Ngày 13/2, nhà bình luận Tom Rogan của tờ Washington Examiner có bài viết cho rằng các lực lượng quân sự Mỹ đang vây quanh Venezuela.
Tình hình Venezuela ngày 15/2
Tình hình Venezuela ngày 15/2: Mỹ đang tập trung lực lượng gần Venezuela?

Tình hình Venezuela ngày 15/2: Quân đội Mỹ đang vây quanh Venezuela

Theo Tom Rogan, Mỹ có khả năng sẽ triển khai lực lượng quân sự tới Colombia trước ngày 23/2. Những lực lượng này có thể sẽ là nhóm tấn công do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  dẫn đầu và Đơn vị thám hiểm biển thứ 11 MEU (một trong bảy đơn vị thám hiểm biển hiện đang tồn tại trong Thủy quân lục chiến Mỹ, USS Boxer (tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp).

Hiện đang hoạt động ở cảng San Diego ở phía đông Thái Bình Dương, các tàu Hải quân Mỹ trên chỉ cần khoảng 5 đến 7 ngày để tới Colombia, chỉ cách biên giới Venezuela khoảng 400 dặm.

Tom Rogan cho biết một phát ngôn viên của Hải quân nói rằng USS Boxer và MEU đang thực hiện "các hoạt động thường lệ", có nghĩa là sẵn sàng triển khai.

Thật vậy, MEU chính xác là đơn vị phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Mỹ và của Colombia dọc biên giới Venezuela. MEU là lực lượng đặc nhiệm trên không với lực lượng khoảng 2.200 binh sĩ cùng một trung đội xe tăng, đơn vị hậu cần và chỉ huy. MEU cũng sở hữu lực lượng không quân với khả năng tấn công và vận chuyển bằng trực thăng, cùng cả nhiều chiến đấu cơ Harrier hoặc F-35B.

Việc triển khai MEU tới Colombia là cách phù hợp để Mỹ đe dọa xâm lược và răn đe chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngoài MEU còn có nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt. Hơn nữa, nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đang ở bờ biển phía đông ngoài khơi Florida. Nhóm tàu này đang thực hiện các bài tập huấn luyện trước khi được triển khai và có thể được gọi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp ngay cả khi đang trong quá trình huấn luyện.

Tóm lại, Mỹ có ít nhất hai nhóm tàu tấn công do tàu sân bay dẫn đầu, một lực lượng đặc nhiệm trên không, một tàu tấn công đổ bộ có thể tiến tới Venezuela chỉ trong vòng một tuần.

Quân đội Venezuela tăng cường chặn biên giới với Colombia

Quân đội Venezuela đưa thêm nhiều container chở hàng đặt chắn ngang con đường nối thị trấn Urena của Venezuela với thành phố Cucuta của Colombia.

Họ cũng cử đơn vị gồm 20 binh sĩ Vệ binh Quốc gia canh gác khu vực bị này nhằm ngăn chặn hàng cứu trợ Mỹ từ Cucuta vào Venezuela.

Chính phủ của Tổng thống Maduro không đồng ý cho hàng viện trợ của Mỹ vào vì cho rằng Washington muốn vũ khí hóa viện trợ để can thiệp vào tình hình Venezuela.

Trong khi đó, lãnh đạo đối lập tự xưng tổng thống lâm thời Juan Guaido tuyên bố sẽ tuyển các tình nguyện viên người Venezuela đưa hàng viện trợ vào Venezuela trước ngày 23/2. Động thái này nếu xảy ra được cho là sẽ khiến tình hình Venezuela hỗn loạn hơn nữa.

Guaido cũng trực tiếp ra lệnh quân đội không chặn đoàn xe chở hàng. Tuy nhiên, quân đội cho đến nay vẫn khẳng định sẽ ủng hộ ông Maduro.

Guaido tìm cách kiểm soát tài sản của đại sứ quán Venezuela tại Mỹ

Reuters dẫn lời một đại diện của Guaido ở Mỹ cho biết phe đối lập Venezuela đã nắm được tình hình các tài khoản ở đại sứ quán Venezuela tại Mỹ và có khả năng kiểm soát chúng. Người này cũng nói rằng phe đối lập không loại trừ khả năng sử dụng số tài sản đó.

Cuba tố Mỹ đang triển khai đặc nhiệm của hải quân Mỹ (SEALS) để can thiệp vào tình hình Venezuela

Chính phủ Cuba tuyên bố Mỹ đang có âm mưu tạo cớ nhân đạo để bắt đầu can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela. Theo Cuba, Washington đã thực hiện cái gọi là viện trợ nhân đạo thông qua hăm dọa, gây sức ép và vũ lực.

Tuyên bố của chính phủ Cuba cũng cho biết máy bay quân sự Mỹ đã vận chuyển binh sĩ đến các căn cứ quân sự ở Puerto Rico, Cộng hòa Dominica và các đảo khác ở Biển Caribbean từ ngày 6/2 đến ngày 10/2 mà không có sự cho phép của các chính quyền địa phương.

Theo Cuba, trong lực lượng được điều động này có các đơn vị đặc nhiệm, bao gồm cả SEALS – đơn vị vốn thường được bí mật triển khai trong các chiến dịch lật đổ lãnh đạo nước khác.

Ngoài ra, Havana cáo buộc Washington đang gây sức ép với chính phủ các nước khác về việc ủng hộ tổng thống tự xưng Juan Guaido.

 

Trung Quốc bác tin đàm phán với phe đối lập Venezuela

Bắc Kinh khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa Trung Quốc và phe đối lập Venezuela và rằng tin tức của Wall Street Journal là tin giả mạo.

 

Trung Quốc đàm phán cùng phe đối lập Venezuela

Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã bàn bạc về các khoản nợ, dự án khai thác dầu cùng phe đối lập của Juan Guaido, người đang thách thức vị trí Tổng thống Venezuela của ông Nicolas Maduro.

 

Sự thật bất ngờ về cây cầu ‘đấu trí’ giữa Tổng thống Venezuela Maduro và phe đối lập

Cầu Tienditas, nối Colombia và Venezuela, thành tâm điểm nhiều ngày qua khi hàng viện trợ của Mỹ bị ứ đọng tại đây. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã giấu đi hoặc không biết sự thật bất ngờ về cây cầu này.