Triệu tập người phụ nữ đăng thông tin ‘có trên 200 người làm ăn từ Trung Quốc về nước mà không được cách ly’

Thứ hai, 10/02/2020, 14:47 PM

Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập một người phụ nữ vì đưa thông tin sai sự thật về dịch corona trên mạng xã hội.

Triệu tập người phụ nữ tung thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về dịch corona.

Triệu tập người phụ nữ tung thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về dịch corona.

Ngày 10/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, đã triệu tập một đối tượng ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vì đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, trước đó, người phụ nữ này nghe thông tin chưa được kiểm chứng từ người thân về việc có trên 200 người làm ăn từ Trung Quốc về nước qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo mà không được cách ly.

Tiếp đó, đối tượng này đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Thông tin người phụ nữ này đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người, gây bất an cho cộng đồng. Sau đó, người này đã gỡ bài viết đó.

Trước diễn biến phức tạp của dịch corona, trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt về dịch bệnh này, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh này.

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xác minh 4 trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật về dịch corona trên mạng xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã triệu tập và yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ về dịch bệnh, đồng thời, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Một trong số trang đưa thông tin sai sự thật về dịch corona.

Một trong số trang đưa thông tin sai sự thật về dịch corona.

Trước đó, vào chiều ngày 5/2, Viện Pasteur Nha Trang cũng đã công bố kết quả xét nghiệm của 4/4 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình gửi đến.

Cụ thể, 4/4 trường hợp âm tính với virus Corona, đó là các trường hợp Trần Ngọc Phú (TP Đồng Hới), Phạm Hữu Nghị (Bố Trạch), Nguyễn Thị Minh Khánh và Phạm Ngọc Xuân (thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch) nhập viện trong tình trạng ho, sốt…

Tất cả 4 trường hợp này đều có liên quan đến tiếp xúc với người nước ngoài nên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã cách ly, theo dõi sức khỏe và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Sau kết quả xét nghiệm và quá trình theo dõi, hiện tại 4 trường hợp này đã xuất viện.

Bài liên quan