Ngày 2/4, ông Duterte đã thẳng thắn bảo vệ chính sách duy trì tình bạn với Trung Quốc bất chấp những căng thẳng tiềm tàng ở Biển Đông và tiết lộ lý do thực hiện chính sách đó.
Tổng thống Philippines -duterte-tiet-lo-ly-do-van-lam-ban-voi-trung-quoc
Tổng thống Philippines Duterte (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Nếu tôi đi đến chiến tranh, Hải quân của tôi sẽ bị nghiền nát trong vài phút. Nếu tôi gây chiến với Trung Quốc, trong bảy phút, tên lửa của họ sẽ tiến tới Manila”, Tổng thống Philippines phát biểu tại thành phố Malabon một ngày sau khi Lực lượng vũ trang Philippines khởi động cuộc tập trận quân sự lớn hàng năm của họ với Mỹ.

Manila duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh dù có những căng thẳng tiềm tàng ở Biển Đông , Tổng thống Duterte nói và nhấn mạnh rằng Philippines và Trung Quốc không có vấn đề gì không thể giải quyết được bằng biện pháp chính trị.

Ông Duterte nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cũng vẫn cam kết quan hệ thân thiện với Manila. Ông tin mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ sau khi Trung Quốc (cũng như Nga) đáp ứng lại lời kêu gọi của Philippines về việc cung cấp cho nước này vũ khí để chống lại quân nổi dậy Hồi giáo khi Washington tạm dừng các chuyến hàng quân sự vì lo ngại về nhân quyền.

“Trung Quốc chỉ muốn làm bạn với chúng ta. Họ cho chúng tôi vũ khí, đạn dược. Tôi đến đó vì Mỹ thất bại trong việc cung cấp những gì chúng ta yêu cầu”, ông nói.

“Chỉ đến khi tôi đến và nói chuyện với họ (Trung Quốc) và Nga thì người Mỹ mới bắt đầu chú ý”, ông Duterte cho biết.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện ở những đường thủy đang tranh chấp ở Biển Đông trong những tháng gần đây.

Hôm 1/4, sau khi bị Philippines chính thức phản đối hành động đó, ông Zhao Jianhua, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. “Bạn không cần phải lo lắng về việc liệu có xảy ra xung đột hay không”, ông này nói và thêm rằng Bắc Kinh hứa sẽ điều tra khiếu nại của Manila và đề nghị giải quyết vấn đề thông qua cơ chế tham vấn song phương.

Trong khi đó, Washington bảo đảm với Manila rằng họ sẵn sàng bảo vệ Philippines trước Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cũng hôm 1/4, Lầu Năm Góc bày tỏ sự sẵn sàng “nâng cao khả năng tương tác” và “hỗ trợ” kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Philippines, để đảm bảo “một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

 

'Pháo đài bay' B-52 của Mỹ bay gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông

Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết máy bay ném bom chiến lược B-52 của họ đã thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông.

 

Mỹ điều tàu chiến tới Biển Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc

Hai tàu chiến Mỹ hôm 11/2 tiến vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay.

 

Căn cứ Du Lâm: 'Trái tim' trong chiến lược Biển Đông của Hải quân Trung Quốc (2)

Du Lâm sẽ trở thành căn cứ liên hợp quân sự quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, cũng như trên thế giới