Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các đồng minh NATO thích ứng để đối đầu với cái mà Washington gọi là sự can thiệp quân sự của Nga ở những nơi như Venezuela.
Tình hình Venezuela ngày 8/4
Tình hình Venezuela ngày 8/4: Mỹ tìm cách ngăn chặn Nga ủng hộ Tổng thống Maduro.

Tình hình Venezuela ngày 8/4: Mỹ ‘rủ’ đồng minh NATO ngăn chặn Nga ở Venezuela

Ông Mike Pompeo cho biết tình hình Venezuela đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận của NATO về cách đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Moscow.

Ông Mike Pompeo hô hào các đồng minh NATO đối đầu với các mối đe dọa mới nổi, bao gồm việc Nga đưa quân đến những nơi như Venezuela, Reuters ngày 4/4 đưa tin.

Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị của NATO, Ngoại trưởng Mỹ nói các thành viên của hiệp ước này đồng tình với việc kêu gọi quân đội Nga rút khỏi Venezuela.

Trong khi đó, Nga luôn khẳng định việc nước này đưa quân đến Venezuela là hoàn toàn hợp pháp. Nó nằm trong chương trình hợp tác đã kí kết từ lâu giữa hai bên.

Thứ trưởng ngoại giao Venezuela, Ivan Gil, nhấn mạnh các lực lượng Nga sẽ ở lại Venezuela miễn là cần thiết. Ông không loại trừ khả năng Nga sẽ bổ sung lực lượng đến đây.

Mỹ và các đồng minh ủng hộ tổng thống tự xưng Guaido. Nga, Trung Quốc, Cuba và nhiều quốc gia khác khẳng định sẽ đứng về phía Tổng thống Nicolas Maduro và phản đối can thiệp nước ngoài vào tình hình Venezuela.

Venezuela cảnh báo sẽ kiện các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Chính phủ của Tổng thống Maduro lên án một cách rõ ràng các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ đang áp đặt đối với ngành dầu khí của nước này và cảnh báo sẽ phản ứng thông qua "các kênh pháp lý".

"Venezuela cho rằng không thể chấp nhận quyết định cay độc và sai trái của chính quyền Donald Trump khi cố gắng áp dụng các biện pháp vi phạm quyền quốc tế", Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza viết trên Twitter.

Ông Arreaza đưa ra tuyên bố trên sau khi Washington thông báo sẽ xử phạt 34 tàu vận chuyển hàng hóa của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA và các công ty vận tải liên quan đến việc vận chuyển dầu tới Cuba.

Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến Ballito Shipping Inc., có trụ sở tại Liberia và ProPer In Management Inc., ở Hy Lạp. Cả hai đều chuyên vận chuyển dầu thô Venezuela đến Cuba.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục "tất cả áp lực kinh tế và ngoại giao" chống lại Caracas. Ông nhắc lại rằng "tất cả các phương án đều đang được tính đến”.

Kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 10/1/2019, Mỹ đã áp nhiều biện pháp trừng phạt tài chính và ngoại giao đối với Venezuela. Chúng bao gồm các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Venezuela, các ngân hàng nhà nước, PDVSA và nhiều công ty nhà nước khác.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ đã thu hồi hàng trăm thị thực từ Venezuela. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với tiền điện tử Venezuela có tên là "Petro". Washington cũng gia hạn lệnh tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

 

Venezuela: Hai phe biểu tình quy mô lớn, Guaido gọi đây là ‘làn sóng quyết định’ lật đổ Maduro

Hàng chục nghìn người ủng hộ chính phủ và phe đối lập đã biểu tình trên khắp Venezuela. Tổng thống tự xưng Guaido gọi đây là khởi đầu cho làn sóng lật đổ Tổng thống Maduro.

 

Quân đội Venezuela đặt báo động cao, cáo buộc Mỹ dùng chiến tranh kiểu mới

Tổng thống Maduro tuyên bố quân đội Venezuela đã được cảnh báo về chiến thuật chiến tranh 'khác thường' của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ bằng cách tấn công vào các dịch vụ công cộng.

 

Mỹ đề nghị Mexico cấp phép tị nạn chính trị cho Tổng thống Venezuela Maduro?

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho biết, Mỹ chưa đưa ra lời đề nghị với chính phủ Mexico về việc cấp phép tị nạn cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latinh rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.