Thế giới
07/03/2019 09:42Tình hình Venezuela ngày 7/3: Ông Guaido tăng cường chiến dịch lật đổ Tổng thống Maduro
Tổng thống tự xưng Venezuela lôi kéo mọi lực lượng để đảo chính
Tình hình Venezuela ngày 7/3 mới nhất cho thấy, ông Guaido không chỉ kêu gọi những người ủng hộ phe đối lập xuống đường biểu tình quy mô lớn vào ngày 9/3. Ông này còn kêu gọi các công nhân đình công. Ông thúc giục các công đoàn quay lưng lại với Tổng thống Maduro.
"Chúng ta sẽ không hợp tác lâu hơn nữa với chế độ độc tài", tổng thống tự xưng Venezuela Guaido nói sau cuộc họp tại văn phòng của một hiệp hội kỹ sư ở Caracas. Ông kêu gọi các công nhân nhà nước chuẩn bị đình công để thúc đẩy một đạo luật bảo đảm quyền cho họ.
Guaido còn cho biết đã tổ chức một cuộc họp để xây dựng luật đó.
Các hoạt động nhằm đảo chính của Guaido đang được Mỹ tích cực ủng hộ. Mỹ và các đồng minh của Mỹ cảnh báo Tổng thống Maduro không được có động thái nào chống lại vị lãnh đạo đối lập.
Tình hình Venezuela ngày 7/3: Tài khoản của tập đoàn dầu khí Venezuela chuyển sang ngân hàng Nga?
Tài khoản của các công ty Venezuela, bao gồm cả tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA, sẽ được chuyển đến Ngân hàng Tập đoàn Tài chính Nga (Rusfincorp). Đây cũng là ngân hàng đang bị Mỹ trừng phạt.
Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Nga đã đưa ra quyết định chuyển tài khoản của các công ty Venezuela về ngân hàng Rusfincorp. Động thái được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến các đối tác và doanh nghiệp ở Venezuela.
Rusfincorp, thuộc sở hữu của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboroneksport, đã bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt hồi tháng 4/2018 khi Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ.
Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn của Kremlin Dmitry Peskov nói: “Điện Kremlin không có trách nhiệm trực tiếp mở các tài khoản và phối hợp với doanh nghiệp”.
Trong khi đó, Rusfincorp nói họ không có thông tin nào về việc các công ty Venezuela, bao gồm PDVSA, có ý định chuyển tài khoản sang ngân hàng của họ.
Venezuela trục xuất các nhà ngoại giao Đức vì can thiệp tình hình Venezuela
Chính phủ Venezuela yêu cầu Đại sứ Đức và các nhà ngoại giao của nước này phải rời khỏi Venezuela trong vòng 48 giờ, Sputnik đưa tin.
Caracas tuyên bố Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener "không được hoan nghênh" bởi thường xuyên nỗ lực can thiệp vào tình hình Venezuela.
Hơn nữa, tuần trước, Bộ Ngoại giao Đức bày tỏ sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào chính phủ của Tổng thống Maduro. Đức cũng là một trong những nước công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống Venezuela.
Berlin cũng cùng Mỹ lên án việc ông Maduro không cho hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ vào Venezuela từ Colombia và Brazil bất chấp việc Caracas cho rằng hàng viện trợ đó là cái cớ để can thiệp vào tình hình Venezuela.
Thượng nghị sĩ Mỹ tố CNN thông đồng với Nga về VenezuelaThượng nghị sĩ Marco Rubio, người rất nóng lòng thay đổi chế độ ở Venezuela, cáo buộc CNN thông đồng với Nga khi gọi lãnh đạo đối lập Guaido là “tổng thống tự xưng” thay vì “tổng thống lâm thời” Venezuela. |
Ngoài Venezuela, John Bolton dọa trừng phạt cả Triều Tiên nặng hơnCố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton dường như đang bận rộn để nghĩ cách trừng phạt không chỉ Venezuela mà còn cả Triều Tiên. |
Mỹ dọa 'trừng phạt thứ cấp' những nước không ủng hộ đảo chính ở VenezuelaTheo RT, Elliott Abrams, đặc phái viên Mỹ về Venezuela, ám chỉ rằng Washington có thể sẽ trừng phạt các nước bên thứ ba thách thức hay phản đối các nỗ lực thay đổi chế độ ở Venezuela. |