Trung Quốc cân nhắc 'cấm hoàn toàn' tiêu thụ và buôn bán động vật hoang dã

Thứ hai, 24/02/2020, 15:30 PM

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 24/2 đã bắt đầu xem xét đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, một thực tế được cho là nguyên nhân gây ra dịch Covid-19.

Một người bán thịt tại một khu chợ ở Bắc Kinh hôm 15/1.

Một người bán thịt tại một khu chợ ở Bắc Kinh hôm 15/1.

Tân Hoa Xã cho biết đề xuất cấm hoàn toàn buôn bán động vật hoang dã đã được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (NPC).

"Nó nhằm mục đích cấm hoàn toàn việc tiêu thụ động vật hoang dã và trấn áp buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp", Tân Hoa Xã cho hay.

Tờ này cũng thêm rằng đề xuất nhằm mục đích "bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh sinh thái".

Các quan chức y tế Trung Quốc cho rằng virus corona gây ra dịch Covid-19 có khả năng bắt nguồn từ một khu chợ ở thành phố Vũ Hán – nơi bán động vật hoang dã làm thực phẩm.

Cuối tháng trước sau khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát trên cả nước, Trung Quốc đã ra lệnh cấm tạm thời buôn bán động vật hoang dã "cho đến khi tình hình dịch bệnh quốc gia chấm dứt" .

Covid-19 đã giết chết 2.592 người ở Trung Quốc, lây nhiễm sang 77.000 người và làm tê liệt nền kinh tế Trung Quốc. Nó đã lan rộng đến ít nhất hơn hai chục quốc gia, nhiễm bệnh cho 1.500 người và giết chết gần 30 người ngoài Trung Quốc đại lục.

Các nhà bảo tồn cáo buộc Trung Quốc dung túng cho hoạt động buôn bán động vật hoang dã làm thực phẩm ở các “chợ đen” hoặc sử dụng trong các loại thuốc truyền thống mà hiệu quả của nó không được khoa học khẳng định.

Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tạm thời tương tự sau khi virus Sars (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giết chết hàng trăm người ở Trung Quốc và Hong Kong trong năm 2002-2003.

Sau khi dịch SARS kết thúc, hoạt động buôn bán động vật hoang dã sớm được nối lại.

Các chuyên gia y tế cho biết buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe cộng đồng đáng kể và ngày càng tăng khi phơi nhiễm con người với các mầm bệnh nguy hiểm từ động vật.

Nguồn gốc chính xác của chủng virus corona gây bệnh Covid-19 vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, các nhà khoa học suy đoán nó có nguồn gốc từ dơi, tê tê hoặc một số động vật có vú khác.

Hồi dịch SARS, các nhà khoa học cho biết bệnh này có khả năng bắt nguồn từ loài dơi, sau đó tiếp cận con người thông qua cầy hương.

Cầy hương, một sinh vật giống mèo, cũng nằm trong số hàng chục loài bán tại chợ Vũ Hán, nơi được cho là bắt nguồn của dịch Covid-19.

Bài liên quan