Tổng thống Nga Putin phản đối nhiệm kỳ tổng thống vô thời hạn

Thứ hai, 20/01/2020, 09:30 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 18/1 rằng ông không đồng tình với ý tưởng nhiệm kỳ không giới hạn đối với vị trí lãnh đạo đất nước giống như hệ thống tồn tại thời Liên Xô, tờ Time đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin đưa ra bình luận trên tại cuộc họp với các cựu chiến binh trong Thế chiến II ở St. Petersburg, chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi thay đổi hiến pháp, cho phép quốc hội chỉ định thủ tướng và thành viên nội các. Quyền này hiện đang nằm trong tay tổng thống.

Khi một cựu chiến binh tại cuộc họp đề nghị không có giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Tổng thống Nga, ông Putin đã trả lời: “Về thời hạn nắm quyền, tôi hiểu rằng điều đó gắn với mối quan tâm của nhiều người trong chúng ta về sự bình ổn của xã hội, sự bình ổn của Nhà nước: cả ổn định bên ngoài và bên trong.

Đồng thời, sẽ rất đáng báo động nếu quay trở lại tình huống giữa những năm 80, khi các vị lãnh đạo Nhà nước, hết người này đến người khác cứ nắm quyền cho đến ngày cuối cùng và khi rời bỏ chức vụ vẫn không đảm bảo được những điều kiện cần thiết cho việc chuyển giao quyền lực. Vì thế, xin cảm ơn quý vị, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là không quay lại với tình hình đã diễn ra hồi giữa những năm 80".

Ông Putin lần đầu tiên trở thành tổng thống vào năm 2000 và chuyển sang vị trí thủ tướng vào năm 2008. Từ năm 2012 đến nay ông quay trở lại làm tổng thống. Nhiệm kỳ thứ tư của ông sẽ kết thúc vào năm 2024.

Hôm 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố quyết định từ chức nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống Vladimir Putin triển khai các đề xuất cải tổ hiến pháp.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tong-thong-nga-putin-phan-doi-nhiem-ky-tong-thong-vo-thoi-han-150079.html