Với tuyên bố trên, một quan chức cấp cao của chính quyền Bình Nhưỡng cũng trấn an phần còn lại của thế giới rằng Triều Tiên không nhằm vào họ.
triều tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cương quyết theo đuổi chương trình hạt nhân bất chấp sức ép của thế giới. Ảnh: Reuters

“Thực tế ngày nay cho thấy việc chúng tôi sở hữu (vũ khí) hạt nhân đang đập tan tham vọng của Mỹ nhằm mưu đồ quyền tối thượng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và bảo vệ hòa bình – an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực”, theo tờ Rodong Sinmun ngày 26.11 dẫn lời ông Ri Jong-hyok, đại biểu Hội đồng nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên kiêm Giám đốc Viện Tái thống nhất quốc gia.

Ông Ri đã có bài phát biểu tại diễn đàn Hội đồng Nghị viện châu Á được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.

“Người dân Triều Tiên đã quyết tâm một cách kiên định rằng (Triều Tiên) chỉ có thể dùng vũ khí hạt nhân đối đầu với Mỹ nếu muốn đạt được sự cân bằng quyền lực”, theo ông Ri.

Ông này cũng xoa dịu quan ngại của những nước xung quanh và khu vực, cho hay chẳng có gì phải sợ hãi nếu họ không có động thái khiêu khích hoặc dự phần vào âm mưu xâm lược Triều Tiên với Mỹ.

Hiện căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên đang tăng nhiệt trong thời gian gần đây, theo sau một loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như thái độ cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Hồi tuần trước, Mỹ cũng đã đưa Triều Tiên trở về danh sách "bảo trợ khủng bố" của chính quyền Washington.
 
Trong khi đó, ngày 24/11, lực lượng không quân Mỹ cho biết hai nước đồng minh sẽ tổ chức cuộc tập trận trên không thường niên có tên gọi Vigilant Ace kéo dài từ ngày 4 đến 8-12, huy động 12.000 binh sĩ Mỹ.

Theo đơn vị Không quân số 7 ở Hàn Quốc, “cuộc tập trận tác chiến trên không được thiết kế nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc cũng như hiệu quả chiến đấu của hai quốc gia”. Quan chức quân sự Hàn Quốc tiết lộ Mỹ đang lên kế hoạch điều 6 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor tham gia cuộc tập trận vốn được cho là một động thái gây sức ép tối đa lên Triều Tiên. Ba hoặc bốn chiếc F-35A cũng tham gia buổi tập trận này.

Nếu như thông tin trên được xác thực, thì đây là lần đầu tiên sáu tiêm kích tàng hình F-22 bay cùng một lúc trên bầu trời Hàn Quốc. Phản ứng trước thông tin về buổi tập trận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi hai quốc gia kiềm chế, nhấn mạnh quan điểm vấn đề hạt nhân Triều Tiên nên được giải quyết qua đối thoại. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: “Chúng tôi tin các bên liên quan cần phải kiềm chế và không triển khai bất kỳ hoạt động nào có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên”.

Trước đó, Seoul và Washington đã nhất trí tăng cường triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ để kìm hãm mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Đầu tháng 11, ba nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ đã tiến hành tập trận trên biển với Hải quân Hàn Quốc trong nỗ lực phô trương sức mạnh trước các hành động khiêu khích từ Triều Tiên cũng như tăng cường khả năng phòng vệ. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại cho rằng những cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington là một động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến xâm lược. 

 

Triều Tiên và Hàn Quốc làm gì sau sự cố binh sĩ Triều Tiên vượt biên?

Theo Reuters đưa tin, Triều Tiên đã thay thế các lính gác cùng với một số điều chỉnh tại phần biên giới với Hàn Quốc, nơi mà không lâu trước đó, một binh sĩ nước này đã bỏ trốn sang Hàn Quốc. Trong khi đó, với vai trò giải cứu những người vượt biên khỏi Triều Tiên, các binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ được tuyên dương, khen ngợi.