giới chuyên gia.

Tổng thống Widodo đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội trên quy mô lớn. Indonesia có gần 270 triệu dân, đông thứ tư thế giới.

"Tình hình có thể diễn biến nhanh. Chính phủ sẽ tiếp tục giám sát và thực hiện thêm nhiều biện pháp, khi các ước tính cho thấy số ca nhiễm có thể lên đỉnh điểm vào tháng 4 và tháng 5", bà Indrawati cho biết.

Ngày 7/4, Indonesia có thêm 247 ca, mức tăng kỷ lục một ngày của nước này, nâng tổng số ca Covid-19 lên hơn 2.700. Số ca tử vong là 221. Indonesia trở thành nước ghi nhận nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tình hình dịch bệnh ngày 8/4: Sức khỏe Thủ tướng Anh ổn định

Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo sức khỏe của ông Johnson đã ổn định và không bị viêm phổi dù phải thở oxy trong phòng chăm sóc tích cực.

"Ông ấy đang được điều trị bằng oxy theo quy trình tiêu chuẩn và không cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác để thở", phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố và thêm rằng sức khỏe của ông ổn định suốt đêm và ông ấy vẫn giữ tinh thần tốt.

Hôm 5/4 Thủ tướng Anh được đưa tới Bệnh viện St Thomas ở London do các triệu chứng sốt cao và ho dai dẳng sau hơn 10 ngày kể từ có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 6/4 ông được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II chúc Thủ tướng Johnson "bình phục hoàn toàn và nhanh chóng". Nhiều lãnh đạo thế giới cũng gửi lời chúc sức khỏe cho ông.

Nước Anh đang mở rộng các xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho biết nước này đã xét nghiệm 213.181 người, trong đó ghi nhận 55.242 ca dương tính, tăng 3.634 ca so với hôm trước. Số người chết cũng tăng thêm 786, mức cao nhất trong 24 giờ, lên 6.159 người.

Bài liên quan