Thế giới
14/02/2019 09:30Tình hình Venezuela ngày 14/2: Mỹ nói Venezuela phải trả giá nếu Nga chạm vào ‘bán cầu của chúng tôi’
Theo RT, Mỹ dường như đã ra yêu sách với một nửa thế giới khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ James Inhofe cho rằng Washington có thể phải can thiệp vào tình hình Venezuela nếu Nga dám thiết lập một căn cứ quân sự không chỉ ở Venezuela mà còn ở “bán cầu của chúng ta”.
Ông này nói “có thể đã đến lúc phải phản ứng và can thiệp quân sự” vào tình hình Venezuela nếu Nga có một căn cứ trên “bán cầu của chúng ta”.
Inhofe còn nhấn mạnh nếu Nga dám xâm phạm vào địa bàn hay những khu vực xung quanh của Mỹ, Washington phải thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn Moscow làm điều đó.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết có tính đến phương án can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela, ông Inhofe đồng ý rằng ông Trump có thể khởi động một chiến dịch quân sự tại Venezuela mà không cần Quốc hội thông qua.
“Nếu có một mối đe dọa đạt đến ngưỡng tổng thống có thể tự quyết định, tổng thống được hiến pháp cho phép triển khai quân đội, thì đó là một ẩn số. Hiện giờ chúng ta không thể biết”, Inhofe nói thêm.
Inhofe nói rằng một dòng chảy của quân đội hoặc vũ khí Nga vào bán cầu Tây có thể là mối đe dọa đối với Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ đang duy trì gần 800 căn cứ quân sự tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, trên mọi lục địa. Và, trong khi Inhofe muốn giữ toàn bộ bán cầu Tây khỏi ảnh hưởng của Nga, Mỹ hiện đang đàm phán để thành lập một căn cứ quân sự lâu dài ở Ba Lan, ngay trước “thềm nhà” của Nga.
Hiện tại, không có bán cầu nào nào nằm ngoài tầm với của Mỹ. Quân đội Mỹ chia toàn cầu thành sáu khu vực thuộc các Bộ chỉ huy chiến đấu khác nhau.
Tuyên bố trên của ông Inhofe được cho là để đáp lại với phát ngôn ngày 12/2 của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Khi đó, ông Lavrov cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela.
"Ông Lavrov đã cảnh báo mọi can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực mà Washington đang dọa thực hiện và điều đó vi phạm luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng tổng thống lâm thời Venezuela, chính phủ Nga lên tiếng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, Nga không hứa viện trợ quân sự cho ông Maduro. Ngày 11/2, nhà ngoại giao Nga Alexander Shchetinin nói rằng Venezuela không yêu cầu viện trợ quân sự từ Moscow.
Trong khi đó, Mỹ công nhận Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, cam kết viện trợ nhân đạo cho Guaido, kêu gọi quân đội Venezuela quay lưng với ông Maduro, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Venezuela.
Ông Maduro lên án việc Washington ủng hộ Guaido là một âm mưu đảo chính “thấp hèn” nhưng vẫn kêu gọi đàm phán với lãnh đạo đối lập Guaido để giải quyết tình hình Venezuela. Phe đối lập và cả Mỹ khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính phủ của ông Maduro.
Ông Maduro đòi Anh trả 80 tấn vàng để giải quyết tình hình Venezuela
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 12/2, Tổng thống Venezuela Maduro đòi Anh trả lại hơn 80 tấn vàng đang được cất giữ tại Ngân hàng Anh. Con số này nhiều hơn gần gấp ba lần so với thông tin 31 tấn vàng trước đó.
Theo ông Maduro, số vàng này thuộc sở hữu hợp pháp của Venezuela và thuộc về Ngân hàng Trung ương Venezuela.
"Tôi hy vọng họ tôn trọng luật pháp quốc tế và Ngân hàng Trung ương Venezuela. Tôi hy vọng công lý sẽ chiến thắng và Venezuela sẽ không bị tước đoạt thứ thuộc về mình", ông cho biết.
Gần đây, Mỹ đang tìm mọi cách để tịch thu các nguồn tài sản của chính phủ Maduro để chuyển cho lãnh đạo đối lập Guaido. Theo ông Maduro, Mỹ đã đóng băng 10 tỷ USD trong các tài khoản của Venezuela bằng cách lệnh trừng phạt.
Trong khi đó, các đoàn xe chở hàng viện trợ của Mỹ cho Guaido vẫn đang bị mắc kẹt ở biên giới Colombia do bị quân đội Venezuela chặn lại.
Ông Maduro cho rằng Mỹ đang “vũ khí hóa” hàng viện trợ hòng can thiệp vào tình hình Venezuela. Theo nhiều chuyên gia, ông hoàn toàn có lý do để lo ngại về điều đó.
Trả lời BBC, ông nhắn gửi tới Anh: "Họ nên gửi đoàn xe chở số tiền đã đánh cắp từ chúng tôi. Gửi một đoàn xe chở 80 tấn vàng. Hãy để đoàn xe chở tiền của chúng tôi đến. Với số tiền đó, chúng tôi có thể tự giải quyết các vấn đề của đất nước mình", ông Maduro khẳng định.
Trung Quốc đàm phán cùng phe đối lập VenezuelaCác nhà ngoại giao Trung Quốc đã bàn bạc về các khoản nợ, dự án khai thác dầu cùng phe đối lập của Juan Guaido, người đang thách thức vị trí Tổng thống Venezuela của ông Nicolas Maduro. |
Sự thật bất ngờ về cây cầu ‘đấu trí’ giữa Tổng thống Venezuela Maduro và phe đối lậpCầu Tienditas, nối Colombia và Venezuela, thành tâm điểm nhiều ngày qua khi hàng viện trợ của Mỹ bị ứ đọng tại đây. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã giấu đi hoặc không biết sự thật bất ngờ về cây cầu này. |
Video: Quả cầu lửa bí ẩn sáng chói trên bầu trời VenezuelaMột quả cầu lửa khổng lồ, lao với tốc độ lớn đã sượt qua bầu trời Venezuela vào đêm 9/2, RT đưa tin. |