Trẻ sơ sinh mắc Covid-19 tử vong đầu tiên ở Mỹ, chưa rõ nguyên nhân

Chủ nhật, 29/03/2020, 08:25 AM

Một trẻ sơ sinh ở Illinois bị Covid-19 đã tử vong, AP dẫn lời thống đốc JB Pritzker cho biết hôm 28/3. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra.

Một trẻ sơ sinh ở Illinois bị Covid-19 đã tử vong.

Một trẻ sơ sinh ở Illinois bị Covid-19 đã tử vong.

“Tôi biết tin tức này gây đau đớn thế nào, đặc biệt là về em bé còn rất nhỏ. Khi nghe tin, tôi thừa nhận đã bị chấn động ngay lập tức”, ông Pritzker nói.

Các quan chức cho biết nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh bị mắc Covid-19 chưa rõ ràng. Giới chức y tế đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, trẻ em chiếm một phần nhỏ các ca nhiễm trên toàn thế giới. Một bài viết của các nhà nghiên cứu Trung Quốc trên Tạp chí Y học New England hồi đầu tháng Ba đã báo cáo về cái chết của một trẻ 10 tháng tuổi bị nhiễm Covid-19. Bệnh nhi bị tắc ruột và suy nội tạng, tử vong 4 tuần sau khi nhập viện.

Nghiên cứu riêng biệt được công bố trên tạp chí Pediatrics đã theo dõi 2.100 trẻ em bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc và ghi nhận một trường hợp tử vong, đó là một bệnh nhi 14 tuổi. Nghiên cứu nhận thấy chưa đến 6% trẻ em bị nhiễm bệnh có diễn biến nặng.

Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia cảnh báo có rất nhiều ca bệnh nặng hoặc tử vong là người trẻ và khỏe mạnh chứ không chỉ người già như những thông tin ban đầu.

Thống đốc JB Pritzker kêu gọi mọi người ở nhà và thực hành giãn cách xã hội khi ở bên ngoài nhà của họ. Illinois đã ghi nhận thêm 465 ca nhiễm và 13 ca tử vong, nâng tổng số ca lên lần lượt 3.491 và 47 ca.

Tính tới chiều 28/03, Mỹ có 120.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 2.000 người tử vong. Dịch đã lan rộng khắp 50 bang của nước này và giờ chỉ còn duy nhất ba bang chưa có người chết vì Covid-10, gồm Hawaii, West Virginia và Wyoming.

Tổng thống Trump thông báo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã cung cấp hơn 50 triệu khẩu trang cho các bang và bệnh viện trên cả nước. Hàng triệu thiết bị y tế đang được sản xuất và mua từ nước ngoài, bao gồm hơn 8.000 máy thở để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sẽ trao 250.000 khẩu trang cho các cơ sở y tế tại thành phố New York, vùng dịch lớn nhất ở Mỹ.

Bài liên quan