Thế giới
30/04/2019 22:22Tình hình Venezuela bất ngờ bị đẩy cao: Binh lính và Tổng thống tự xưng xuống đường đòi đảo chính
Tình hình Venezuela bất ngờ bị đẩy lên cao khi lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido ngày 30/4 đăng một đoạn video lên Twitter. Trong video này, ông cùng hàng chục người mặc đồng phục quân đội và chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez tham gia cái gọi là “giai đoạn quyết định” để buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải ra đi.
Bộ trưởng Thông tin Venezuela - ông Jorge Rodriguez đã phản ứng với những lời kêu gọi của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đối với quân đội Venezuela. Ông nói rằng chính phủ đang đối đầu với một nhóm nhỏ "những kẻ phản bội" đang cố gắng đảo chính ở nước này. Bộ trưởng Rodriguez tiếp tục kêu gọi cả dân thường và quân đội Venezuela phải "cảnh giác cao độ" để ngăn chặn nỗ lực đảo chính.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir López đã tố cáo "Phong trào đảo chính" của ông Guaido và tuyên bố rằng động thái này nhằm mục đích "đẩy đất nước vào bạo lực". Ông López tiếp tục tái khẳng định lòng trung thành của quân đội với Tổng thống Nicolas Maduro. Ông cũng thông báo tình hình tại tất cả các căn cứ quân sự vẫn bình thường.


Quốc tế phản ứng trái chiều với tình hình tại Venezuela. Chính phủ Tây Ban Nha có hơn 170.000 công dân sống tại Venezuela. Quốc gia này công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido, đã kêu gọi một cuộc chuyển giao hòa bình không đổ máu sang một cuộc bầu cử tổng thống dân chủ .
Về phía Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin nhắc đến diễn biến tại Venezuela trong cuộc họp với hội đồng an ninh. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết.
Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo ngày 30/4 nói nước này ủng hộ sự chuyển giao dân chủ ở Venezuela, hy vọng quân đội Venezuela đứng sau ông Guaido.
Trong khi đó, chính quyền Mexico bày tỏ sự lo ngại về tình hình leo thang bạo lực ở Venezuela. Quốc gia nàymong muốn có một giải pháp hòa bình, dựa trên đối thoại để giải quyết khủng hoảng.
Còn Tổng thống Bolivia Evo Morales lên tiếng chỉ trích nỗ lực đảo chính, đẩy tình hình Venezuela trở nên căng thẳng.
Nga phẫn nộ khi Mỹ trừng phạt Bộ trưởng Ngoại giao VenezuelaBộ Ngoại giao Nga tuyên bố ngày 26/4 rằng Moscow phẫn nộ với lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreaza, Sputnik đưa tin. |
Đại sứ quán Venezuela tại Washington cận kề nguy cơ bị chiếm đoạt, các nhà hoạt động Mỹ thề sẽ bảo vệNhóm Bảo vệ Đại sứ quán - gồm nhiều luật sư Mỹ, cựu nhân viên CIA, cho biết sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị bắt để bảo vệ Đại sứ quán Venezuela ở Washington khỏi bị người của tổng thống tự xưng Guaido chiến giữ. |